Điểm tin sáng 19/5: Thị trường lao động trầm lắng | Ngăn chặn gia cầm trái phép vào VN

VOH - Xác định nguyên nhân 2 người tử vong nghi ngộ độc rượu; Công nhân bối rối vì cầu dân sinh bắc qua khu công nghiệp đổ sập; Ô tô con bốc cháy dữ dội giữa trưa nắng…là những tin nổi bật.

Thị trường lao động trầm lắng, doanh nghiệp cố hồi phục đơn hàng

Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Văn Lâm chia sẻ thông tin về thị trường lao động tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 18/5.

Đặc biệt, nhóm các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may - giày da, bất động sản, xây dựng, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ… còn chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy vậy, các lĩnh vực khác như: sản xuất lương thực, thực phẩm; đồ uống; sản xuất sản phẩm điện tử máy tính; bán buôn và bán lẻ; du lịch; tài chính - ngân hàng… có tăng về nhu cầu tuyển dụng. Từ đó cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong các lĩnh vực này.

Ghi nhận tại TPHCM, trong 4 tháng đầu năm có 35.888 người rút bảo hiểm xã hội một lần, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Từ tháng 4/2023 đến nay, trên địa bàn TPHCM không xảy ra tranh chấp lao động tập thể. Tình hình quan hệ lao động tại thành phố cơ bản được giữ ổn định, hài hòa.

Điểm tin sáng 19/5: Thị trường lao động trầm lắng | Ngăn chặn gia cầm trái phép vào VN 1
Doanh nghiệp đang cố hồi phục đơn hàng - Ảnh: TTO 

Ngăn chặn gia cầm trái phép vào Việt Nam

Ngày 18/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện yêu cầu ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Chỉ đạo hỏa tốc của Thủ tướng nêu: Theo phản ánh của các cơ quan truyền thông và Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, thời gian gần đây tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp tại các địa phương có chung biên giới với các nước, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Cơ quan chức năng cần chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Điểm tin sáng 19/5: Thị trường lao động trầm lắng | Ngăn chặn gia cầm trái phép vào VN 2
Nguy cơ các chủng virus cúm gia cầm và nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài lây lan là rất cao 

Công nhân bối rối vì cầu dân sinh bắc qua khu công nghiệp đổ sập

Mới đây, một số người dân phát hiện cầu Ông Quỳnh nối khu phố 8A (phường Long Bình) qua Khu công nghiệp Amata (đoạn phía sau Công ty TNHH Xích KMC) bất ngờ đổ sập xuống suối Chùa.

May mắn thời điểm này không có người qua lại nên không gây ra thương vong về người và tài sản.

Ngay khi cầu bị sập, chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, cắt cử người cảnh giới hai đầu cầu, không cho người và phương tiện lại gần. Đồng thời hướng dẫn người dân chọn lối đi khác để tiếp tục hành trình.

Cầu Ông Quỳnh là cây cầu dân sinh bằng bê tông có từ lâu đời. Cây cầu này xây dựng tự phát và không nằm trong quy hoạch, không phải lối đi chính thức vào Khu công nghiệp Amata nên cơ quan chức năng dự kiến sẽ rào kín, không tiếp tục để lối đi tự phát này tồn tại.

Xác định nguyên nhân 2 người tử vong nghi ngộ độc rượu

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xác định nguyên nhân 2 người tử vong do nghi vấn ngộ độc rượu ở xã Rạch Chèo, H.Phú Tân (Cà Mau) và xử lý nghiêm.

Trưa 11/5, ông N.V.L (43 tuổi, ngụ ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, H.Phú Tân) tổ chức nhậu tại nhà với ông L.V.L (45 tuổi) và ông V.V.C. (54 tuổi)

Đến sáng 12/5, ông L.V.L có biểu hiện khó thở, ói ra máu, được người nhà đưa đến Trạm y tế xã Rạch Chèo. Tại đây, ông L.V.L được chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa nên yêu cầu gia đình chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên điều trị. Rạng sáng 13/5, ông L.V.L tử vong.

Tối ngày 12/5, ông V.V.C có biểu hiện mệt, khó thở nên người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước (Cà Mau) điều trị. Đến chiều ngày 13/5, ông C. cũng tử vong tại bệnh viện.

Ôtô con bốc cháy dữ dội giữa trưa nắng 40 độ C

Chiều 18/5, trên quốc lộ 32 (đoạn qua xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) vừa xảy ra một vụ cháy ô tô.

Chiếc ôtô 7 chỗ màu đen, BKS: 30A - 317.XX do anh Nguyễn Văn T. cầm lái đang đi trên quốc lộ 32 thì bất ngờ thấy khói bốc lên.

Lúc này, tài xế T. vội dừng xe, mở nắp ca pô, thấy trong khoang máy lửa bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm, cột khói bốc cao hàng chục mét. Ít phút sau, chiếc xe bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập lửa. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiệt độ Hà Nội dao động 39-40 độ C và nhiệt độ ngoài trời thực tế còn cao hơn.