Năm 2018 đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

(VOH) - Sáng 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm 2017 công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là nhận định về kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2017 của Ban Dân vận Trung ương tại hội nghị tổng kết.

Trong năm 2017, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 25 về công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Toàn ngành dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Năm 2017, Ban Dân vận Trung ương và địa phương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các đề án, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của từng địa phương và đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 25 của Trung ương về công tác dân vận.

Phát biểu Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dân vận, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đây là tiền đề để tiếp tục nỗ lực phát triển trong năm 2018. Thủ tướng đánh giá cao việc chọn chủ đề năm 2018 của Ban Dân vận là “năm dân vận chính quyền”, đây là nội dung chiến lược, mang tính lâu dài, chống bệnh quan liêu xa dân.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, trung ương, địa phương có kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện dân vận chính quyền, tạo sự đoàn kết thống nhất góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, yêu cầu đề ra. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ nhân dân, tăng cường đối thoại với nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức là tấm gương mẫu mực cho nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cho biết về những kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trong năm 2017, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhận định công tác dân vận chính quyền đã bám sát thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao phục vụ nhân dân. Thành phố đã ban hành quy tắc ứng xử, tăng cường tiếp công dân.

Thực hiện chủ đề năm dân vận chính quyền năm 2018, công tác dân vận của Thành ủy tiếp tục nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt phát huy vai trò người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thành phố thành đô thị thông minh.

Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác dân vận chính quyền, ông Bùi Văn Tỉnh - Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình cho biết thời gian qua chính quyền đã đẩy mạnh việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân, từ đó giải quyết ngay những bức xúc của nhân dân với tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 80%.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh năm 2018 với chủ đề năm dân vận chính quyền với những nhiệm vụ trọng tâm đề ra, công tác dân vận phải hướng đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục phát huy phong trào Dân vận khéo. 

Dịp này, bà Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.