Tin nóng sáng 24/6: Triệt phá 3 đường dây lô đề giao dịch hàng chục tỉ đồng/tháng

(VOH) - Sở GTVT TPHCM cảnh báo ùn tắc tại cầu Phú Mỹ; Nạn lừa bán người lao động sang Campuchia; Triệt phá 3 đường dây lô đề hàng chục giao dịch hàng chục tỷ đồng/tháng là những tin đáng chú ý.

TIN TRONG NƯỚC

Rào một phần cầu Phú Mỹ để sửa chữa, Sở GTVT TP.HCM cảnh báo ùn tắc
Rào một phần cầu Phú Mỹ để sửa chữa, Sở GTVT TP.HCM cảnh báo ùn tắc

Rào một phần cầu Phú Mỹ để sửa chữa, Sở GTVT TP.HCM cảnh báo ùn tắc

Cầu Phú Mỹ cũng là điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc với lượng lớn phương tiện lưu thông từ hướng Q.7 về TP.Thủ Đức.

Cầu Phú Mỹ đã khai thác hơn 10 năm, một số khe co giãn đã đến lúc đưa vào bảo trì, sữa chữa. Do đó, việc thi công rất phức tạp. Cuối cùng thống nhất phương án thu hẹp mỗi bên một làn đường trong 3 tháng để sửa chữa. Mỗi làn đường thi công khoảng 1 tháng. Trên cơ sở đó, TP.HCM sẽ tổ chức lại giao thông khu vực này trong 3 tháng tới. Vì vậy, việc thu hẹp làn đường sẽ khiến tình hình giao thông ùn tắc và khó khăn.

Công an TPHCM lên tiếng về nạn lừa bán người lao động sang Campuchia

Thời gian qua, mạng xã hội nổi lên nhiều thông tin đăng tuyển người sang Campuchia làm việc với mức lương cao. Những nạn nhân từ các tỉnh và TPHCM được đưa qua đường tiểu ngạch sang Campuchia. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân bị yêu cầu trả số tiền đền bù vận chuyển và chi phí ăn ở; có người còn bị bắt, khống chế, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc...

Hiện, Công an TPHCM đã nắm thông tin, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm soát tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu người dân khai báo, phối hợp điều tra khi xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tiêm mũi nhắc lại để củng cố miễn dịch là biện pháp kịp thời
Tiêm mũi nhắc lại để củng cố miễn dịch là biện pháp kịp thời

Tiêm mũi nhắc lại để củng cố miễn dịch là biện pháp kịp thời

Thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 của Việt Nam đã giảm mạnh nhưng hiện vẫn còn hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày. Trước tình hình như hiện nay, Bộ Y tế đang liên tục nhắc nhở các địa phương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân trước nguy cơ có thể xuất hiện và gia tăng dịch COVID-19 nếu các biến chủng mới xâm nhập.

Bởi nếu người dân không tiêm nhắc lại, miễn dịch do vaccine tạo ra trước đó bị giảm dần, nguy cơ mắc bệnh và trở nặng có thể xảy ra.

Thử nghiệm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ chiều hôm qua 23/6

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức thu phí thử nghiệm tại các trạm thu phí của tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong 1 tuần.

Thời gian bắt đầu thu phí thử nghiệm từ 14h00 ngày 23/6/2022 đến 14h00 ngày 30/6/2022. Việc thu phí thử nghiệm (không thu tiền) được cho là nhằm đảm bảo hệ thống thiết bị thu phí hoạt động ổn định, nhân viên thuần thục thao tác trước khi đưa hệ thống vào hoạt động chính thức (dự kiến thu phí chính thức vào ngày 1/7/2022).

Triệt phá 3 đường dây lô đề giao dịch hàng chục tỉ đồng/tháng
Triệt phá 3 đường dây lô đề giao dịch hàng chục tỉ đồng/tháng

Triệt phá 3 đường dây lô đề giao dịch hàng chục tỉ đồng/tháng

Tối qua 23/6, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã triệt phá thành công 3 đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề.

Đường dây thứ nhất do Trần Quang Hiếu (ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) cầm đầu, có 22 thư ký đề liên quan và số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1 tỉ đồng.

Đường dây thứ 2 do đối tượng Trần Thị Việt Hà (ngụ xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) cầm đầu với 12 thư ký đề, tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 460 triệu đồng.

Đường dây thứ 3 do Hoàng Thị Lý (ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới) cầm đầu liên quan đến 6 thư ký đề, số tiền giao dịch trong ngày khoảng hơn 20 triệu đồng.

Hiện Công an TP Đồng Hới đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự 15 đối tượng đồng thời xác minh, mở rộng điều tra vụ án.

TIN THẾ GIỚI

Philippines chấm dứt các cuộc thương lượng dự án thăm dò năng lượng với Trung Quốc
Philippines chấm dứt các cuộc thương lượng dự án thăm dò năng lượng với Trung Quốc

Philippines chấm dứt các cuộc thương lượng dự án thăm dò năng lượng với Trung Quốc

Theo chỉ thị của Tổng thống Philippines, nước này đã chấm dứt các cuộc đàm phán với Trung Quốc về dự án thăm dò năng lượng chung tại Biển Đông mà không đưa ra kèm thông tin cụ thể nào.

Tiến trình thương lượng giữa hai bên đến nay đã kéo dài 3 năm sau khi Manila và Bắc Kinh ký một thỏa thuận vào năm 2018 về hợp tác trong lĩnh vực phát triển dầu mỏ và khí đốt.

Nga tìm kiếm thị trường khí đốt mới ở châu Phi, Trung Đông

Nga đang đẩy mạnh việc cung cấp xăng và hỗn hợp naphtha cho châu Phi và Trung Đông trong bối cảnh quốc gia này mất đi thị trường nhiên liệu châu Âu do cuộc xung đột ở Ukraine. Phần lớn nguồn cung của Nga xuất phát từ các cảng ở Biển Đen.

Các doanh nghiệp về dầu khí của Nga cho biết mặc dù chi phí vận chuyển cao hơn song việc đưa các sản phẩm xăng dầu sang châu Phi và Trung Đông sẽ giúp các công ty bảo toàn lợi nhuận.

NATO không thể đảm bảo tư cách thành viên cho Phần Lan và Thuỵ Điển
NATO không thể đảm bảo tư cách thành viên cho Phần Lan và Thuỵ Điển

NATO không thể đảm bảo tư cách thành viên cho Phần Lan và Thuỵ Điển

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này không chắc có thể vượt qua sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối.

Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển ngừng hỗ trợ các thành viên của đảng Công nhân Người Kurd ly khai mà nước này liệt vào danh sách khủng bố, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này.

Châu Âu bước vào mùa Hè cùng làn sóng dịch mới từ hai dòng phụ của Omicron

Châu Âu đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể các ca mắc COVID-19 do hai dòng phụ của Omicron gây ra, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng dịch bệnh toàn cầu trong bối cảnh khả năng miễn dịch suy giảm và mùa du lịch Hè đang diễn ra.

Dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron có lợi thế về sinh trưởng so với các biến thể trước đó và ngày càng tăng khả năng né tránh hệ miễn dịch. Dù BA.4 và BA.5 không dẫn đến tình trạng bệnh lý nghiêm trọng hơn, song cũng như các đợt dịch trước, sự gia tăng các ca bệnh có thể dẫn đến sự gia tăng số ca nhập viện và tử vong.

Nam Phi xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên
Nam Phi xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

Nam Phi xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

Hôm qua 23/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi thông báo trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại quốc gia này sau khi có thông tin từ một phòng thí nghiệm.

Bệnh nhân là một nam giới 30 tuổi ở thành phố Johannesburg, không có tiền sử đi lại và điều này có nghĩa là bệnh nhân không thể được cho là do mắc bệnh bên ngoài Nam Phi. Cơ quan y tế nước này đang tiến hành các quá trình theo dõi sự lây lan của căn bệnh.