Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu

(VOH) – Cận Tết Trung thu 2022, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TPHCM) chật kín người dân đến vui chơi, chụp hình và mua sắm.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Trung thu, thời điểm này, phố lồng đèn Lương Nhữ Học tọa lạc trên cung đường Lương Nhữ Học (quận 5, TPHCM) đã vô cùng nhộn nhịp, chật kín người đến chụp hình, mua sắm lồng đèn.

Trải qua hai năm dịch bệnh COVID-19, năm nay, không khí ngày Tết Trung thu đã quay trở lại với người dân TPHCM. Tại phố lồng đèn, tấp nập người dân ra vào, đoạn đường này gần như đã hồi sinh trở lại. 

Chú Mười (tiểu thương hơn 20 năm) tại đây chia sẻ: "Năm nay Phố lồng đèn mình nhộn nhịp, vui vẻ hơn nhiều mấy năm trước. Số lượng người đi chơi tham quan nhiều, song, chủ yếu khách hàng mua những lồng đèn nhỏ, truyền thống, vui chơi với chụp hình". 

Để phục vụ khách mua sắm, tham quan, các gian hàng tại phố lồng đèn trưng bày hàng trăm loại lồng đèn khác nhau. Mẫu mã lồng đèn đa dạng, nhiều sản phẩm truyền thống xen lẫn hiện đại với những kích cỡ khác nhau. 

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TPHCM) nhộn nhịp, chật kín người dân tham quan, mua sắm. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Mẫu mã lồng đèn đa dạng với nhiều kích cỡ lớn, nhỏ khác nhau. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Bên cạnh những lồng đèn truyền thống, lồng đèn điện tử cũng đa dạng mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Bạn Nguyễn Thị Kim Thoa (TP Thủ Đức) làm dáng bên những chiếc lồng đèn xinh xắn. 

Bạn Nguyễn Thị Kim Thoa (TP Thủ Đức) cho biết: “Mình thấy không khí Trung thu năm nay vui vẻ hơn so với năm ngoái. Mình từ TP Thủ Đức tranh thủ chạy qua phố lồng đèn để dạo chơi, chụp hình check in trước ngày Trung thu vì sợ đúng ngày sẽ rất đông”. 

Tương tự, bạn Ngọc Hân (22 tuổi, quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Năm ngoái vì dịch bệnh nên tụi mình không đến phố lồng đèn chơi được. Năm nay, tranh thủ đến đây sớm vừa để mua sắm vừa để chụp hình. Phố lồng đèn giúp mình gợi nhớ những ký ức tuổi thơ một thời, nên cả nhà mình ai cũng thích”. 

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Các tiểu thương cho biết, sản phẩm lồng đèn năm nay chủ yếu kiểu truyền thống, không cầu kỳ. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Giá thành các sản phẩm bình ổn, một vài mẫu tăng từ 3.000 - 10.000 đồng/cái. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Những chiếc lồng đèn nhỏ nhắn xinh xắn rất được ưa chuộng tại phố lồng đèn năm nay. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Lồng đèn giấy ngôi sao 5 cánh truyền thống vẫn còn được bán tại phố đèn lồng Lương Nhữ Học.
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu 9
Khu vực bán lồng đèn với nhiều mẫu mã từ truyền thống đến hiện đại. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Nhiều gia đình dẫn con nhỏ đến chụp hình vui chơi Tết Trung thu sớm. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Hầu hết các hộ kinh doanh tại phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học đều vui mừng khi con phố đông đúc trở lại sau dịch COVID-19. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Lồng đèn truyền thống vẫn là mặt hàng yêu thích được chọn mua nhiều nhất tại dãy phố nổi tiếng này. 
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nhộn nhịp đón Tết Trung thu
Đường Lương Nhữ Học là điểm bán lồng đèn lớn nhất TPHCM cho đến hiện nay. 

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) là điểm đến hấp dẫn, thu hút người dân tới mua lồng đèn và tham quan mỗi dịp Trung thu đến.