Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự APEC 2022

(VOH) - Chiều 19/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự Diễn đàn APEC 29.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tại Tòa nhà Chính phủ, cùng chứng kiến Lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác và đồng chủ trì buổi gặp gỡ báo chí.  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân có cuộc hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay không quân Hoàng gia Thái Lan, Bangkok sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị APEC.
Lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay không quân Hoàng gia Thái Lan, Bangkok sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị APEC.

Chủ tịch nước gặp gỡ 350 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Thái Lan; dự Khai trương Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan và thăm, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, kiều bào tại Thái Lan.

Xem thêm: Điểm tin chiều 19/11: TPHCM có 27 doanh nghiệp cắt giảm lao động; Thu hồi thuốc bột pha tiêm Greaxim

Tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự các Phiên họp, Phiên toàn thể và Phiên thảo luận chuyên đề Đối thoại với các thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC)... Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các nhà Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Australia, Canada, Pháp, Chile, Peru.

Chủ tịch nước còn có các cuộc gặp gỡ Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia và Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)...