Đắk Lắk: Bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng sâu

(VOH) - Khoảng 20 giờ ngày 11/1, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin một bé trai (TP Buôn Ma Thuột) bị rơi xuống giếng sâu.

Đơn vị lập tức huy động xe đặc chủng cùng 10 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường để cứu cháu bé.

Người dân phát hiện cháu N.V.D.Đ (8 tuổi) bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang (tại địa chỉ 80 Đinh Núp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Bố của cháu bé là anh N.V.P (44 tuổi) lao xuống giếng để cứu cháu.

Đắk Lắk: Bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng sâu 1
Cảnh sát tiếp cận khu vực giếng để đưa cháu bé lên trên. 

Tuy nhiên, do giếng sâu nên cả hai bố con này đều mắc kẹt dưới giếng.

Sau đó, Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk đưa được cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn.

Đắk Lắk: Bé trai 8 tuổi rơi xuống giếng sâu 2

Cháu bé được đưa lên an toàn.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra.