Tin nóng trưa 5/12: TPHCM: Thông xe nhánh cầu liên kết hai quận Bình Tân và Tân Phú

Công trình xây dựng mới cầu Bưng bắc qua kênh Tham Lương để thay thế cây cầu hiện hữu hẹp, đã xuống cấp trầm trọng, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

TIN TRONG NƯỚC

 

TPHCM: Lên phương án ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 xảy ra trong cơ sở giáo dục

Sở Y tế TPHCM có văn bản gửi Sở Giáo dục - đào tạo TPHCM, UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện về hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học. Cụ thể, trước khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp, trường học xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn, nêu rõ sự phối hợp với y tế địa phương (trạm y tế, trung tâm y tế).

Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định (nơi rửa tay, nhà vệ sinh có đủ xà phòng và nước sạch, thùng đựng chất thải sinh hoạt, chất thải y tế...), cung cấp nước uống an toàn, ly uống nước riêng... cho học sinh, tăng cường các biện pháp thông khí cho phòng học, phòng làm việc, bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định.

Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón học sinh (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; tổ chức phổ biến, hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, phụ huynh học sinh, học sinh trước khi trở lại hoạt động…

Tin nóng trưa 5/12: TPHCM: Thông xe nhánh cầu liên kết hai quận - Số F0 vẫn tăng cao ở các tỉnh miền 1
Ảnh minh họa

TP Cần Thơ vượt mốc 30.000 ca mắc COVID-19, nhiều tỉnh miền Tây F0 cộng đồng chưa giảm

Cần Thơ ghi nhận 1.174 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó, 24 ca sàng lọc cộng đồng, 260 xét nghiệm tại cơ sở y tế, 28 ca trong khu cách ly, 71 ca trong khu phong tỏa và 791 ca cách ly tại nhà. 

Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 30.794 ca, đã điều trị khỏi 14.197 bệnh nhân; 235 ca tử vong. Hiện có 14.245 F0 đang cách ly điều trị tại nhà.

Sóc Trăng có 781 ca mắc COVID-19, trong đó 469 ca cộng đồng. Số ca cộng dồn 21.046, đã điều trị khỏi 13.654; tổng số ca tử vong là 122.

Bến Tre ghi nhận thêm 716 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 709 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 10.065, ca điều trị khỏi 4.541; Số ca tử vong cộng dồn 70.

Đồng Tháp ghi nhận 624 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 197 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 24.530 ca, đã điều trị khỏi 16.905; tổng số tử vong 299 ca. 

Vĩnh Long ghi nhận 552 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 299 ca cộng đồng

Bạc Liêu có 565 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó 262 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 15.772 tổng số ca đã điều trị khỏi 9.988. Số ca tử vong trong ngày 3, nâng số tử vong lên 135 trường hợp. 

An Giang phát hiện thêm 350 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 291 trường hợp. Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay là 24.753 ca (có 19 trường hợp tái dương tính); 468 ca tử vong

Kiên Giang phát hiện 394 ca mắc COVID-19, trong đó 163 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 21.841, ca điều trị khỏi 18.143.

Trà Vinh phát hiện 301 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 197 ca cộng đồng. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 9.034 ca mắc COVID-19 (có 42 ca nhập cảnh), đã điều trị khỏi 3.478 trường hợp; Ca tử vong cộng dồn 52. 

Tiền Giang có 209 ca mắc COVID-19, trong đó 30 ca cộng đồng, 179 ca trong khu cách ly. Đến nay, tỉnh  đã ghi nhận 25.531 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 20.138 trường hợp; 575 ca tử vong.

Thừa Thiên - Huế: Tầm soát toàn dân, xác định ca nhiễm Covid-19 tăng gần gấp đôi

Số ca nhiễm Covid-19 ngày 4/12 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế tăng cao kỷ lục, với 339 ca, gần gấp đôi ngày trước đó sau khi địa phương này tổng tầm soát toàn dân. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố số liệu tính đến chiều tối qua 4/12 tại địa phương cho thấy, chỉ trong ngày hôm qua (4/12), có thêm 339 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận, tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó (3/12).

Theo PGS-TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, số ca nhiễm Covid-19 được phát hiện nhiều là do tỉnh Thừa Thiên - Huế đang huy động tổng lực để tầm soát diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể, trong ngày 4/12 địa phương đã test nhanh kháng nguyên lên tới 11.524 trường hợp (phát hiện 159 trường hợp dương tính), xét nghiệm PCR lên tới 4.147 trường hợp (phá hiện 339 dương tính, đang chờ kết quả 2.328 trường hợp, còn lại là âm tính).

Tin nóng trưa 5/12: TPHCM: Thông xe nhánh cầu liên kết hai quận - Số F0 vẫn tăng cao ở các tỉnh miền 2
Tổng tầm soát xét nghiệm Covid-19 toàn dân tại Thừa Thiên - Huế

Hà Nội, Đà Nẵng: Học sinh trở lại trường từ ngày mai (6/12)

Ngày mai (6/12), Hà Nội, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Tại Đà Nẵng, để đón học sinh khối lớp 1 đến trường ngày 6-12, các trường đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để bảo đảm an toàn cho học sinh, đồng thời động viên phụ huynh cho con đến trường. Theo kế hoạch, khối lớp 1 tổ chức dạy học 1 buổi/ngày, các phường cấp độ 3 sẽ không cho học sinh lớp 1 đi học trở lại.

Theo ghi nhận tại một số trường ở Đà Nẵng, đến ngày 4-12 công tác chuẩn bị đón học sinh đã hoàn tất. Các trường đã cho khử khuẩn lại toàn bộ các phòng học lần cuối, chuẩn bị hệ thống đo thân nhiệt, sát khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly tạm thời... Giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường đều đã thực hiện xét nghiệm COVID-19.

TPHCM: Thông xe nhánh cầu liên kết hai quận, giảm ùn tắc phía tây bắc thành phố

Sáng nay (5/12), nhánh cầu 1 thuộc dự án xây dựng mới cầu Bưng (nối liền quận Bình Tân và quận Tân Phú, TPHCM) đã chính thức thông xe, giảm ùn tắc giao thông khu vực và nối kết vùng tây bắc TPHCM.

Công trình xây dựng mới cầu Bưng bắc qua kênh Tham Lương để thay thế cây cầu hiện hữu hẹp, đã xuống cấp trầm trọng, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Dự án này có tổng chiều dài 555m, gồm cầu bêtông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực, với tổng chiều dài 207m và chiều rộng trung bình 22m. Trong đó nhánh cầu 1 có chiều rộng 11m, phần đường đầu cầu dài 348m.

Việc thông nhánh cầu 1 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tập trung thi công nhánh cầu 2, dự kiến toàn bộ công trình xây dựng mới cầu Bưng sẽ được hoàn thành trước ngày 2-9-2022.

Sáng nay 5/12, TPHCM có thời điểm lạnh 19 độ C

Sáng nay (5/12), nhiệt độ tại miền Nam tiếp tục giảm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ chung của TPHCM là 21 độ vào lúc 4h sáng. Còn số liệu tại trạm đo Tân Sơn Nhất ghi nhận được mức nhiệt 19 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết nguyên nhân chính làm cho nhiệt giảm là do không khí lạnh hoạt động mạnh, khuếch tán sâu xuống phía nam. Còn bà Lê Thị Xuân Lan, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhận định đây chỉ là đợt lạnh mở đầu cho mùa lạnh năm nay ở miền Nam. Từ nay đến cuối năm vẫn còn một vài đợt không khí lạnh khuếch tán về mang lại nhiệt độ thấp hơn.

Trong những ngày tới thời tiết phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, đêm một vài nơi có mưa rào nhẹ, nhiệt độ xu hướng tăng dần trở lại.

Tin nóng trưa 5/12: TPHCM: Thông xe nhánh cầu liên kết hai quận - Số F0 vẫn tăng cao ở các tỉnh miền 3
Sáng 5/12, TPHCM có thời điểm nhiệt độ chỉ còn 19 độ C

 

 

TIN THẾ GIỚI

WHO bị kiện vì sử dụng tên Omicron cho biến thể mới

Một doanh nhân người Siberia (Nga) đã đệ đơn kiện Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Nga lên Tòa án trọng tài Matxcơva, về việc sử dụng tên Omicron cho biến thể mới.

Giám đốc điều hành của Mạng lưới các phòng khám nhãn khoa Omicron, ông Alexander Pada, giải thích quyết định nộp đơn kiện vào ngày 30/11: "Tên doanh nghiệp của chúng tôi đã được đăng ký thương hiệu, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Việc đặt tên biến thể mới làm tổn hại tới danh tiếng của chúng tôi".

Các biến thể COVID-19 cho đến nay được đặt tên theo các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp vì tính trung lập về địa lý và chính trị.

Biến chủng Omicron ban đầu mang mã B.1.1.529, được Nam Phi thông báo với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hồi tuần trước, sau đó được WHO xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại.

Đến nay, ít nhất 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng này, làm tăng nguy cơ về làn sóng lây nhiễm nguy hiểm. Điều này báo hiệu cuộc chiến với đại dịch chưa kết thúc.

Tin nóng trưa 5/12: 1
WHO bị một doanh nghiệp Nga kiện khi đặt tên Omicron cho biến thể COVID-19.

Các nước tăng cường phòng chống Omicron

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 với trên 49,9 triệu ca mắc và hơn 808.400 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 35.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thêm 6 bang ở Mỹ đã xác nhận các ca nhiễm biến thể Omicron của viruss SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, biến thể Delta vẫn là mối đe dọa lớn nhất khi mùa đông đến và người Mỹ bắt đầu các kỳ nghỉ và tụ tập.

razil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 615.400 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 22,1 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Trưởng Nhóm Kỹ thuật COVID-19 của WHO, xu hướng gần đây ở Nam Phi cho thấy, biến thể Omicron có thể lây nhiễm nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học của tổ chức này cần vài ngày để xác nhận liệu nó có dễ lây lan hơn biến thể Delta hay không.

Về khả năng gây bệnh, các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron có biểu hiện từ nhẹ đến nặng.Và hiện vẫn chưa thể nói liệu biến thể này là yếu hay mạnh.

Nhật Bản siết chặt kiểm soát nhập cảnh

Ngay sau khi hai hành khách nhập cảnh vào Nhật Bản được phát hiện nhiễm biến thể mới Omicron, nước này đã ngay lập tức thực hiện siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh từ bên ngoài.

Nhật Bản đã từng bước bổ sung các biện pháp kiểm soát nhập cảnh tùy theo mức độ dịch bệnh của từng nước. Đáng chú ý, bắt đầu từ ngày 30/11, Nhật Bản quyết định không cho phép những người nước ngoài nhập cảnh mới vào nước này. Tiếp đó, từ ngày 2/12, những người đã được cấp tư cách lưu trú và người Nhật Bản trở về nước sẽ phải cách ly tại cơ sở chỉ định từ 3 - 10 ngày. Riêng những người tái nhập cảnh từ 10 quốc gia ở miền Nam châu Phi như Angola hay Namibia sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Dù thực hiện các biện pháp kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ nhưng Nhật Bản vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho làn sóng dịch COVID-19 thứ 6 cũng như sự xuất hiện của biến thể Omicron ở trong nước, trong đó trọng tâm vẫn là thúc đẩy tiêm vaccine.

Nếu Nhật Bản vẫn kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động kinh tế - xã hội ở trong nước có thể được duy trì, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở một số nước, kể cả các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Tin nóng trưa 5/12: 2
Nhật Bản đã từng bước bổ sung các biện pháp kiểm soát nhập cảnh tùy theo mức độ dịch bệnh của từng nước.

Singapore siết chặt quy định xét nghiệm đối với người nhập cảnh

Singapore đã quyết định thắt chặt hơn nữa cơ chế xét nghiệm đối với những người nhập cảnh qua Làn đi lại cho người đã tiêm vaccine (VTL).

Đồng thời, Singapore đóng cửa đường biên với thêm 3 quốc gia nhằm ngăn chặn nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập vào nước này.

Ngoài việc tới các trung tâm chỉ định để xét nghiệm vào ngày thứ 3 và thứ 7 sau khi nhập cảnh, du khách sẽ phải tự làm xét nghiệm và chỉ được ra khỏi nơi cư trú nếu có kết quả âm tính. Trước đây, các du khách nhập cảnh qua làn VTL chỉ phải xét nghiệm PRC tại sân bay khi nhập cảnh và sau đó được phép đi lại tự do khi có kết quả âm tính.

Ngoài ra, Singapore cũng đóng cửa đường biên với Ghana, Malawi và Nigeria. Du khách có lịch sử tới 3 quốc gia này sẽ không được nhập cảnh hay quá cảnh tại Singapore bắt đầu từ ngày 5/12. Trước đó, Singapore đã đóng đường biên với 7 quốc gia châu Phi gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe từ ngày 28/11.

Đến nay, Singapore đã ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron là người nhập cảnh.

Truyền thông nói đường sắt Lào - Trung Quốc 'cháy vé'

Người dân xếp hàng tại nhà ga Vientiane ngày 4/12 sau khi tuyến đường sắt tốc độ cao Lào - Trung Quốc khai trương một ngày trước đó. Trước đó, chuyến tàu chở hàng đầu tiên đã khởi hành tới Trung Quốc.

Nhiều người muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ khi ngồi trên tàu cao tốc băng nhanh qua vùng nông thôn của Lào.

Hành khách có thể mua vé 3 ngày trước ngày khởi hành, và phải xuất trình chứng minh thư cùng bằng chứng cho thấy đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19.

Trong giai đoạn đầu, vé tàu không được bán trực tuyến (online), mà chỉ bán trực tiếp tại các nhà ga.

Tin nóng trưa 5/12: 3
Người dân xếp hàng mua vé tàu tại nhà ga Vientiane ngày 4/12. Tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc đã khai trương hôm 3-/2

Được xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung Quốc, tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Vientiane (Lào) với thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dài 1.035km. Phần đường sắt chạy trên lãnh thổ Lào dài 422km đi từ thủ đô Vientiane đến ga Boten nằm ở biên giới Lào - Trung Quốc.

Tàu có thể di chuyển với tốc độ tối đa 160 km/h. Hiện tại, các chuyến tàu cao tốc chở khách chỉ có thể di chuyển tới các điểm đến bên trong Lào, do dịch COVID-19 và các biện pháp hạn chế đi lại.

Mạng xã hội của ông Trump được đầu tư 1 tỉ USD

Tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump (TMTG), công ty mạng xã hội khởi nghiệp của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, và đối tác Digital World cho biết đã thu hút được 1 tỉ USD đầu tư.

Khoản đầu tư là một bước quan trọng để cựu tổng thống Mỹ thực hiện kế hoạch xây dựng mạng xã hội TRUTH Social vào năm sau. Đến nay ông Trump vẫn bị các mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook cấm cửa sau vụ những người ủng hộ ông xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6-1-2021. Ông Trump khi đó liên tục chỉ trích cuộc bầu cử tổng thống Mỹ "bị đánh cắp" khiến ông thất bại.

Vụ sáp nhập cũng có thể đem về cho ông Trump hàng chục triệu USD. Sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump cũng đối mặt với nhiều cuộc điều tra và tài sản giảm sút, lần đầu tiên rớt khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ vào tháng 10-2021.

Cựu tổng thống Mỹ thành lập TMTG vào tháng 10-2021. Ông Trump lập TMTG với kế hoạch xây dựng mạng xã hội mới đối đầu với các ông lớn.