Điểm tin trưa 13/5: Cẩn thận trước chiêu trò của đa cấp 'giăng bẫy' sinh viên

VOH - Một số tin khác đáng chú ý trưa nay: Tình hình dịch bệnh Covid-19 mới nhất tại TPHCM; Vàng đồng loạt giảm giá; Đề xuất giảm giá vé máy bay đến Phú Quốc.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 mới nhất tại TPHCM

Tính từ 16 giờ ngày 11/5 đến 16 giờ ngày hôm qua 12/5, TPHCM ghi nhận 134 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 42 ca nhập viện. Trong ngày cũng đã có 80 ca xuất viện. Tính đến thời điểm hiện tại, các bệnh viện tại TP.HCM đang điều trị 374 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 135 ca cần hỗ trợ hô hấp, 20 ca thở máy xâm lấn, 10 ca là trẻ em dưới 16 tuổi và 9 ca là phụ nữ mang thai.

Cẩn thận trước chiêu trò của đa cấp 'giăng bẫy' sinh viên

Sau khi đóng 15 triệu đồng mua gói sản phẩm, ký hợp đồng nhà phân phối của chi nhánh Vinalink Group (số 320/12 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM), nhiều sinh viên tiếp tục được các quản lý dẫn dắt đầu tư từ vài chục đến vài trăm triệu đồng vào đa cấp khiến con đường học hành, tương lai mù mịt…

Những đối tượng này dụ dỗ sinh viên nghỉ học, vờ xin tiền gia đình đóng học phí để đầu tư vào đa cấp nhưng khi làm việc lại không có lương, mất luôn khoản tiền đầu tư.

Điểm tin trưa 13/5: Cẩn thận trước chiêu trò của đa cấp 'giăng bẫy' sinh viên 1
Ảnh: TNO

Vàng đồng loạt giảm giá

Phiên giao dịch hôm nay (13/5), giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt quay đầu giảm.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết 66,55 - 67,15 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn niêm yết 56,35 - 57,35 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra của giá vàng nhẫn tròn trơn tăng lên 1 triệu đồng/lượng.

Đề xuất giảm giá vé máy bay đến Phú Quốc

Có nhiều nguyên nhân khiến khách đến Phú Quốc sụt giảm, trong đó đầu tiên phải kể đến là vé máy bay tăng cao. Không chỉ lượng khách nội địa giảm và lượng khách quốc tế đến đảo ngọc cũng giảm sâu.

Nhà khai thác sân bay này tham mưu với các cơ quan để giảm giá vé, thu hút khách đến đảo ngọc. Tình trạng này là đáng lo ngại vì đảo ngọc trước đây vốn tập nập khách du lịch.