Tin đời sống trưa 18/4: Cháy lớn cạnh ký túc xá Đại học Sư phạm TPHCM, nhiều sinh viên tháo chạy

(VOH) – Một kho hàng cạnh khu ký túc xá sinh viên Đại học Sư Phạm bất ngờ bốc cháy trong đêm, khiến hàng trăm sinh viên hoảng hốt tháo chạy.

Cháy lớn tại kho hàng sát ký túc xá sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM

Khoảng 1h sáng ngày 18/4, một kho hàng trên đường Lạc Long Quân, quận 11 (TP.HCM) nằm cạnh ký túc xá Đại học Sư Phạm bất ngờ cháy lớn khiến hàng trăm sinh viên hoảng loạn tháo chạy trong đêm. 

Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Phát Thành, số 351/1A đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả khu vực với cột khói bốc cao hàng chục mét. Phát hiện đám cháy, người dân cùng hàng trăm sinh viên hô hoán tháo chạy. 

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 11, 6, 8, 1, 4, Tân Bình và PCCC khu vực 1, 4 thuộc Phòng PC07 đã điều đến hiện trường 29 xe chuyên dụng cùng 129 cán bộ, chiến sĩ triển khai nhiều mũi để tiếp cận, phun nước xối xả vào đám cháy.

Do đám cháy lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn kho chứa hàng hơn 1.000m2. 

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Xem thêm: Cháy lớn tiệm sửa xe ở Đồng Nai, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TP.HCM: Một nam thanh niên bị đâm chết khi đang ở nhà

Ngày 18/4, Công an quận 12, TP.HCM đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở phường Tân Thới Hiệp, khiến 1 người chết.

Nạn nhân bước đầu được xác định là nam thanh niên tên V. sống tại căn nhà trên đường Tân Thới Hiệp 9 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12).

tin-doi-song-trua-18-4-chay-lon-canh-ky-tuc-xa-dai-hoc-su-pham-tphcm-nhieu-sinh-vien-thao-chay-voh-0

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: TTO)

Thông tin ban đầu, chiều 17/4, một nam thanh niên chạy xe máy đến nhà anh V.. Sau khi vào căn nhà một lát, nam thanh niên liền lên xe máy rời đi.

Lúc này, người dân địa phương nghe thấy một người phụ nữ hô hoán đưa anh V. đi cấp cứu, trên người anh V. có vết thương, chảy nhiều máu. Anh V. được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Xem thêm: Bắc Giang: Nghi phạm giết chủ shop quần áo tự tử bất thành

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn

Ngày 18/4, trên quốc lộ 51, đoạn qua TP Biên Hoà, Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe đầu kéo, khiến tài xế xe ben bị mắc kẹt trong cabin. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, xe ben chở đá mang biển số 51D-369.13 do lái xe Trình Trần Nguyên (31 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ vòng xoay cổng 11 đi cầu Đồng Nai.

Khi đến trước chợ Long Bình Tân (đoạn thuộc khu phố 1, phường Long Bình Tân) thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển số 51D-664.95 chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến đầu xe ben biến dạng, lái xe bị thương nặng mắc kẹt trong cabin. Đá trên xe ben đổ xuống đường khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt nhiều giờ.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP Biên Hoà đã đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ.

Sau khoảng 20 phút, lái xe đã được cứu khỏi cabin và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Long Bình Tân điều tra, xử lý theo quy định. 

Xem thêm: Truy bắt nhóm đối tượng đi xe ô tô tông ngã xe máy rồi rượt chém nạn nhân tử vong

Quảng Nam: Hơn 20 bị cáo nhận án tù do trục lợi chính sách

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đối với các bị cáo Phạm Thị Hoàng Tâm (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam) 14 năm tù về tội nhận hối lộ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Trần Quốc Việt (cựu Trưởng Phòng Tàu cá và dịch vụ tàu cá) 42 tháng tù và Nguyễn Huỳnh Nam (cựu Phó Phòng Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản), cùng thuộc Chi cục Thủy Sản tỉnh Quảng Nam 24 tháng tù về tội nhận hối lộ.

Tòa cũng tuyên phạt 19 bị cáo khác là ngư dân hoặc có liên quan đến vụ án trên với mức án từ 24 tháng đến 10 năm tù giam.

tin-doi-song-trua-18-4-chay-lon-canh-ky-tuc-xa-dai-hoc-su-pham-tphcm-nhieu-sinh-vien-thao-chay-voh-1

Trục lợi chính sách, hơn 20 bị cáo nhận án tù tại Quảng Nam (Ảnh: SGGPO)

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Một số ngư dân tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) không thực hiện đánh bắt xa bờ, nhưng đã có hành vi tháo máy định vị, gửi các chủ tàu đi đánh bắt xa bờ để hợp thức hóa hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu, gian dối chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Phát hiện sự việc, Tâm, Việt và Nam đã nhận hối lộ 70 triệu đồng của ngư dân để bỏ qua vụ việc. Hành vi này của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng.

Xem thêm: Thăng cấp đại úy đối với Trung úy cảnh sát cứu nhiều người đuối nước ở Vũng Tàu

Vụ bí thư xã giết người: Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ một phần tội cho bị cáo

Sáng ngày 18/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Nông, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm hại mồ mả đối với Đỗ Văn Minh.

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Nho V. (25 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), cũng chính là em họ bên vợ của Minh.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho biết gia đình Trần Nho V. đã gửi đơn bãi nại, xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Minh.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Minh vay mượn số tiền hơn 23,7 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ.

Đầu tháng 4/2020, Minh mua bảo hiểm nhân thọ hơn 230 triệu đồng cho bản thân, với ý định nếu mình chết, vợ và con sẽ được hưởng khoản tiền bồi thường 18 tỷ đồng, số nợ gần 24 tỷ đồng cũng được xóa.

Khi dự định trộm mộ lấy xác chết làm giả vụ tai nạn bất thành, Minh đổi kế hoạch. Chiều ngày 3/5/2020, Minh đến nhà rẫy anh Trần Nho V. ăn cơm và uống bia với anh V., rồi cả hai đi ngủ. Đến 0h sáng 3/5/2020, Minh dùng một cây búa đánh vào trán anh V. khiến nạn nhân tử vong. 

Sau khi xóa dấu vết hiện trường, Minh đưa thi thể anh V. ra quốc lộ 28 tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông giả, giống như mình đã chết. Còn bản thân bỏ trốn xuống Bình Phước, nhưng sau đó bị bắt.