
Một phần dòng kênh “đen” kênh Tân Hóa - Lò Gốm đã mang dáng dấp mới của một con đường sạch đẹp thuộc địa bàn quận Tân Phú. (ảnh: Lan Hương).
Thay đổi nhận thức
13g30, giờ làm việc buổi chiều bắt đầu. Một ông lão hơn 70 tuổi cầm trên tay xấp hồ sơ nộp vào quầy số 4, phòng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Sau khi xem nội dung, cô nhân viên yêu cầu ông qua quầy số 2 đóng dấu gì đó. 2 phút sau, quay trở lại với mảnh giấy trên tay, ông nộp vào. Tất cả giấy tờ của ông nhanh chóng được giải quyết chỉ trong 5 phút. Ông Huỳnh Văn Nam – Đường Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú cho biết: “Không phải như hồi xưa, bây giờ làm nhanh gọn lẹ. Ví dụ cái nào thiếu, cần bổ sung thì họ chỉ, mình làm liền, nó gọn. Hồi trước thì nói thiếu, đẩy ra bởi vậy ''bọn cò'' mới sống được. Giờ thủ tục giấy tờ gọn nhẹ, cò chết” .
Trong khi đó, anh Võ Văn Nhân – P. Phú Thạnh – Tân Phú đến làm các thủ tục liên quan đến nhà đất cũng vừa được hoàn trả hồ sơ. “Nói chung Quận Tân Phú làm việc rất nhanh, số thứ tự không phải chờ đợi gì hết. Ở đây cán bộ công chức tư vấn rất nhiệt tình. Việc tiếp dân được cải cách nhiều, công chức nhà nước tiếp dân tốt hơn. Tại vì dân phản ánh nhiều nên thủ tục tiếp dân tốt hơn”, anh Nhân nhận xét.
Anh Trần Trí Trân Trác – Phó phòng nội vụ Quận Tân Phú cho biết hiện nay, 100% hồ sơ quận Tân Phú đúng hẹn, không phát sinh hồ sơ trễ hẹn. Trưởng các phòng ban khi giải quyết hồ sơ nếu trễ hẹn sẽ phải gửi thư xin lỗi. Cán bộ nào làm trễ hồ sơ quá 3 lần thì sẽ bị thuyên chuyển. Về ứng dụng công nghệ thông tin, quầy tiếp nhận hồ sơ quận cũng đã trang bị màn hình cảm ứng để tra cứu bộ thủ tục, quy trình và rà soát tiến độ giải quyết hồ sơ.
Thay đổi nhận thức về tính tự giác, tận tụy trong phục vụ nhân dân, đấu tranh với bản thân, với những hiện tượng chưa tốt trong thực hiện nhiệm vụ đã giúp cán bộ làm việc với tinh thần và thái độ khác nhiều so với trước.

Người dân sử dụng máy tra cứu thông tin để biết tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại UBND quận Tân Phú - TPHCM (ảnh: NLĐ)
Cải cách hành chính và tăng cường chăm lo dân sinh
Cải cách hành chính từ lâu được xác định là một động lực phát triển kinh tế. Mọi kế hoạch, chính sách hay mỗi khi thay đổi phương pháp thực hiện đều do con người quyết định. Ở góc độ này, quận Tân Phú đã và đang tập trung vào đào tạo con người, nâng cao năng lực cán bộ để vừa giải quyết công việc hiệu quả vừa đáp ứng yêu cầu tham mưu, dự báo chính xác. Ông Trần Trí Trân Trác – Phó phòng nội vụ Quận Tân Phú cho biết, việc cử cán bộ chưa đạt chuẩn theo học các lớp kiến thức để đạt chuẩn và điều quan trọng nhất là bản thân cán bộ phải tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ, kiến thức và kĩ năng giao tiếp với người dân. Bởi qua giao tiếp, người dân mới cảm nhận được cải cách hành chính của cơ quan nhà nước đem lại cho họ lợi ích thiết thực.
Khi cơ sở hạ tầng được đầu tư, điều kiện, môi trường làm ăn của người dân trong quận cải thiện, thuận lợi, đời sống người dân được nâng lên, từ đó sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng với sự chia sẻ của người dân đối với các hoàn cảnh khó khăn khác cũng nhiều hơn, hiệu quả hơn. Chính sách xóa nghèo, tăng hộ khá của Tân Phú cũng là thành tựu nổi bật. “Vừa qua chính quyền hỗ trợ một số tiền sửa nhà, khang trang, sạch sẽ. Trước đây, mưa xuống là ngập vì nền thấp hơn đường, còn mái nhà thì hơi dột”, anh Nguyễn Thanh Phong – hộ thoát nghèo ở phường Tân Thành nói.
Bà Trần Thị Hồng Cúc – phó chủ tịch phường Tân Thành cho biết, phường hỗ trợ cho vay vốn, hỗ trợ sửa chữa chống dột, tặng học bổng, sổ tiết kiệm, tất cả các hộ này được cấp thẻ BHYT. Qua hỗ trợ vốn, các hộ có điều kiện sản xuất, kinh doanh buôn bán nhỏ vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, phường cũng quan tâm đến công tác chăm lo học bổng, để tạo cơ hội lâu dài cho các em học hành. Sau khi thành đạt, các em trở lại giúp đỡ gia đình thoát nghèo bền vững.
Không chỉ nhà của anh Phong được tinh tươm, sạch sẽ mà giờ đây các gia đình khác trong hẻm nhà anh cũng kiên cố và khang trang hơn trước. Chị Trần Thị Lệ Thủy – người dân phường Tân Thành bộc bạch: "Nhờ phường và bà con cùng bỏ tiền xây dựng con đường sạch đẹp nên mấy năm nay không còn phải lội nước ngập nữa" .
Đầu tư hạ tầng giao thông để ra "mặt tiền"

Con đường mới mở trên kênh Tân Hóa - Lò Gốm thuộc quận Tân Phú (ảnh: TTO)
Từ những hẻm nhỏ đã "lột xác" thì những tuyến đường chính cũng đã khác xưa. Đến quận Tân Phú ngày nay đường sá đã thông thoáng, khang trang, nhiều tuyến đường được định hướng chuyên kinh doanh các mặt hàng như: Lũy Bán Bích, Tô Hiệu, Nguyễn Nhữ Lãm hay Phú Thọ Hòa…"Hạ tầng giao thông quận Tân Phú đầu tư tương đối hoàn chỉnh, sau 5 năm thực hiện quy hoạch phân thành 3 khu, từ đó kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư và tìm đầu ra cho các doanh nghiệp. Thu hút đầu tư trên địa bàn là khâu đột phá trong cải cách hành chính của Tân Phú, nâng cao sự đồng thuận của nhân dân và tạo sự thân thiện giữa nhân dân và cán bộ công chức, viên chức", ông Phan Tấn Lực – Chủ tịch UBND Quận Tân Phú thông tin.
Dù đạt gần 100% những chỉ tiêu của một nhiệm kỳ nhưng hiện nay, đối với quận Tân Phú, giao thông còn nhiều điểm nghẽn. Điều đơn giản có thể thấy là container không thể đi vào trung tâm quận bởi tất cả tuyến đường cửa ngõ vào Tân Phú đều nhỏ, hẹp. Đây là một rào cản phát triển về kinh tế, xã hội. Vì vậy, muốn thay đổi bộ mặt, thu hút các điều kiện từ bên ngoài, không có cách nào khác hơn là đưa quận Tân Phú ra “mặt tiền”. Ông Phan Tấn Lực – Chủ tịch UBND Quận Tân Phú cho hay: "Tân Phú muốn ra được mặt tiền phải có giao thông đối ngoại, hiện nay giao thông đối nội cơ bản hoàn chỉnh nhưng giao thông đối ngoại còn bó hẹp, theo tôi trước mắt nên làm các nút giao thông để tránh kẹt xe".
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
Trong nhiều mục tiêu phát triển của quận thì yếu tố con người vẫn là ngòi nổ chính, quyết định sự năng động, sáng tạo, tạo ra và thu hút mọi nguồn lực phát triển hài hòa và bền vững theo mong muốn. Để làm được điều đó, ngay kỳ đại hội đảng bộ diễn ra trong ngày 11, 12/8, Đảng bộ Tân Phú xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ông Huỳnh Cách Mạng – Bí thư Quận Tân Phú nhấn mạnh: "Để đạt mục tiêu đó thì ngay từ bây giờ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm từng bước phát triển bền vững, chú trọng tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết TW 4 khóa 11 gắn với học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phòng chống tham nhũng lãng phí một cách quyết liệt, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ của quận ngày càng trong sạch vững mạnh, từng bước xây dựng quận Tân Phú giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình".
Hiện nay, quận Tân Phú có hơn 14.500 doanh nghiệp hoạt động cùng với gần 11.000 hộ kinh doanh cá thể. Giá trị sản xuất công nghiêp, xây dựng không ngừng tăng trưởng, doanh thu từ thương mại và dịch vụ cũng ổn định qua các năm. Điều đó, giúp cho Tân Phú trở thành quận có số thu ngân sách trên 1.000 tỉ đồng của thành phố. Từ thành quả này, quận Tân Phú xác định mục tiêu trong giai đoạn 5 năm tới là duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế gắn liền với nâng cao chất lượng quản lý đô thị, đi đôi với phát triển giáo dục và đào tạo và quan tâm nhiều hơn các vấn đề an sinh xã hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Quận Tân Phú đạt những điểm sáng như kinh tế tiếp tục phát triển, quy hoạch và quản lý đô thị định hướng hiện đại, cải cách hành chính được ghi nhận là bàn đạp thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, thu hút nhà đầu tư tham gia vào xây dựng, chỉnh trang diện mạo của quận. Các lĩnh vực văn hóa xã hội và đặc biệt là chính sách an sinh xã hội là một mục tiêu trọng tâm góp phần nâng cao đời sống người dân. Đây là những động lực và cũng là mục tiêu mà Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú xác định tiếp tục thực hiện để đưa Tân Phú ra “mặt tiền” trong thời gian tới.




.jpg?w=1600&q=85)












