Lốp xe có vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng cho xe trong khi sử dụng. Lốp xe có chứa sáp và hóa chất để bảo vệ khỏi tác hại của tia cực tím và nhiệt độ khắc nghiệt. Khi xe chạy, những chất này di chuyển lên bề mặt lốp để giữ cho cao su dẻo dai.
Tuy nhiên, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát dữ dội từ khoảng năm 2020, tình trạng giãn cách xã hội được thực hiện, nhiều chuyến đi bị hủy bỏ, xe nằm ì một chỗ trong thời gian vài tuần đến vài tháng.
Do lâu không chạy, hóa chất bảo vệ lốp xe không còn được bổ sung, khiến chúng nhanh hư hỏng hơn.
Ở Anh, rất nhiều chủ xe và xưởng sửa xe đã phàn nàn về những chiếc lốp hỏng. Kwik Fit, công ty chuyên sửa chữa và bảo dưỡng ô tô đã chia sẻ với trang Autocar, từ đại dịch, số lượng lốp xe bị hư đăng đáng kể. So với năm 2018, tỷ lệ lốp xe có dấu hiệu nứt trong chuỗi cửa hàng này đã tăng 50% so với năm 2021 và gần 100% vào năm 2022.
Đại diện công ty cho biết: “Lốp xe bị nứt thường là do không được sử dụng đúng, chúng tôi cho rằng thời gian giãn cách do đại dịch đã khiến các ô tô nằm ì quá lâu, thậm chí nhiều tháng liên tục”.
RAC, công ty về các dịch vụ liên quan đến ô tô, cũng tiết lộ: tỷ lệ lốp xe có dấu hiệu bị nứt giai đoạn 2021 – 2022 đã tăng khoảng 10% so với giai đoạn 2018-2019.
Trong khi đó, tại một đơn vị kiểm định xe ở Anh, những câu hỏi liên quan đến lốp xe bị nứt cũng tăng hơn bình thường.
Một độc giả Autocar chia sẻ, chiếc Alfa Romeo Giulietta của anh vừa thay lốp vào năm 2018, nhưng khi anh mang xe đi kiểm tra vào năm 2021 thì cả 4 lốp của chiếc xe đều bị hư hỏng nhẹ, nứt hoặc hỏng.
Kwit Fit đưa ra lời khuyên với tất cả các tài xế rằng, nếu chiếc ô tô của bạn không được sử dụng thường xuyên trong vài năm qua hãy đem chúng đi kiểm tra kỹ toàn bộ lốp xe, từ gai đến bề mặt thành lốp, trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.



