Năm 2026, TPHCM tăng tốc giải ngân đầu tư công

Năm 2026, TPHCM xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện hạ tầng.

Những ngày cuối năm, dự án mở rộng quốc lộ 50 – một trong những công trình đầu tư công trọng điểm của TPHCM – đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành.

Năm 2026, TPHCM tăng tốc giải ngân đầu tư công – Hình 1

Nhà ga Bến Thành, ga trung tâm của tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), TPHCM - Ảnh: SGGP

Dù quá trình thi công từng gây không ít bất tiện cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân, song khi dự án gần về đích, hiệu quả mang lại đã rõ nét, giúp giảm ùn tắc và tăng kết nối từ TPHCM về các tỉnh Tây Nam bộ.

Theo Sở Tài chính TPHCM, năm 2025, thành phố được Thủ tướng giao kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công hơn 120.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 8/1/2026, TPHCM đã giải ngân hơn 96.000 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ.

Dự kiến đến hết niên độ kế hoạch (31/1/2026), tổng vốn giải ngân sẽ đạt hơn 114.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 95% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% số vốn được giao.

Nguồn vốn đầu tư công đã góp phần đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, phát huy hiệu quả rõ rệt.

Hạ tầng kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất được hoàn thiện; nhiều tuyến đường mới, dự án mở rộng và cải tạo giao thông giúp giảm áp lực tại các cửa ngõ.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đi vào vận hành tạo bước chuyển quan trọng cho giao thông công cộng.

 Cùng với đó, nhiều công trình y tế, văn hóa – du lịch như các bệnh viện cửa ngõ, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Rạp xiếc Phú Thọ… được hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị.

Bên cạnh các dự án đã hoàn thành, nhiều công trình lớn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Cao tốc TPHCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) đã hoàn tất thủ tục pháp lý và khởi công; dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên đã thông xe kỹ thuật gần 15km; Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) chính thức khởi công; các dự án Vành đai 3, Vành đai 4 và vệ sinh môi trường giai đoạn 2 đang được triển khai với nhiều hạng mục sẵn sàng đưa vào khai thác.

Năm 2026, TPHCM tăng tốc giải ngân đầu tư công – Hình 2

Xe máy, ô tô chen chúc qua công trường dự án mở rộng quốc lộ 50, một trong những công trình đầu tư công trọng điểm của TPHCM giai đoạn 2022–2025 - Ảnh: SGGP

Tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu phải quyết liệt hơn nữa trong giải ngân đầu tư công.

Trong đó, thành phố xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, đã phân công một Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách trực tiếp lĩnh vực này nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Quan điểm được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là: không có mặt bằng thì không thể triển khai dự án, không thể phát triển hạ tầng và các công trình phục vụ dân sinh.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đến cuối năm 2025, tổng vốn bồi thường đã giải ngân hơn 43.400 tỷ đồng, đạt gần 72% kế hoạch.

Thời gian tới, TPHCM sẽ huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường giám sát, kiểm tra việc bồi thường, tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng kịp thời cho nhà thầu, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng kéo dài.

Theo TS Đỗ Thiên Anh Tuấn (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright), giải phóng mặt bằng và tái định cư là yếu tố quyết định tiến độ của nhiều dự án đầu tư công.

Thành phố cần chuẩn bị sớm quỹ đất và phương án tái định cư, bảo đảm chính sách bồi thường minh bạch, nhất quán; đồng thời tổ chức bàn giao mặt bằng đồng bộ theo toàn tuyến đối với các dự án lớn, dự án mạng lưới để tránh gián đoạn thi công và kéo dài thời gian thực hiện.

Bình luận