Tin nóng trưa 6/6/2022: TPHCM  kiểm định, sửa chữa chung cư cũ

(VOH) - Sở Xây dựng cho biết, đã có báo cáo UBND TPHCM tình hình và kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn đến tháng 6/2022.

TIN TRONG NƯỚC

TPHCM kiểm định, sửa chữa chung cư cũ

Sở Xây dựng cho biết, đã có báo cáo UBND TPHCM tình hình và kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn đến tháng 6/2022.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch Đầu tư khẩn trương tham mưu bố trí nguồn kinh phí 500 tỷ đồng (giai đoạn 2021-2025) để kiểm định bổ sung và sửa chữa gấp 246 chung cư cũ cấp B, C còn lại của giai đoạn 2016-2020, tránh tình trạng xuống cấp trầm trọng, chuyển thành hư hỏng nặng.

Hiện nay, TPHCM có 26 dự án xây dựng lại nhà chung cư, gồm 14 chung cư cấp D và 12 chung cư cũ giai đoạn trước. Trong số chung cư cấp D, 4/14 chung cư đã tháo dỡ, 10/14 chung cư chưa hoàn tất di dời.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đối với 12 chung cư cũ của giai đoạn trước. Trong đó, 10 chung cư đã tháo dỡ, đang vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, chưa triển khai thi công; 2 chung cư vừa hoàn thành xây dựng mới với quy mô 564 căn hộ

Tin nóng trưa 6/6/2022: TPHCM  kiểm định, sửa chữa chung cư cũ 1

Tốc độ cải tạo chung cư cũ ở TPHCM đang bị chậm.

Triển khai chính sách hỗ trợ an sinh do dịch COVID-19

Để hỗ trợ NLĐ và DN vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, BHXH Việt Nam luôn đồng hành từ khi nghiên cứu tới khi thực thi chính sách, như các Nghị quyết 42, 154 năm 2020, Nghị quyết 68, 116 năm 2021 của Chính phủ. Đặc biệt, Nghị quyết 116 của Chính phủ về gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền lớn nhất từ trước đến nay.

Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, BHXH Việt Nam đã thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho trên 375.300 đơn vị đang sử dụng hơn 11,1 triệu lao động, với tổng số tiền giảm khoảng 4.322 tỷ đồng. Đồng thời, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho 2.760 đơn vị đang sử dụng trên 374.100 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền trên 1.913 tỷ đồng. 

Tin nóng trưa 6/6/2022: TPHCM  kiểm định, sửa chữa chung cư cũ 2

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị triển khai các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ NLĐ, DN bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Trái cây vào mùa nhưng tiêu thụ chậm

Nhiều loại trái cây nhiệt đới đang vào mùa thu hoạch, sản lượng nhiều, ngon và rẻ nhất năm, dù tiêu thụ chậm nhưng không đến mức kêu gọi "giải cứu"

Thị trường TP HCM đang tràn ngập các loại trái cây mùa hè như: vải, dứa, măng cụt, bòn bon, chôm chôm, sầu riêng, mít, xoài... với giá rẻ hơn đầu vụ khá nhiều. Trên các tuyến đường, nhiều xe đẩy bán dứa chín vàng với giá chỉ 15.000 - 25.000 đồng/kg, rộ mùa nhất trong năm, vị ngọt đậm đà nên rất được chị em ưa chuộng. Các chợ, siêu thị hiện bán nhiều loại trái cây đang rộ mùa, giá giảm nhiều so với đầu vụ. Chẳng hạn, giá sầu riêng Ri6 vài tuần trước phổ biến từ 90.000 - 100.000 đồng/kg thì nay giá bán tại chợ chỉ còn 60.000 - 70.000 đồng/kg. Măng cụt đầu vụ có giá hơn 100.000 đồng/kg thì nay cũng giảm còn 50.000 - 70.000 đồng/kg.

Dù giá các loại trái cây đều đang rất rẻ nhưng sức mua khá thấp. Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết sức mua trái cây ngay tại chợ đầu mối cũng thấp hơn những năm trước khi có dịch. Cũng theo ông Phương, do ảnh hưởng tình hình ách tắc biên giới với Trung Quốc nên giá các loại trái cây chuyên xuất khẩu đều ở mức thấp.

Tin nóng trưa 6/6/2022: TPHCM  kiểm định, sửa chữa chung cư cũ 3

Các quầy trái cây ở nhiều siêu thị tại TP HCM khá vắng vẻ dù vào ngày cuối tuần.

200 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí ở Điện Biên

Hơn 200 trẻ em khuyết tật từ 1 đến 16 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại tỉnh Điện Biên đang được phẫu thuật miễn phí. Trong các ngày từ ngày 5-12/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm II - Đơn vị trực tiếp hỗ trợ trẻ em khuyết tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Trẻ được phẫu thuật nằm trong độ tuổi từ 1 đến dưới 16, đã được khám sàng lọc và có chỉ định phẫu thuật tại các huyện, thị, thành phố. Đa số các em bị mắc các dạng khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch, khuyết tật vận động, di chứng sau bỏng làm biến dạng các bộ phận trên cơ thể, khuyết tật mắt, tai, đường sinh dục...

Miền Nam chiều tối mưa dông

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do chịu sự chi phối của hai hình thái thời tiết là gió Tây Nam và áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết miền Nam phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Trong mưa cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giai đoạn này có xu hướng tăng nhẹ. Từ ngày 11 đến 12-6, mưa dông có xu hướng tăng dần trở lại.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ từ đêm 7 đến 12-6 có mưa rào và dông, vài nơi có mưa to. Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 13-6 mưa lớn giảm dần.

Từ ngày 8 đến 15-6, khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm 7 đến 10-6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông, vài nơi có mưa to.

Tin nóng trưa 6/6/2022: TPHCM  kiểm định, sửa chữa chung cư cũ 4

Miền Nam ngày nắng nhưng chiều tối có mưa rào 

Nam thanh niên bị đâm nghi do mâu thuẫn trong quán ăn

Ngày 6-6, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ nam thanh niên bị đâm chết trên địa bàn.

Trước đó, chiều 5-6, người dân nghe tiếng cự cãi lớn tiếng giữa 1 người phụ nữ (sinh năm 1963) với 1 thanh niên (sinh năm 1992) ở con hẻm đường Bùi Thế Mỹ (phường 10, quận Tân Bình). Khi mọi người chạy ra thì nhìn thấy nam thanh niên nằm bất động và tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và bắt giữ nghi can bà P.N.L.A. (SN 1966). Bước đầu, tại cơ quan điều tra, bà A. khai nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn.

Tin nóng trưa 6/6/2022: TPHCM  kiểm định, sửa chữa chung cư cũ 5

Con hẻm nơi dẫn vào hiện trường vụ án 

Hà Giang: Bắt các đối tượng trong đường dây lô đề

Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây lô đề với số tiền giao dịch 'khủng' mỗi ngày. Theo đó, khoảng 18 giờ 55 phút ngày 4-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Giang) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt phá thành công đường dây tội phạm đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Vị Xuyên, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện trên địa bàn huyện Vị Xuyên xuất hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề, sơ bộ xác định số tiền giao dịch trên 700 triệu đồng/ngày.

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Tiến hành khám xét, trinh sát đã thu giữ tại chỗ 21 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 2 ô tô, 2 quyển sổ ghi chép, 5 thẻ ATM ngân hàng...

TIN THẾ GIỚI

Hàn Quốc: tăng cường phòng thủ sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

- Ngày 5-6, sau khi các thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) báo cáo vắn tắt kết quả cuộc họp của hội đồng này ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng cùng ngày.

- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra lệnh duy trì tư thế sẵn sàng cũng như tiếp tục củng cố phòng thủ chung giữa Hàn Quốc - Mỹ, bao gồm các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa. Trong cuộc họp của NSC do Cố vấn an ninh quốc gia Kim Sung-han chủ trì, các quan chức đánh giá rằng, các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là một phép thử đối với tình hình an ninh của chính phủ mới tại Hàn Quốc.

- Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Đông sáng 5-6.

Tin nóng trưa 6/6/2022: TPHCM  kiểm định, sửa chữa chung cư cũ 6

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasongpho-17 tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 24-3. 

Đức: nâng lương cho người lao động

- Quốc hội Đức vừa thông qua dự thảo của Chính phủ Đức, nâng mức lương tối thiểu lên 12 EUR/giờ (tương đương 12,8 USD/giờ). Đây cũng là cam kết mà ông Olaf Scholz tuyên bố khi tham gia tranh cử trở thành người đứng đầu chính phủ.

- Luật mới sẽ tác động tới mức lương của khoảng 6,2 triệu người lao động trên cả nước Đức. Ngoài tăng lương tối thiểu đối với người làm việc toàn thời gian (38,5 giờ/tuần). Hiện có hơn 6 triệu người ở Đức đang làm các công việc này.

Singapore: Nhiều cửa hàng cơm gà Hải Nam ở không có gà để bán

- Những ngày gần đây, báo chí Singapore liên tục bàn tán về việc nhiều cửa hàng bán cơm gà Hải Nam, kiểu cơm truyền thống mà người Singapore lâu nay rất tự hào, thông báo sẽ gỡ món này ra khỏi thực đơn vì không có nguồn gà tươi sống từ Malaysia.

- Dù Chính phủ Singapore khẳng định có đủ nguồn cung cấp gà đông lạnh để bù đắp sự thiếu hụt, nhưng người bán khẳng định không thể nào chế biến cơm gà từ thịt gà đông lạnh và nếu không lấy được nguồn hàng từ Malaysia.

Tin nóng trưa 6/6/2022: TPHCM  kiểm định, sửa chữa chung cư cũ 7

Chủ quán cơm gà Hải Nam tên Tian Tian ở Singapore tuyên bố sẽ ngừng phục vụ các món gà nếu không tìm được nguồn thịt gà tươi - Ảnh: Sethlui.com

Liên hiệp quốc hỗ trợ Somalia 20 triệu USD chống hạn hán

- Điều phối viên thường trú về nhân đạo của Liên hiệp quốc (LHQ) tại Somalia, công bố khoản phân bổ mới trị giá 20 triệu USD từ Quỹ Nhân đạo Somalia để cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho các cộng đồng có nguy cơ bị đói do hạn hán.

- Theo Liên hiệp quốc, Somalia là quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất do hạn hán ở vùng Sừng châu Phi. Ít nhất 6,1 triệu người đã bị ảnh hưởng, trong đó 771.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm nước, thức ăn. Khoảng 1,5 triệu trẻ em đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính và dịch bệnh.

Tokyo: Người nước ngoài được làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp

- Từ tháng 10-2022, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản sẽ cho phép người nước ngoài được làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Theo đó, công dân nước ngoài có thị thực sinh viên, có kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và tạo mẫu tại các trường thẩm mỹ ở Nhật Bản được phép làm việc trong thời gian 5 năm để tích lũy kinh nghiệm.

- Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên ngành công nghiệp làm đẹp của xứ sở hoa anh đào mở cửa cho người nước ngoài tới làm việc.

* Nội dung được phát sóng trong  “Nhịp Sống Sài Gòn”  kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz

Tổng đài giao thông: 028.3822.1188

Fanpage :https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/