Tin nóng chiều 24/7: Từ nay đến cuối năm, TPHCM cần 150.000 lao động

Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của thành phố vào khoảng 136.000 - 150.000 người, tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ (chiếm 65,41%), công nghiệp - xây dựng (33,63%).

TIN TRONG NƯỚC

Từ nay đến cuối năm, TPHCM cần 150.000 lao động

Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cho biết, từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của thành phố vào khoảng 136.000 - 150.000 người, tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ (chiếm 65,41%), công nghiệp - xây dựng (33,63%).

tuyển dụng nhân lực
Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của thành phố vào khoảng 136.000 - 150.000 người (Ảnh: TTBC TPHCM)

Trong đó, 4 ngành công nghiệp trọng yếu gồm: cơ khí; sản xuất hàng điện tử; chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống; hóa dược - nhựa - cao su chiếm 20,12%. Chín ngành dịch vụ chính gồm: thương mại; vận tải kho bãi; du lịch; bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin; truyền thông; tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm; kinh doanh tài sản - bất động sản; thông tin tư vấn khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo; y tế chiếm 52,89%.

Thủ tướng quyết định đầu tư cầu Đại Ngãi qua sông Hậu bằng vốn ngân sách

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án khoảng 8.014 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Quyết này cũng nêu rõ, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến hết năm 2026.

Thủ tướng giao Bộ GTVT tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nam Định dẫn đầu điểm thi cả nước điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Theo Sở GD&ĐT Nam Định, kết quả xếp hạng Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của địa phương xếp số 1 toàn quốc với điểm số trung bình tất cả các môn thi là 7,047.

Cụ thể, điểm trung bình môn Toán là 7,402; Ngữ Văn 7,21; Vật lý 7,23; Hoá học 7,33; Sinh học 5,5; Lịch sử 7,09… Thấp nhất là môn Ngoại ngữ, điểm trung bình chỉ đạt 5,61. Điểm trung bình tất cả các môn của học sinh toàn tỉnh đạt 7,04.

Năm nay, Nam Định cũng có 293 bài thi đạt điểm 10 ở tất cả các môn, trong đó môn Toán (2 điểm 10); Vật lý (9 điểm 10); giáo dục công dân (197 điểm 10); Lịch sử (56 điểm 10)…

Xem thêm: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 | Sau khi có điểm thí sinh cần làm gì?

Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9/2022

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 245/VPCP-KGVX về việc nghỉ Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh là từ ngày 1 đến hết 2/9/2022.

Ngày Quốc khánh 2022 (2/9/2022) rơi vào thứ Sáu. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 1 - 2 ngày/tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 2 ngày cùng 2 ngày cuối tuần là 4 ngày (1-4/9).

Tại TPHCM, Chồng vượt ẩu khiến vợ sắp cưới tử vong

17h ngày hôm qua 23/7, anh Phan Khánh Linh (32 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy biển số 66G1-380.68 chở theo vợ sắp cưới là chị Võ Thị Cẩm Tiên (28 tuổi, quê Đồng Tháp) lưu thông trên đường tỉnh lộ 43 hướng từ Bình Dương về TPHCM.

Khi còn cách cầu tỉnh lộ 43 khoảng 100m (thuộc phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) thì va quẹt với xe tải biển số 61C-322.49 chạy hướng ngược lại.

Va chạm làm cho chị Tiên ngã vào bánh sau xe container biển số 95C-013.91 điều khiển chạy cùng chiều bên phải, hậu quả chị Tiên tử vong tại chỗ. Còn anh Linh ngã ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Cháy căn nhà đang khóa cửa, 2 trẻ em tử vong tại TPHCM

16h22 ngày hôm qua 23/7, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nhận được tin báo cháy nhà dân tại tổ 14 (ấp 6, xã Vĩnh Lộc A). Căn nhà có diện tích hơn 40 m2 gồm 1 trệt và 1 gác lửng.

Theo Công an xã Vĩnh Lộc A, tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà trên bị khóa cửa bên ngoài, do chủ nhà đi công việc. Trong nhà có 6 trẻ em. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì người dân xung quanh đã phá khóa cứu được 4 trẻ ra ngoài an toàn.

Hai em còn lại bị ngất xỉu đã được Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc A đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh), tuy nhiên các em đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện tại, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

TIN THẾ GIỚI

Bệnh nhân đậu mùa khỉ bỏ trốn từ Thái Lan bị bắt tại Campuchia

Cảnh sát Campuchia đã bắt một người đàn ông Nigeria bị nhiễm đậu mùa khỉ từ Thái Lan trốn sang.

Người đàn ông Nigeria được chẩn đoán mắc đậu mùa khỉ trong tuần này tại Phuket (Thái Lan) và là ca bệnh đầu tiên tại nước này. Tuy nhiên, bệnh nhân đã bỏ trốn sang Campuchia và bị bắt tại một ngôi chợ ở Phnom Penh vào ngày 23/7.

đậu mùa khỉ
Bàn tay một bệnh nhân đậu mùa khỉ nổi mụn nước (Ảnh: MEDSCAPE)

Vụ bắt giữ diễn ra cùng ngày Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất tổ chức này có thể đưa ra.

Úc kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Úc

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày hôm nay, 24/7 kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chống lại Australia vì lợi ích của cả hai nước. Ông Albanese khẳng định việc Trung Quốc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chống lại Australia sẽ đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Quan hệ Australia và Trung Quốc trở nên căng thẳng dưới thời của cựu Thủ tướng Scott Morrison. Căng thẳng chính trị và thương mại giữa hai nước khiến một số ngành công nghiệp của Australia vào thế khó khi Trung Quốc áp lệnh trừng phạt hoặc cấm nhập hàng hóa của Canberra.    

Google sa thải kỹ sư tuyên bố AI có cảm xúc như người

Trong thông cáo ngày 22/7, Google xác nhận đã chấm dứt hợp đồng lao động với kỹ sư Blake Lemoine, người từng gây xôn xao dư luận trước đó với tuyên bố hệ thống AI do Google phát triển có cảm xúc như người.

Google bác bỏ các tuyên bố của kỹ sư Blake, nêu lý do sa thải vì anh đã vi phạm các chính sách bảo mật dữ liệu công ty. Trước đó Google đã đình chỉ công tác của kỹ sư phần mềm này hồi tháng 6 năm nay.

Các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) nhìn chung vẫn cho rằng AI chưa thể đạt tới trình độ tương đương con người về khả năng nhận thức và sự tự nhận biết.