Hội nghị được diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự hội nghị.
Năm 2021, các cơ quan báo chí đã thực hiện chỉ đạo nghiêm túc sự chỉ đạo, lạnh đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng và chế độ; Là diễn đàn tin cậy của nhân dân, báo chí đã chủ động kịp thời, thông tin hiệu quả về vấn đề lớn cùa đất nước, có những nội dung thông tin thể hiện vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, trong những ngày tháng khó khăn khi dịch bùng phát tại Thành phố thì Trung tâm báo chí, các nhà báo đã vững vàng, thể hiện là lực lượng tuyến đầu trong việc thông tin tuyên truyền công tác phòng chống dịch: "Với chủ trương xuyên suốt của Trung ương và Thành phố là công khai minh bạch, không giấu dịch bệnh, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí thông tin nhanh chóng, chính xác từ Ban chỉ đạo các cấp, Thành phố đã xác định: truyền thông an dân trở thành một trong những trụ cột phòng chống dịch, coi đây là yêu cầu quan trọng trong cuộc chiến này.
Các cơ quan truyền thông được huy động tối đa. Trung tâm báo chí được giao là đầu mối cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong cả 4 trận dịch. Trong khoảng thời gian từ 23/8 đến 4/10 là giai đoạn căng thẳng nhất thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố quyết định tổ chức họp báo hằng ngày. Sự kiện được báo giới đặc biệt quan tâm, được diễn ra từ 16 giờ tại Trung tâm báo chí.
Để triển khai công tác được giao, chúng tôi làm công tác tư tưởng, động viên tinh thần trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ nhân viên thực hiện 3 tại chỗ. Trung tâm báo chí được coi là căn cứ tiền phương, hoạt động 24/24, không một ngày ngơi nghỉ. Đã có 39 sự kiện diễn ra liên tục từ 23/8 đến 4/10 rất đặc biệt như thế".
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trong công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng và cả thế giới.
Phó Thủ tướng mong muốn báo chí trước sức ép của mạng xã hội, internet... cần có được các giải pháp phù hợp: "Chúng ta nói về chuyển đổi số, đó là dữ liệu, là sống còn. Điều này tôi biết các cơ quan, các tòa soạn báo lớn đã ý thức việc này. Việc hình thành cơ sở dữ liệu của mình là vô cùng quan trọng. Vấn đề năng lực xử lí dữ liệu, không chỉ dữ liệu do mình quản lí mà phải liên quan đến các dữ liệu của các ngành khác.
Xã hội bây giờ phải nói có sách, mách có chứng, mà muốn chứng cứ đó thuyết phục, không chỉ đơn thuần vài dòng bằng chữ mà phải bằng số liệu. Có nhiều số liệu có ngay lập tức, nhưng cũng có số liệu phải qua phân tích nhiều căn cứ mới ra dữ liệu, cái đấy mới là cái “sắc” trong số hóa.
Có khi có một phóng viên đi tìm hiểu vấn đề nhưng phải có ekip đằng sau để giúp phân tích các dữ liệu liên quan thì mới có được các tác phẩm báo chí thật sự, mới trả lời được những mong mỏi của công luận".
Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác thông tin, trong đó vai trò của báo chí luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Về phương hướng năm 2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tăng cường các giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam trên nền tảng xuyên biên giới. Với lực lượng phóng viên, nhà báo cần tích cực tự đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu công chúng:
"Tiếp tục đổi mới và tôi cho rằng phải tạo ra sự đột phá, thông tin nhanh hơn, thông tin nhiều hơn, thông tin chủ động hơn. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là sứ mệnh của báo chí.
Tinh thần Nghị quyết 35 xây là chính, xây là cơ bản, chống là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. 2 vấn đề này kết hợp hài hòa, vừa định hướng tư tưởng, tính quyết liệt, đổi mới nội dung hình thức nhưng cũng thể hiện sự cảm hóa, thấm sâu, cơ sở khoa học cơ sở thực tiễn của chúng ta.
Về tuyên truyền phòng chống Covid thì phải nói trúng, nói đúng, nói dễ hiểu, hướng dẫn hành động. Tiếp tục làm tốt hơn nữa, toàn diện hơn nữa giữa việc tuyên dương tôn vinh, còn hạn chế phải kiên quyết khắc phục", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.