Gần 5.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng do động đất

(VOH) - Số người thiệt mạng vì động đất hôm 6/2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lên tới gần 5.000 người.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) xác nhận số người chết tại nước này sau động đất là 3.381 người.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho hay, ít nhất 812 người thiệt mạng tại các khu vực do chính phủ kiểm soát. Ở những nơi do lực lượng chống chính phủ nắm giữ, con số này là 790.

Đến chiều 7/2, trận động đất kinh hoàng diễn ra hôm qua, cướp đi sinh mạng của 4.983 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Gần 5.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng do động đất 1

Em bé được giải cứu khỏi một tòa nhà bị sập do động đất kinh hoàng ở Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng ngàn người khác bị thương và chưa thể xác định chính xác số người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trận động đất vào sáng sớm 7/2 cùng hàng chục dư chấn đi kèm làm sập thêm chung cư ở Thổ Nhĩ Kỳ, tàn phá thêm khu vực của cộng động người Syria.

Xem thêm: Hàng loạt vụ sạt lở đất tại Peru: 36 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà hư hại

AFAD cho biết, gần 8.000 người được giải cứu khỏi 4.758 tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất.

Trong ngày 7/2, thêm nhiều nước tuyên bố gửi hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và cử các đội cứu nạn-cứu hộ đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất.