Báo SGGP trao 16 giải cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt”

(VOH) - Chiều 21/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao giải cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt” năm 2020 – 2022 và phát động cuộc thi năm 2022-2023.

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt” 2020 – 2022 đã tiếp nhận hơn 200 bài viết từ các tác giả gồm các nhà báo, nhà văn, các cây bút không chuyên... Với mỗi bài viết gửi về, ban tổ chức xác minh từ nhiều nguồn để đảm bảo tính xác thực thông tin nhân vật cùng các dữ kiện. Sau vòng sơ khảo, từ 90 bài viết này, 21 bài viết có số điểm cao nhất được chọn vào vòng chung khảo, nhằm tìm ra 16 tác phẩm đặc sắc nhất để trao giải.

bao-sggp-trao-16-giai-cuoc-thi-phong-su-ky-su-bao-chi-nguoi-tot-viec-tot-2020-2022-voh.com.vn-anh1
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Lâm Đình Thắng và Tổng biên tập Báo SGGP – Tăng Hữu Phong trao giải Nhất cho nhóm tác giả Phương Minh - Quốc Cường với tác phẩm Ông Chung “xe ca”.

Kết quả, giải Nhất được trao cho tác phẩm Ông Chung “xe ca” của nhóm tác giả Phương Minh - Quốc Cường, với giá trị giải thưởng 40 triệu đồng cùng 1 máy ảnh canon trị giá 30 triệu đồng. Tác phẩm đề cập đến những cống hiến thầm lặng của huấn luyện viên Mai Đức Chung cho nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng cùng 1 máy ảnh Canon trị giá 20 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng cùng máy ảnh Canon trị giá 15 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng cùng 1 máy in vi tính Canon. 

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Dương Anh Đức cho rằng, các tác phẩm tham dự cuộc thi đã khắc họa nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt, các nhân tố mới trên các lĩnh vực, thu hút nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên với những mạch chuyện đầy cảm xúc. Qua đăng tải, bạn đọc thấy được những con người nghĩa hiệp, nhiều tấm gương giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, mang trí tuệ và khát khao đóng góp cho quê hương. Đặc biệt là thời điểm dịch Covid-19, xuất hiện nhiều tấm gương y bác sĩ, những chiến sĩ, nhà hảo tâm tận hiến cứu người …

Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng phát động cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” năm 2022 - 2023 với việc mở rộng thể loại tác phẩm dự thi gồm: phóng sự, ký sự, phản ánh, phỏng vấn… Đồng thời mở rộng cuộc thi trên Sài Gòn Giải Phóng nhật báo và Sài Gòn Giải Phóng online. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 15/4/2023 qua email: nguoitotviectot@sggp.org.vn.

Đối tượng dự thi là nhà báo, nhà văn, cộng tác viên, các cây bút trên cả nước.

Tác phẩm dự thi có độ dài 1.700 chữ + ảnh minh họa thực tế, chưa đăng bất kỳ trên phương tiện truyền thông tin nào. Trên tác phẩm ghi rõ thông tin về mình, nơi công tác, địa chỉ cư trú và địa chỉ đăng ký hộ khẩu,  số giấy CMND.

Giải thưởng bao gồm: 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng và 1 máy ảnh Canon trị giá 30 triệu đồng;

2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng cùng 1 máy ảnh Canon trị giá 20 triệu đồng;

3 giải ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng cùng máy ảnh Canon trị giá 15 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng cùng 1 máy in vi tính Canon.