Tin nóng sáng 31/8: Dịch vụ làm Căn cước công dân cấp tốc tại TPHCM là lừa đảo

(VOH) - Các thông tin quảng cáo làm căn cước công dân gắn chip cấp tốc từ 3-5 ngày có kết quả là lừa đảo. Người dân cần cảnh giác khi gặp những thông tin quảng cáo này.

TIN TRONG NƯỚC

Dịch vụ làm Căn cước công dân cấp tốc tại TPHCM là lừa đảo

Đây là lời khẳng định của đại diện Công an TPHCM. Theo đó, các thông tin quảng cáo làm căn cước công dân gắn chip cấp tốc từ 3-5 ngày có kết quả là lừa đảo. Người dân cần cảnh giác khi gặp những thông tin quảng cáo này. Đồng thời, khi có thông tin liên quan đến việc này, người dân cần cung cấp cho công an để xác minh xử lý.

Tin nóng sáng 31/8: Dịch vụ làm Căn cước công dân cấp tốc tại TPHCM là lừa đảo 1

Hiện nay, Công an TPHCM đang thực hiện cao điểm cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh SGGP

Bộ Công an triệt phá đường dây lô đề liên tỉnh

Theo thông tin từ Bộ Công An, ngày hôm qua 30.8, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô, đề và có sử dụng phần mềm để hỗ trợ đánh bạc trên điện thoại di động đã bị triệt phá. Đường dây này hoạt động với quy mô lớn, liên tỉnh. Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ nguồn gốc 3 khẩu súng của các nghi phạm. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng các nghi phạm liên quan đường dây lô đề trên để xử lý trước pháp luật.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Vào cuối giờ chiều qua 30.8 trên Cao tốc TP HCM – Trung Lương đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô. Phần đầu và đuôi 5 xe hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về tính mạng. Giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài hơn 5 km. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước thềm nghỉ lễ 2/9 giá rau tăng, giá hoa giảm

Ghi nhận ngày hôm qua 30.8, giá rau, hoa tại Đà Lạt có sự thay đổi nghịch chiều so với 1 tuần trước đó. Theo đó, giá rau tăng nhẹ, giá hoa giảm mạnh. Tại chợ Đà Lạt, một số loại rau củ tăng giá từ 2.000 – 6.000đ. Ghi nhận tại cửa vườn, nhiều loại hoa Đà Lạt có giảm giá từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/chục.

Tin nóng sáng 31/8: Dịch vụ làm Căn cước công dân cấp tốc tại TPHCM là lừa đảo 2

Nông dân làng hoa Thái Phiên (P.12, TP Đà Lạt) thu hoạch hoa lily - Ảnh: TTO

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phản hồi thông tin về việc chuyển đổi cổ phiếu ROS sang sàn UPCOM

Phản hồi thông tin chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần FLC Faros sang sàn UPCOM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, việc xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch của ROS sẽ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và hướng dẫn của cơ quan quản lý. Thông tin từ HNX cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, việc nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng thuộc hành vi bị cấm theo quy định và đang trong quá trình điều tra, do đó HNX chưa có cơ sở để xác định số vốn điều lệ hợp lệ cũng như tính đại chúng của ROS và số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

TIN THẾ GIỚI        

Ông Mikhail Gorbachev qua đời

Truyền thông Nga ngày hôm qua 30/8 đưa tin ông Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết (Liên Xô) - đã qua đời tại thủ đô Moskva. Thông báo của bệnh viện cho biết: "Ông Mikhail Sergeevich Gorbachev qua đời vào tối nay sau một thời gian lâm bệnh nặng." Ông Gorbachev sinh năm 1931 và từng đảm nhiệm cương vị Tổng thống Liên Xô từ tháng 3/1990 đến tháng 12/1991.

Tin nóng sáng 31/8: Dịch vụ làm Căn cước công dân cấp tốc tại TPHCM là lừa đảo 3

Ông Mikhail Gorbachev qua đời. (Nguồn: AP)

Điện Kremlin dọa đáp trả nếu EU cấm du khách Nga

Các nước châu Âu vẫn đang chia rẽ về vấn đề cấm du khách Nga, với một số nước ủng hộ trong khi một số khác không muốn đóng cửa đối với những người có quan điểm đối lập muốn rời Nga. Vấn đề này dự kiến được thảo luận trong cuộc họp kéo dài hai ngày 30 – 31.08, của các ngoại trưởng châu Âu. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ có biện pháp đáp trả nếu EU quyết định hạn chế công dân Nga du lịch đến khu vực này

Tin nóng sáng 31/8: Dịch vụ làm Căn cước công dân cấp tốc tại TPHCM là lừa đảo 4

Bảng thông báo tại sân bay Helsinki, Phần Lan, cửa ngõ quan trọng để các du khách Nga đi vào EU - Ảnh: AFP

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày hôm qua 30/8, Sở Y tế bang Texas, Mỹ, công bố một người được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ đã tử vong và đây là ca tử vong đầu tiên của nước Mỹ vì căn bệnh mới này. Hiện các cơ quan chức năng đang nghiên cứu xem bệnh đậu mùa khỉ gây ra tử vong cho người bệnh theo cách như thế nào. Cơ quan này cho biết người tử vong có hệ miễn dịch đã bị suy yếu nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tin tức đặc biệt trên các báo in số ra sáng nay 31/8.

Điểm qua thông tin trên báo in Thanh Niên. Tin tức Nhà ở xã hội vào guồng; Gạo Việt chưa hết khó; Xuất siêu 4 tỉ USD… là các thông tin hấp dẫn quý thính giả có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.8.2022.

Cụ thể, trên trang 2 có bài Nhà ở xã hội vào guồng. Theo bài viết, hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân cũng như nhà tái định cư đã được xây dựng và bàn giao đến tận tay người dân ngay trong dịp lễ Quốc khánh. Theo host thấy thì đây thực sự là tin vui đối với người lao động.

Trong bài viết Gạo Vtệt chưa hết khó đã đưa ra các vấn đề đang làm khó gạo Việt. Thêm vào đó là những lợi thế hiện tại. Đối mặt với khô hạn, Ấn Độ, một trong 2 thị trường lương thực lớn nhất thế giới đang bàn đến chuyện hạn chế xuất khẩu gạo (tấm); Pakistan, một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn lại đang gánh chịu những trận lũ lụt lịch sử làm ảnh hưởng đến 1/3 diện tích lãnh thổ - liệu có mở ra cơ hội cho gạo Việt Nam sau chuỗi ngày giá ảm đạm?

8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu xấp xỉ 4 tỉ USD, bằng với con số xuất siêu của cả năm 2021. Kết quả này đặt ra khả năng, nền kinh tế có năm xuất siêu thứ 7 liên tiếp. Quý thính giả xem thêm những thông tin này trong bài viết Xuất siêu 4 tỉ USD trên báo in Thanh Niên số ra sáng nay – sáng cuối cùng của tháng 8.

Trên trang nhất báo in Tuổi trẻ số ra sáng nay có bài Thị trường xăng dầu đang có vấn đề. Theo bài viết, 24 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại TPHCM đã đồng loạt ký đơn, gửi văn bản đến UBND TP HCM và các bộ ngành liên quan bày tỏ hiện trạng khó khăn của doanh nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu trước những bất cập của thị trường này.

* Nội dung được phát sóng trong  “Nhịp Sống Sài Gòn”  kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz

Tổng đài giao thông: 028.3822.1188

Fanpage: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/