Tin nóng trưa 8/4: Nghệ An mở lại một số hoạt động kinh doanh từ 0h hôm nay

(VOH) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký văn bản hỏa tốc gửi các địa phương về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

TIN TRONG NƯỚC

Nghệ An: Mở lại một số hoạt động kinh doanh từ 0h ngày 8/4

Chiều tối 7/4, ông Đặng Thanh Tùng - chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An - cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký văn bản hỏa tốc gửi các địa phương về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ như cơ sở thẩm mỹ, massage, vũ trường, karaoke, quán bar, Internet, trò chơi điện tử trên địa bàn xã, phường, thị trấn có công bố dịch COVID-19 từ cấp độ 1-3 được hoạt động bắt đầu từ 0h sáng 8/4.

Trong quy định mới này, 100% người lao động và chủ cơ sở phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Với khách hàng có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, khó thở, mất vị giác… không sử dụng dịch vụ.

Tin nóng trưa 8/4: Nghệ An: Mở lại một số hoạt động kinh doanh từ 0h ngày 8/4 1
Một quán bar ở Nghệ An. Ảnh: TTO

Đồng Nai: Chuẩn bị tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Ngày 8/4, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn. Đối tượng tiêm là toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 5 - 11, với số lượng dự kiến hơn 400.000 trẻ.

Đối với trẻ đang đi học, tổ chức tiêm tại trường; đối với trẻ không đi học, tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động do UBND các huyện, thành phố lựa chọn.

Riêng đối với trẻ không tiêm được tại các điểm tiêm trên, phải có giấy giới thiệu/giấy chuyển tuyến lên trung tâm y tế có giường bệnh hoặc bệnh viện đa khoa khu vực.

Giá USD trượt không phanh ngày 8/4

Giá USD trong nước ngày 8/4 giảm nhanh, trong khi thế giới tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Ngân hàng Nhà nước ngày 8/4 tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng/USD, lên 23.101 đồng/USD. Ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá 10 đồng mỗi USD, giá mua tại Vietcombank còn 22.690 - 22.720 đồng/USD và bán ra 23.000 đồng/USD; Eximbank xuống còn 22.750 - 22.770 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 22.950 đồng/USD… Đà giảm giá của đồng bạc xanh trên thị trường tự do vẫn chưa dừng lại, xuống thêm 25 đồng/USD trong ngày 7/4, mua vào còn 22.225 đồng/USD và bán ra 23.260 đồng/USD. Như vậy, giá USD tự do đã giảm 90 đồng/USD so với đầu tuần.

Dòng tiền trên thị trường chảy vào chứng khoán, chỉ số Dow Jones tăng 87,06 điểm, tương đương 0,25%, lên 34.583,57 điểm; S&P 500 tăng 19,06 điểm, tương đương 0,4%, lên 4.500,21 điểm; Nasdaq tăng 8,48 điểm, tương đương 0,061%, lên 13.897,3 điểm.

Giá xăng dầu thế giới và trong nước biến động ngày 8/4

Ngày 8/4, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng nhẹ, giao dịch ngưỡng 96 USD/thùng, dầu Brent cũng nhích nhẹ, giao dịch quanh mức 101 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch khuya 7/4, giá dầu Brent giảm 0,5% xuống 100,58 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 0,6% xuống 96,03.

Trong nước, ngày /.4, giá xăng dầu bán lẻ phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 27.309 đồng/lít; xăng RON95 không cao hơn 28.153 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.080 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 23.764 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.929 đồng/kg.

Giá vàng ngày 8/4 biến động không ngừng

Giá vàng sáng 8/4 vẫn loanh quanh dưới mức 69 triệu đồng và điều này đã khiến những người mua vào một tháng trước tiếp tục thua lỗ.

Sáng 8/4, giá vàng miếng tại ngân hàng Eximbank cộng thêm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với hôm qua, lên mức mua vào là 68,3 triệu đồng/lượng và bán ra 68,7 triệu đồng/lượng. Còn cửa hàng Mi Hồng (TP.HCM) đầu ngày tăng 100.000 ở chiều mua vào đối với vàng miếng, lên 68,4 triệu đồng/lượng và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra, lên 68,9 triệu đồng/lượng…

Đúng một tháng trước vào ngày 8/3, giá vàng miếng SJC trong nước tăng điên cuồng lên mức 74 triệu đồng/lượng. Như vậy nếu khách hàng nào đã mua ở giá đỉnh này thì đến nay đã lỗ gần 6 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới đầu ngày tăng thêm 10 USD so với hôm qua, lên 1.934 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD ngân hàng hiện nay mỗi lượng vàng thế giới hơn 53,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Vàng miếng SJC trong nước tiếp tục cao hơn thế giới 15,3 triệu đồng/lượng.

Mong muốn “biến” Grab với Gojek thành taxi truyền thống

Dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi vừa được Bộ GTVT trình Chính phủ đề xuất xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ như Grab, Gojek, Be... sẽ được gộp chung thành taxi truyền thống.

Trước đây, taxi công nghệ không phải chịu ràng buộc về niên hạn, tiêu chuẩn lái xe và phải niêm yết giá như taxi.

Trước đó, trải qua gần 5 năm soạn thảo với 12 lần sửa đổi, Nghị định 10 của Chính phủ ban hành năm 2020 thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã xác định các hãng gọi xe công nghệ là đơn vị kinh doanh vận tải; doanh nghiệp taxi truyền thống và công nghệ được quyền lựa chọn loại hình kinh doanh.

Nghị định 10 cho phép taxi và "taxi công nghệ" được lựa chọn gắn hộp đèn với chữ TAXI, hoặc dán logo phản quang, thay vì quy định cứng bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe. Nghị định này cũng không bắt buộc xe hợp đồng điện tử phải gắn hộp đèn, nhưng yêu cầu dán phù hiệu phản quang bên trong xe, niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" trên kính phía trước và kính phía sau xe.

TIN THẾ GIỚI

Thượng Hải: Xây bệnh viện dã chiến lớn nhất

Giới chức Thượng Hải đang chuyển đổi Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia (NECC) thành bệnh viện dã chiến với công suất dự kiến là 40.000 giường.

Thượng Hải đang đẩy mạnh việc xây dựng các bệnh viện dã chiến và trung tâm cách ly tập thể. Thành phố lớn nhất Trung Quốc chiếm hơn 80% số ca mắc COVID-19 toàn quốc đã phải phong tỏa toàn bộ, sau khi biện pháp phong tỏa từng phần không giúp giảm số ca nhiễm.

Cho đến nay, hơn 10 bệnh viện được chỉ định và bệnh viện dã chiến đang hoạt động tại Thượng Hải với ít nhất 79.600 giường dành cho bệnh nhân COVID-19.

Trong bối cảnh đó, các tỉnh gần Thượng Hải là Giang Tô và Chiết Giang được cho là sẽ hỗ trợ cung cấp tổng cộng 60.000 phòng cách ly. Đây là kế hoạch dự phòng nhằm giảm bớt áp lực lên cơ sở cách ly tại địa phương.

Tin nóng trưa 8/4: Nghệ An: Mở lại một số hoạt động kinh doanh từ 0h ngày 8/4 2
Một bệnh viện dã chiến ở Thượng Hải. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đạt mức thấp nhất trong nửa thế kỉ qua

Phóng viên tại New York dẫn dữ liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7/4 cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp vì không có việc xuống rất thấp chỉ còn 166.000 người trong tuần vừa qua, thấp hơn tới 5.000 người so với con số được đưa ra chỉ một tuần trước đó. Trung bình trong một tháng qua, tỷ lệ người xin trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần tại Mỹ chỉ khoảng 170.000 người, mức thấp nhất kể từ tháng 11/1968 tới nay. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã xuống rất thấp kể từ cuối năm 2021 do thị trường lao động cần rất nhiều nhân lực cho quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3/2022 vừa qua ở mức 3,6%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với tỷ lệ 3,5% vào tháng 2/2020, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Đây là những tín hiệu khá tích cực của thị trường việc làm tại Mỹ. Tình hình cạnh tranh để có nhân công làm việc đã khiến người lao động được hưởng mức lương cao hơn, đặc biệt trong các ngành nghề thiếu lao động trầm trọng. Tuy nhiên, theo nhật báo Wall Street Journal, mức lạm phát cao tới 8% của nước Mỹ hiện nay đã khiến những người lao động ở nước này không được hưởng lợi gì từ mức lương tăng lên.

Nga tuyên bố rời hội động nhân quyền Liên Hợp Quốc

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã quyết định kết thúc sớm tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2021 - 2023, cáo buộc phương Tây lợi dụng cơ quan này cho các 'mục đích cơ hội'.

Matxcơva gọi đây là "bước đi phi pháp và mang động cơ chính trị nhằm trừng phạt một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ vốn theo đuổi một chính sách đối nội và đối ngoại độc lập".

Nga cáo buộc các nước phương Tây đang lợi dụng cơ quan này cho các "mục đích cơ hội" của mình. “Tự tuyên bố mình là một tiêu chuẩn trong lĩnh vực nhân quyền, các nước này trực tiếp tham gia vào các vụ vi phạm nhân quyền hàng loạt và trắng trợn”, Bộ Ngoại giao Nga nêu.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, dù quyết định kết thúc sớm nhiệm kỳ của mình nhưng Matxcơva sẽ tiếp tục đóng góp vào việc bảo vệ các quyền con người.

Máy bay gãy đôi ở Costa Rica

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7/4 (giờ địa phương), sân bay quốc tế Juan Santamaria của Costa Rica đã mở cửa trở lại sau khi đóng cửa vì một máy bay chở hàng Boeing 757-200 của hãng chuyển phát nhanh DHL gặp sự cố. Máy bay này đã hạ cánh khẩn cấp, trượt khỏi đường băng, và gãy làm đôi.

Những hình ảnh chia sẻ bởi báo La Nacion của Costa Rica cho thấy một chiếc máy bay màu vàng có logo hãng DHL đã được phủ bằng bọt chữa cháy trên một bãi cỏ cạnh đường băng. Các bức ảnh cho thấy phần đuôi đã tách khỏi máy bay và một cánh máy bay bị gãy. Máy bay trên đang trong hành trình từ sân bay Juan Santamaria của Costa Rica đến Guatemala.

Ông Luis Miranda Munoz - phó giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Costa Rica - cho biết ngay sau khi máy bay cất cánh, hệ thống thủy lực máy bay dường như gặp sự cố. Vấn đề này đã khiến phi công yêu cầu quay trở lại sân bay và hạ cánh khẩn cấp. Aeris - nhà điều hành sân bay - cho biết sân bay Juan Santamaria nằm ở ngoại ô thủ đô San Jose của Costa Rica, mở cửa trở lại lúc 15h30 chiều 7/4 (giờ địa phương), sớm hơn vài giờ so với dự kiến sau khi sự cố xảy ra lúc 10h sáng cùng ngày. Lúc đầu Aeris ước tính sân bay sẽ vẫn đóng cửa đến 18h cùng ngày. Khoảng 8.500 hành khách và 57 chuyến bay thương mại và hàng hóa đã bị ảnh hưởng do việc đóng cửa sân bay Juan Santamaria của quốc gia Trung Mỹ này.

* Nội dung được phát sóng trong “Nhịp Sống Sài Gòn”  kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz

Tổng đài giao thông: 028.3822.1188

Fanpage: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/