Chính những người thợ, nghệ nhân tại những làng nghề này đã phát huy, gìn giữ những giá trị truyền thống, không những tạo ra các sản phẩm độc đáo thu hút du lịch, mà còn phát triển kinh tế cho quê nhà.
Cách thành phố Bến Tre khoảng 60km- xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú - cái nôi của nghề làm chổi bó cọng dừa truyền thống.
Hơn 30 năm trước, chổi bó Mỹ An chỉ còn vài hộ sản xuất nhỏ lẻ, bán cho người dân địa phương là chủ yếu.
Đến năm 2006, làng nghề chổi bó Mỹ An bắt đầu phát triển, dần trở thành nơi cung ứng sản phẩm cho thị trường Việt Nam và Campuchia, Lào, ngày càng thu hút thêm nhiều người tham gia.
Tận dụng lá dừa khô để bó thành những chiếc chổi có độ bền cao và rất chắc tay. Mỗi người thợ có riêng một góc sân để làm. Họ tự quay dây cước, bó, rồi se, tạo nên những chiếc chổi đẹp mắt, rồi chặt cán chổi theo nhiều kích cỡ khác nhau.
Tiền công của một cây chổi chỉ có giá 2 ngàn đồng, trung bình mỗi ngày một người kiếm được khoảng 60 đến 80 ngàn đồng.
Dưới cái nắng nóng, những người thợ vẫn vui vẻ vừa trò chuyện vừa làm thoăn thoắt không ngừng.
Họ tâm sự, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nếu ai cũng bỏ xứ đi làm ăn xa thì sẽ chẳng còn ai biết về cây chổi bó. Gắn bó cùng nhau đã lâu, chẳng ai nỡ rời xa làng nghề, nơi mồ hôi nhễ nhại hàng ngày nhưng ông việc rộn vang tiếng cười.
Hiện nay, người tiêu dùng đang dần quay lại với chổi bó truyền thống vì độ bền và sử dụng hiệu quả, khiến bà con làng nghề như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bám trụ.
Ông Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho hay, làng nghề chổi bó Mỹ An có hơn 200 hộ gia đình tham gia và khoảng hơn 40 cơ sở sản xuất thủ công.
Hàng năm, làng nghề sản xuất được hơn 1 triệu sản phẩm chổi bó các loại ra thị trường địa phương và khu vực lân cận.
Ban đầu, sử dụng cọng lá dừa tại địa phương, đến nay phải nhập thêm nguyên liệu tù Ba Tri, Mỏ Cày, Tiền Giang, Châu Thành do đơn hàng tăng nhanh.
Năm 2011, làng nghề chổi bó Mỹ An được công nhận là làng nghề tiểu thủ công nghiệp thứ 18 của tỉnh Bến Tre. Năm 2012, làng nghề được vinh danh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.
Đất Mỹ An sông nước hữu tình, người dân hiền lành, chất phác, mến khách. Du khách thập phương thích đến tham quan làng nghề để được trải nghiệm sản phẩm, vừa xem nghệ nhân biểu diễn, vừa mua sản phẩm tại chỗ.
Hiện làng nghề bó chổi Mỹ An giải quyết cho rất nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương; góp phần ổn định thu nhập cho người dân nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, làm cho diện mạo kinh tế - xã hội xã Mỹ An ngày càng chuyển biến rõ nét.


