Đại hội Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020)

(VOH) - Sáng nay 18/8, Đại hội Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra vòng 2 với sự tham dự của hơn 100 đại biểu. Tham dự Đại hội có ông Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân TP thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 9 thành viên. Ông Lê Công Đồng - giám đốc Đài giữ vị trí bí thư Đảng Ủy Đài TNND TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ông Lê Công Đồng - Tổng biên tập, giám đốc Đài TNND TPHCM phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Đài TNND TPHCM lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) vòng 2 (ảnh: K.Huân)

Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội với nhiệm vụ trọng tâm từ năm 2015-2020 là tiếp tục cải tiến nội dung, chất lượng các chương trình phát thanh theo hướng tăng thêm các chương trình phát thanh trực tiếp, phát thanh thực tế, tăng tính giao lưu, tương tác; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang tin điện tự và tiếng nước ngoài và xây dựng ra mắt Kênh Kinh tế đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trên lĩnh vực kinh tế của thành phố; Phấn đấu 95% cán bộ, phóng viên, biên tập viên hoàn thành trung cấp chính trị, 90% chi bộ trực thuộc được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch - vững mạnh”, không có chi bộ yếu kém.

Ban chấp hành Đảng bộ Đài TNND TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 (ảnh: K.Huân)

Ông Lê Công Đồng - Giám Đốc Đài Tiếng nói Nhân dânTPHCM khẳng định, với tinh thần đoàn kết, tiến công, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, với tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên của toàn thể đảng viên Đài Tiếng nói Nhân dânTPHCM sẽ luôn luôn phấn đấu giữ vững kết quả của từng đảng viên đạt từ danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Đài giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Chúng tôi kêu gọi toàn thể đảng viên Đảng bộ Đài đoàn kết, thống nhất và phát huy cao vai trò đảng viên, Đảng bộ Đài tin tưởng trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao.