Điểm tin sáng 31/5: Người siêu giàu ở Việt Nam tăng gấp đôi sau 5 năm | Mãng cầu xiêm tăng giá từ 2 - 3 lần

VOH - Việt Nam có chợ phần mềm mới; TPHCM điều chỉnh giao thông 2 tuyến đường khu trung tâm; TPHCM kẹt cứng đêm hoa đăng...

Số người siêu giàu ở Việt Nam tăng gấp đôi sau 5 năm

Theo báo cáo Thịnh vượng vừa được tập đoàn tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh) phát hành, Việt Nam năm 2022 có hơn 1.059 người siêu giàu, tăng gần gấp đôi so với năm 2017, tương đương tăng 82%. Knight Frank dự báo đến năm 2027, con số này sẽ gần chạm mốc 1.300, thêm 22% so với hiện tại và tương đương mức tăng 122% trong 10 năm.

Theo định nghĩa của tổ chức này, người siêu giàu là cá nhân có tài sản ròng (đã trừ các khoản vay) từ 30 triệu USD trở lên - tương đương từ hơn 704 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại - bao gồm cả bất động sản mà họ đang cư trú.

siêu giàu
Việt Nam năm 2022 có hơn 1.059 người siêu giàu - Ảnh: Chính phủ

Việt Nam có chợ phần mềm mới

Ngày 30/5, công ty cung cấp giải pháp về chuyển đổi số và an ninh mạng Noventiq ra mắt nền tảng thương mại điện tử Noventiq Stores dành riêng cho phần mềm giải pháp số và an ninh mạng.

Noventiq Stores cung cấp các phần mềm được cam kết chính hãng từ loạt thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới như: Adobe, Google, Microsoft… như phần mềm văn phòng, quản trị mạng, thiết kế đồ họa, diệt virus… cùng nhiều giải pháp chuyên dụng khác.

Mãng cầu xiêm tăng giá từ 2 - 3 lần

Cùng với gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu là thứ đồ uống mới được nhiều người - đặc biệt giới trẻ - săn lùng thời gian gần đây. Nếu như trước kia, giá mãng cầu xiêm chỉ dao động quanh mức 20.000 - 30.000 đồng/kg thì hiện tại giá đã tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 theo trend "trà mãng cầu".

Mãng cầu xiêm
Mãng cầu xiêm tăng giá từ 2 - 3 lần - Ảnh: Điện máy xanh

Trên các hội nhóm của cộng đồng các chủ quán cà phê, giải khát cũng than trời vì giá mãng cầu tăng vọt nhưng không gom đủ hàng có chất lượng để làm hàng cho khách.

Mãng cầu xiêm hiện chưa có vùng trồng tập trung, chủ yếu được trồng xen canh tại các vườn cây ăn trái tại ĐBSCL và Tây Nguyên.

TPHCM điều chỉnh giao thông 2 tuyến đường khu trung tâm

Từ 8 giờ ngày 3/6/2023, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được điều chỉnh thành đường một chiều, hướng từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Thị Minh Khai.

Hai lộ trình thay thế là đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Điện Biên Phủ - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Nguyễn Văn Thủ - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Từ 8 giờ ngày 9/6, đường Yersin cũng được điều chỉnh thành đường 1 chiều, hướng từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo.

Lộ trình lưu thông thay thế là đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Thị Nghĩa - đường Phạm Ngũ Lão hoặc đường Trần Hưng Đạo - công trường Quách Thị Trang - quay đầu hướng về đường Phạm Ngũ Lão.

Xem thêm: Từ ngày 3/6, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM thành đường một chiều

TPHCM kẹt cứng đêm hoa đăng

Mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tối 30/5, chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) tổ chức hoạt động thả hoa đăng. Hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân tập trung về tham dự hoạt động này khiến cả khu vực kẹt cứng.

Lễ thả hoa đăng là sự kiện thường xuyên tổ chức vào dịp lễ Phật đản (rằm tháng tư âm lịch) và được coi là lễ hội thả hoa đăng lớn nhất tại TPHCM.

Xe tải tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ, 1 người chết, 2 bị thương

Tối 30/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An khám nghiệm hiện trường vụ xe tải tông loạt xe dừng chờ đèn đỏ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn giao đường nhánh thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Tại hiện trường, ba xe máy nằm trước đầu xe tải. Nam thanh niên bị xe tải cán chết tại chỗ được xác định là anh Trần Chí Cường (quê Vụ Bản, Nam Định). 

Hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là Mai Văn Hán (trú TP Thuận An, Bình Dương) và Phạm Ngọc Thủy (quê Quảng Bình).

Tài xế xe tải là Hà Đình Bé (ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương).