Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc

(VOH) - Ngày 14/2, Philippines gửi công hàm phản đối và kêu gọi Trung Quốc đảm bảo tàu nước này ngừng "các hoạt động gây hấn".

Philippines vừa tố hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu Philippines ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza tuyên bố: "Những hành động gây hấn này của Trung Quốc thật đáng lo ngại và đáng thất vọng, vì diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. vào đầu tháng 1".

Ngày 13/2, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu "tia laser cấp độ quân sự" màu xanh vào một trong các tàu của Manila đang hỗ trợ hoạt động tiếp tế cho binh sĩ tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông vào ngày 6/2, khiến một số thủy thủ Philippines mất thị lực tạm thời.

Philippines nói rằng một tàu hải cảnh Trung Quốc đã chiếu laser cấp độ quân sự vào tàu tuần duyên Philippines vào hôm 6-2 - Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines
Philippines nói rằng một tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu laser cấp độ quân sự vào tàu tuần duyên Philippines vào hôm 6/2 - Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Bộ Ngoại giao Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc còn thực hiện các hành động nguy hiểm vì tiếp cận tàu Philippines ở khoảng cách gần, có nguy cơ dẫn tới va chạm và gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn. Phát "những lời thách thức bất hợp pháp qua radio", yêu cầu tàu Philippines rời khỏi khu vực.

"Những hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc là mối đe dọa đối với chủ quyền và an ninh của Philippines", Bộ Ngoại giao Philippines nêu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hải cảnh nước này hành động tuân theo luật.