Tin nóng chiều 24/6: Lộ diện 2 thủ khoa lớp 10 tại TPHCM

(VOH) - Nhiều tài xế công nghệ tắt app tại sân bay Tân Sơn Nhất; Lộ diện 2 thủ khoa lớp 10 tại TP.HCM; Đối tượng mặc áo Grab nghi gây án mạng tại quận Bình Tân là những tin đáng chú ý chiều nay.

TIN TRONG NƯỚC

Tài xế công nghệ tắt app gây khó khăn khi đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất
Tài xế công nghệ tắt app gây khó khăn khi đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tài xế công nghệ tắt app gây khó khăn khi đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thời gian gần đây, tại sân bay Tân Sơn Nhất có tới gần 100 ngàn lượt khách mỗi ngày đổ về. Tuy nhiên, nhiều tài xế công nghệ tắt app khiến cho việc đón xe tại sân bay gặp khó khăn. Nhiều người dân phải đợi 45 phút mới đón được xe.

Sở GTVT đã đề nghị điều tiết xe buýt, taxi, xe công nghệ tăng tần suất phục vụ tại các làn B, làn C Ga Quốc nội. Khắc phục tình trạng ùn ứ giao thông bên trong sân bay kéo dài ra đường Trường Sơn. Đồng thời khuyến khích người dân đi xe buýt tại sân bay.

Giải pháp cho bến xe Miền Đông mới trong 30 ngày tới

Sáng nay, ông Võ Khánh Hưng - phó giám đốc Sở GTVT - lý giải về các nguyên nhân khiến bến xe Miền Đông Mới bị vắng khách, và khẳng định trong 1 tháng tới Sở sẽ dùng nhiều biện pháp để tăng hành khách tới bến xe này.

Đối với các tuyến xe buýt đưa đón hành khách, hiện có 4 tuyến đi vào và đi ngang qua bến xe. Sở đã chỉ đạo đưa tuyến buýt số 150 đi vào tới sảnh. Vinbus cũng có kế hoạch đưa xe buýt điện kết nối vào Bến xe miền Đông Mới.

Lộ diện 2 thủ khoa lớp 10 tại TP.HCM
Lộ diện 2 thủ khoa lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh minh hoạ

Lộ diện 2 thủ khoa lớp 10 tại TP.HCM

Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi vào lớp 10 của hơn 94.000 thí sinh.

Kỳ thi năm nay xuất hiện hai thí sinh là thủ khoa, đạt 29 điểm, trong đó Tiếng Anh và Toán đạt điểm 10 tuyệt đối, còn môn Văn đạt 9 điểm. Đó là em Phan Nguyễn Gia Bảo và Trần Hồ An Nhiên.

Ngoài ra, TP.HCM còn có 190 em đạt điểm 10 môn Toán, 478 em đạt điểm 10 môn tiếng Anh.

Giá thép giảm, nhiều loại vật liệu khác vẫn tăng

Thông tin từ các nhà kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết giá thép xây dựng vừa có đợt giảm liên tiếp.

Tại miền Nam, Hòa Phát điều chỉnh giảm giá thép xuống còn 17 triệu đồng/tấn. Thép Việt Ý thông báo giảm còn 16,9 triệu đồng/tấn.

Tuy vậy, nhiều loại vật liệu xây dựng khác vẫn chưa hết đà tăng. Từ giữa tháng 6, hàng loạt doanh nghiệp xi măng thông báo tăng giá bán. Đây là lần thứ ba, các doanh nghiệp tăng giá xi măng. Ngoài ra, gạch ống cũng vừa tăng thêm vài trăm đồng/viên.

Đối tượng mặc áo Grab nghi gây án mạng tại quận Bình Tân
Đối tượng mặc áo Grab nghi gây án mạng tại quận Bình Tân

Đối tượng mặc áo Grab nghi gây án mạng tại quận Bình Tân

Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng mặc áo Grab nghi đâm chết một người đàn ông.

Sự việc xảy ra vào sáng nay, anh Long đang ở trong căn biệt thự ở khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì nghe tiếng la hét của cha mình ở tầng dưới. Khi chạy xuống, anh Long thấy cha bị 1 nam thanh niên dùng dao tấn công và gục xuống ngay trong sân nhà. Nam thanh niên vội tẩu thoát. Anh hô hoán và cùng người thân đưa cha đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera an ninh.

TIN THẾ GIỚI

Vụ rơi máy bay ở nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng
Vụ rơi máy bay ở Nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Vụ rơi máy bay ở nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Vụ rơi máy bay quân sự Nga xảy ra vào sáng 24/6 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Đây là máy bay chở hàng của Nga bị rơi và bốc cháy trong khi đang hạ cánh gần thành phố Ryazan của nước này. Hiện chưa rõ đơn vị nào điều hành máy bay chở hàng trên.

 Singapore nhập khẩu năng lượng tái tạo từ Lào

Ngày 23/6, Singapore đã bắt đầu nhập khẩu năng lượng tái tạo từ Lào thông qua Thái Lan và Malaysia. Đây là lần đầu tiên Singapore nhập khẩu năng lượng tái tạo.

Hiện Singapore cũng đang nghiên cứu các dự án thử nghiệm để nhập khẩu điện từ Malaysia và Indonesia.

Mỹ lo ngại biến thể phụ BA.4 và BA.5 của omicron
Mỹ lo ngại biến thể phụ BA.4 và BA.5 của omicron

Mỹ lo ngại biến thể phụ BA.4 và BA.5 của omicron

Gần 34% trường hợp dương tính với COVID-19 ở Mỹ hiện nay xuất phát từ các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron. Hai biến phụ mới nói trên đang gây ra một số lo ngại về một đợt dịch khác tại Mỹ. Tuy nhiên, Các chuyên gia tin rằng tiêm phòng và tiêm mũi tăng cường đã giúp duy trì số ca mắc ở mức thấp hơn.