Nghệ An: Gần 300 trường cho học sinh nghỉ học do mưa ngập sâu

(VOH) – Nước lũ dâng cao do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương tại Nghệ An ngập sâu, sạt lở đất. Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Đến trưa ngày 29/9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru), mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống nhiều địa phương ở Nghệ An như: TP Vinh, các huyện Con Cuông, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò...

Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến giao thông ở nhiều xã, thị trấn chia cắt, ngập lụt cục bộ. Tại nhiều vùng dân cư thấp trũng, ven sông suối ở Nghệ An, nước tràn vào khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu trên 1m.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các trường trước mắt cho học sinh nghỉ ngày 29/9 để đảm bảo an toàn.

Theo đó, toàn tỉnh có gần 300 trường học tại 13/21 huyện, thị xã cho học sinh nghỉ học, trong đó có hai huyện cho học sinh nghỉ học hoàn toàn là Quỳnh Lưu và Tân Kỳ.

Nghệ An: Gần 300 trường cho học sinh nghỉ học do mưa ngập sâu
Nhiều trường học bị nước lũ tràn vào và thiệt hại một số tài sản - Ảnh: TTO 

Ngoài ra, Nghệ An hiện có nhiều điểm sạt lở, ngập lụt nặng. Lực lượng chức năng phải di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tối đa tính mạng, tài sản cho người dân.

Tuyến giao thông qua quốc lộ 7 đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An) bị ách tắc nghiêm trọng do sạt lở đất tại khu vực Dốc Chó (huyện Con Cuông). Các tuyến đường từ bản Mét, bản Tân Hợp, bản Yên Hoàn, bản Lục Sơn, bản Khe Mọi, bản Xằng trên địa bàn huyện Con Cuông… đều đã bị chia cắt do ngập các đập tràn.

Nghệ An: Gần 300 trường cho học sinh nghỉ học do mưa ngập sâu 2
Mưa lớn gây sạt lở đất tràn xuống quốc lộ 7 đoạn Dốc Chó, huyện Con Cuông, Nghệ An - Ảnh: TTO

Tuyến quốc lộ 48; 48E, 48B; 48D và nhiều tuyến đường tỉnh lộ cũng bị chia cắt do sạt lở đất, ngập sâu từ 0,5 đến 1 m.

Tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc…mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nhiều tuyến đường nước ngập khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Một số hồ chứa thủy điện như Bản Ang (từ 200m3/s - 500m3/s), Chi Khê (khoảng 520m3/s - 1.600 m3/s) đều phát đi thông báo tăng lưu lượng xả lũ về hạ du do lưu lượng về hồ có xu hướng tăng từ trưa 29/9.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Trong 12 – 24 giờ tới, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên, thượng lưu sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố lên mức báo động 2-báo động 3. Trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, các sông ở Nghệ An, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tình, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh).