Tin nóng sáng 28/3: Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022

(VOH) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn.

Trước sự leo thang của giá xăng, dầu trong thời gian gần đây, ắt hẳn việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này sẽ đem đến tin vui lớn cho người dân bởi việc giảm thuế này sẽ trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ nhờn.

Tin nóng sáng 28/3: Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022 1
Ảnh minh họa: VTV

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn. Trong đó:

- Xăng (trừ etanol) giảm 2.000 đồng/lít, từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 đồng/lít.

- Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít.

- Mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/kg, từ 2.000 đồng/kg xuống 1.000 đồng/kg.

- Dầu hỏa giảm 700 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít. Riêng nhiên liệu bay giữ như mức hiện hành đang được giảm là 1.500 đồng/lít theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Từ ngày 1/1/2023, mức thuế này sẽ quay về mức cũ theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14. 

Tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi từ khi nào?

Thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho biết: Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022.

Trước đó, ngày 22/3/2022, Bộ Y tế đã làm việc với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về việc hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi. Theo đó, Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022.

Hiện nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới.

Ngày 27/3, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 giảm

Tính từ 16 giờ ngày 26/3 đến 16 giờ ngày 27/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 91.916 ca nhiễm mới trong nước (giảm 11.208 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 62.043 ca trong cộng đồng).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 61 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.306 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

5 du khách bị cuốn trôi khi tắm biển Đà Nẵng, cứu được 4 người

Khuya 27/3, lãnh đạo Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xác nhận, tại bãi biển Phạm Văn Đồng vừa xảy ra vụ đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối cùng ngày, một nhóm du khách có 6 người xuống tắm tại bãi biển Phạm Văn Đồng thì 5 người bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Một người dân địa phương đã dùng thuyền SUP bơi ra cứu được 4 du khách (3 nữ, 1 nam), 1 người còn lại vẫn đang mất tích tên Lưu Đức Đ. (20 tuổi, quê Nam Định).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại bãi biển Phạm Văn Đồng (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Tuy nhiên, thời tiết đêm tối và khu vực biển sóng lớn nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Tin thế giới

Các ngân hàng Nhật, Mỹ, Anh cho Kuwait vay 1 tỉ USD để hạ nhiệt thị trường dầu

Theo báo Nikkei Asia, các ngân hàng Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp và MUFG Bank của Nhật liên kết với các ngân hàng HSBC của Anh và JPMorgan Chase của Mỹ cung cấp khoản vay lớn cho tập đoàn Kuwait Petroleum Corp.  Dự kiến, Ngân hàng Mizuho sẽ là bên bảo lãnh chính.

Các ngân hàng Nhật, Mỹ, Anh cho Kuwait vay 1 tỉ USD để hạ nhiệt thị trường dầu - Ảnh 1.  Các bể chứa dầu thô nhìn từ trên cao tại trung tâm dầu khí Cushing, bang Oklahoma, Mỹ ngày 24-3-2016 - Ảnh: REUTERS
Các ngân hàng Nhật, Mỹ, Anh cho Kuwait vay 1 tỉ USD để hạ nhiệt thị trường dầu - Ảnh 1.  Các bể chứa dầu thô nhìn từ trên cao tại trung tâm dầu khí Cushing, bang Oklahoma, Mỹ ngày 24-3-2016 - Ảnh: REUTERS

Đầu tuần này, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Koichi Hagiuda sẽ gặp Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Mohammed al-Fares để ký kết thỏa thuận. Khoản vay được thống nhất sau khi Kuwait đề nghị Nhật Bản hỗ trợ để nâng cao năng lực sản xuất dầu. Chính phủ Nhật Bản ủng hộ việc cho vay vì muốn tăng cường nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu (G7) mà Nhật Bản là thành viên đã cam kết sẽ giảm phụ thuộc năng lượng của Nga trong tuyên bố chung ngày 11/3.

Hiện nay, việc tìm kiếm các nguồn dầu thô thay thế trở nên cấp thiết đối với Nhật Bản và các quốc gia khác.

Chiến sự Ukraine ngày thứ 32: Nga phóng tên lửa tầm xa, vòng đàm phán kế tiếp

Reuters ngày 27.3 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã tấn công các mục tiêu quân sự ở thành phố Lviv phía tây Ukraine bằng những tên lửa hành trình chính xác cao.

Nga còn dùng các tên lửa tầm xa phóng từ biển để phá hủy các hệ thống tên lửa S-300 và BUK gần Kyiv và phá hủy nhiều máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Trong lúc giao tranh tiếp diễn, nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia ngày 27/3 cho hay cuộc đàm phán trực tiếp giữa nước này và Nga sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28-30.3, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23/3 nói rằng các cuộc hòa đàm với Nga nhằm kết thúc chiến sự kéo dài gần một tháng đầy khó khăn, và đôi khi xảy ra căng thẳng, nhưng nhấn mạnh “sẽ tiến về phía trước từng bước”.