Tin nhanh sáng 22/6: Hai ô tô lao thẳng vào nhau khiến đầu xe bể nát, 7 người bị thương

(VOH) – Cú va chạm khiến hai chiếc ô tô bị bể nát phần đầu, nhiều người bị thương, quốc lộ 20 ùn tắc hàng cây số ở cả hai chiều.

Hai ô tô lao thẳng vào nhau khiến đầu xe bể nát, 7 người bị thương

Chiều 21/6, tại km185+600 quốc lộ 20 (đoạn qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương.

Theo đó, ô tô biển kiểm soát 51G-884.24 do tài xế Nguyễn Văn Thuận (36 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chạy theo hướng Đà Lạt - TP.HCM đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 61A-644.52 do Nguyễn Thị Cẩm Tiên (27 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Tin nhanh sáng 22/6: Hai ô tô lao thẳng vào nhau khiến đầu xe bể nát, 7 người bị thương 1
Hiện trường vụ hai ô tô đấu đầu trên quốc lộ 20 - Ảnh: TTO

Hậu quả của vụ tai nạn là hai chiếc ô tô bị bể nát phần đầu, nhiều người trên cả hai xe bị thương, trong đó có một trường hợp bị gãy tay, một số người ngất xỉu. Quốc lộ 20 ách tắc cục bộ, các phương tiện bị ùn ứ hàng cây số ở cả hai chiều, kéo dài khoảng 30 phút.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giải phóng hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đến cơ sở y tế điều trị. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm: Xe khách đấu đầu xe ben trên quốc lộ 14, 20 hành khách thoát chết

TP.HCM: Vờ mua nước, tên trộm táo tợn bẻ khóa lấy xe máy trong tích tắc

Ngày 21/6, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh kẻ gian giả vờ mua nước rồi bẻ khóa trộm xe máy. Sự việc xảy ra trước một tiệm tạp hóa ở xã Vĩnh Lộc B (thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Trước đó, ngày 18/6, hai thanh niên đi xe máy đến tiệm tạp hóa và hỏi mua một chai nước. Nhân lúc người bán hàng đi vào trong, một người đã nhanh tay phá khóa, trộm chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Nguồn: TTO

Được biết, chiếc xe máy bị mất là của người đến sửa máy lạnh cho tiệm tạp hóa. Sau khi phát hiện sự việc, nạn nhân đã trình báo công an.

Hiện vụ việc đang được công an xã Vĩnh Lộc B xác minh.

Xem thêm: Tên trộm ngang nhiên bẻ khóa, “hốt” xe máy trước mặt nhiều người

TP.HCM dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 24/6

Tối 21/6, ông Võ Thiện Cang, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, cho biết tất cả bài thi tuyển sinh lớp 10 đã được chấm xong. Từ ngày 22/6, hội đồng chấm thi sẽ tiếp tục đối sánh kết quả, lên điểm, tổng hợp số liệu.

Tin nhanh sáng 22/6: Hai ô tô lao thẳng vào nhau khiến đầu xe bể nát, 7 người bị thương 2
Học sinh TP.HCM dự thi vào lớp 10 năm 2022 - Ảnh: TTO

Với tiến độ như trên, dự kiến Sở Giáo dục và đào tạo sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm học 2022 - 2023 vào ngày 24/6.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM có 93.981 thí sinh đăng ký dự thi nhưng đến ngày thi chính thức chỉ có 93.277 thí sinh đến trường thi.

Trong năm học 2022 - 2023, các trường THPT trên địa bàn TP tuyển 72.784 học sinh vào lớp 10 công lập.

Cô gái ngã nhào xuống đường do áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe

Ngày 21/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh cánh tay của một cô gái trẻ bị mắc kẹt vào bánh xe máy do áo chống nắng.

Nguồn: TTO

Được biết, sự việc xảy ra vào trưa ngày 21/6. Thời điểm trên, một cô gái mặc áo chống nắng ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An ngồi sau xe máy bất ngờ ngã nhào xuống đường do áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe.

Ngay sau đó, người dân xung quanh và người đi đường đã nỗ lực cắt áo chống nắng, tháo bánh xe để giúp cô gái.

Đoạn video là một lời cảnh báo khi lưu thông bằng xe máy trên đường, chị em không nên để váy, áo chống nắng trùm cả phần sau xe vì dễ bị kẹt, dẫn đến tai nạn.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 người làm phân bón giả gây thiệt hại cho nông dân

Ngày 21/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự về "sản xuất hàng giả là phân bón" xảy ra tại Công ty cổ phần phân bón Sông Mã, có địa chỉ tại lô C4, Khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can Nguyễn Xuân Quy (41 tuổi, ở phường Đông Hương, giám đốc Công ty cổ phần phân bón Sông Mã); Lê Hưng Long (38 tuổi, ở phường Đông Sơn, đều TP Thanh Hóa); Lê Thế Hùng (39 tuổi, ở xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) về tội sản xuất hàng giả là phân bón.

Theo điều tra, Công ty cổ phần phân bón Sông Mã đã sản xuất sản phẩm phân bón Hoa Nông chuyên dùng cho bón thúc bị thiếu hàm lượng silic khoảng 40%, để bán ra thị trường với giá thành rẻ hơn, gây thiệt hại cho người nông dân.

Được biết, hơn 11 tấn phân bón nhãn hiệu Hoa Nông chuyên bón thúc không đảm bảo chất lượng đã được Công an TP Thanh Hóa thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm: Phát hiện kho chứa hơn 100 tấn phân bón nghi giả trị giá 1,5 tỷ đồng