Cô giáo đi dự hội thảo ở Ý về Hà Nội không nhiễm Covid-19

(VOH) - Trường hợp một cô giáo ở Hà Nội đi Ý về ngày 26/2 có triệu chứng đau rát họng được xác định âm tính với Covid-19.

Chiều 4/3, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thông tin về 1 trường hợp có triệu chứng rát họng phải nhập viện, có tiền sử đi từ Ý về nước.

Đây là trường hợp cô giáo (39 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham gia đoàn 30 người đi Ý dự hội thảo từ ngày 22 - 26/2. Sau khi về nước, cô giáo có triệu chứng đau, rát họng. Ngày 4/3, trường hợp này được đưa vào bệnh viện kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin mới nhất từ giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, kết quả xét nghiệm của cô giáo này là âm tính với Covid-19.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có ca nhiễm Covid-19.

Hiện có tổng số 99 ca nghi nhiễm tại Hà Nội. Hơn 580 người trên địa bàn thành phố đã kết thúc cách ly với kết quả an toàn.

Bác sĩ không biết vì sao COVID-19 ít gây nguy hại cho trẻ em - (VOH) - Các bác sĩ đã để ý một điểm lạ, rất ít trẻ em mắc phải COVID-19 hoặc nếu có trẻ nhiễm virus, thì đa số chỉ là những ca nhẹ.