Messi hưởng lương cao gấp đôi Ronaldo, đi vào lịch sử bóng đá thế giới

VOH - Lionel Messi đang đàm phán với chính phủ Ả Rập Xê Út về việc gia nhập Saudi Pro League. Nếu suôn sẻ, cầu thủ người Argentina sẽ hưởng mức lương 400 triệu USD mỗi năm.

Theo Telegraph, người đại diện của Lionel Messi, ông Jorge Messi - đang tổ chức đàm phán với chính phủ Ả Rập Xê Út. Phía Ả Rập Xê Út sẵn sàng trả 400 triệu USD mỗi năm để thuyết phục cầu thủ người Argentina ký vào bản hợp đồng đến mùa Hè 2025. Nếu đồng ý, Lionel Messi sẽ trở thành cái tên nhận mức đãi ngộ cao nhất lịch sử bóng đá.

Ngoài ra, mức lương của Lionel Messi cũng vượt lên số tiền Cristiano Ronaldo đang nhận tại Al Nassr. Nếu tính cả tiền quảng cáo lẫn quảng bá thương hiệu, CR7 bỏ túi khoảng 200 triệu USD mỗi năm. Giờ đây, kịch bản Lionel Messi đối đầu Cristiano Ronaldo tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út đang đến gần hơn bao giờ hết.

NÓNG: Messi hưởng lương cao gấp đôi Ronaldo, đi vào lịch sử bóng đá thế giới 1
Messi chuẩn bị tái ngộ Ronaldo ở Ả Rập Xê Út. Ảnh: Internet

Hôm 03/5 vừa qua, PSG bất ngờ ra thông báo kỷ luật nội bộ với Lionel Messi. Chân sút 35 tuổi buộc phải ngồi ngoài 2 tuần do tự ý sang Ả Rập Xê Út du lịch mà chưa được CLB cho phép. Các trang tin như Sky Sports hay Telegraph đồng loạt khẳng định, cựu cầu thủ Barca sẽ chia tay sân Công viên các Hoàng tử sau mùa giải này.

Nếu đồng ý sang Ả Rập Xê Út chơi bóng, Lionel Messi nhiều khả năng sẽ khoác áo Al Hilal. Tại giải quốc nội, Al Hilal được xem như đối thủ “truyền kiếp của Al Nassr. Al Hilal cũng là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Ả Rập Xê Út với 18 danh hiệu VĐQG và 4 lần lên ngôi tại cúp C1 châu Á. 

Năm nay, Al Hilal tiếp tục lọt vào Chung kết cúp C1 châu Á để đương đầu với Urawa Reds, đại diện của J.League 1. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Quốc tế King Fahd. Trận lượt về sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 6/5 trên sân Saitama 2002.