Tin nhanh chiều 18/4: Hai chị em ruột chết đuối thương tâm khi rủ nhau ra suối chơi

(VOH) - Khi gia đình phát hiện và đưa hai chị em đi cấp cứu thì cả hai đều đã tử vong trước đó.

Gia Lai: Hai chị em ruột chết đuối thương tâm khi rủ nhau ra suối chơi

Chiều 18/4, ông Nguyễn Minh Trưởng, Bí thư Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai chị em ruột tử vong.

Trước đó, khoảng 13h ngày 17/4, cháu Kpă H’Thu Hương (8 tuổi) và Kpă H’Ngân (5 tuổi, cùng trú buôn Ia Rniu, xã Ia Broăi) rủ nhau ra con suối gần nhà chơi thì không may bị trượt chân, rơi xuống suối.

Một lúc sau, gia đình mới phát hiện và đưa hai cháu đi cấp cứu nhưng cả hai đều đã tử vong trước đó.

Theo UBND xã Ia Broăi, khu vực suối nơi xảy ra sự việc thường cạn nước vào mùa khô. Tuy nhiên, những trận mưa lớn gần đây đã khiến mực nước suối dâng cao.

Xem thêm: Ba chị em ruột đuối nước tử vong thương tâm

Quảng Trị: Bắt xe thư báo chở hàng ngàn chai rượu lậu

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý vụ vận chuyển rượu lậu liên quan đến hai xe ô tô, trong đó có một chiếc gắn biển xe thư báo.

​Trước đó, rạng sáng 16/4, tại tuyến đường quốc phòng thuộc địa phận thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ và một chiếc xe tải chuyên dùng chở thư báo có biểu hiện nghi vấn.

Sau khi dừng hai xe này để kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện tổng cộng gần 1.800 chai rượu ngoại có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Tin nhanh chiều 18/4: 1
Trong 2 chiếc xe chở rượu lậu bị bắt giữ, có 1 chiếc gắn mác xe chở thư báo - Ảnh: TTO

Hai tài xế là Trần Thiên Nam Kha (30 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Trần Quốc Cường (29 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đều không xuất trình được giấy tờ nhập khẩu hợp pháp của số rượu ngoại trên.

Được biết, Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế thông qua Lào, Thái Lan nên thường được các đối tượng buôn lậu chọn là nơi trung chuyển rượu ngoại nhập lậu về, sau đó phân phối đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Xe buýt được đón khách ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất từ hôm nay

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết từ ngày 18/4, 2 tuyến xe buýt đã hoạt động tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được phép vào ga quốc nội để đón, trả khách.

Trước đó, 2 tuyến xe buýt có điểm đậu đón trả khách tại vị trí nhà chờ ga quốc tế là tuyến xe buýt có trợ giá số 152 với lộ trình từ khu dân cư (KDC) Trung Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất và tuyến xe buýt không trợ giá số 72-1 với lộ trình sân bay Tân Sơn Nhất - bến xe Vũng Tàu.

Lộ trình điều chỉnh cụ thể như sau:

  • Tuyến 152 (KDC Trung Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - đường Phạm Hồng Thái - đường Nguyễn Thị Nghĩa - đường Nguyễn Thái Học - đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Văn Cừ - cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Dương Bá Trạc - đường 9A - chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 - KDC Trung Sơn.
  • Tuyến 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất - bến xe Vũng Tàu): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội - đường Mai Chí Thọ - đường cao tốc - quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp - đường 30-4 - đường Nguyễn An Ninh - đường 2-9 - đường Lê Hồng Phong - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - bến xe Vũng Tàu.

Lượt đến sân bay Tân Sơn Nhất của 2 tuyến buýt này sẽ không đổi so với lộ trình đang hoạt động.

Xem thêm: Tiếp tục thu phí ôtô ra vào sân bay từ ngày 1/4

Đắk Lắk: Nhóm nữ sinh lao vào đánh nhau loạn xạ vì mâu thuẫn trên Facebook

Ngày 18/4, lãnh đạo Trường THPT Hùng Vương (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp với Công an thị trấn Buôn Trấp xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm nữ sinh đánh nhau.

Trước đó, vào chiều 16/4, trên mạng xã hội lan truyền clip nhóm nữ sinh lời qua tiếng lại rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhau loạn xạ.

Tin nhanh chiều 18/4: 2
Nhóm nữ sinh đánh nhau bị quay clip và đăng lên mạng xã hội - Ảnh: SGGP

Qua xác minh, có nữ sinh lớp 11 của trường tham gia vụ việc. Nguyên nhân ban đầu có thể là do các em có mâu thuẫn trên Facebook rồi hẹn nhau đến khu vực Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để giải quyết.

Được biết, vài ngày trước, tại Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc đánh nhau của một nhóm nữ sinh cấp 2. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn từ việc bình luận “dạo” trên Facebook.

Xem thêm: Xác minh clip 2 nữ sinh lớp 8 đánh bạn học ở Quảng Trị

Đắk Lắk: Kỷ luật thêm 2 lãnh đạo xã vì để xảy ra nạn phân lô, bán nền xây nhà trái phép

Liên quan đến việc để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, sáng 18/4, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 lãnh đạo UBND xã Ea Kao là ông Phan Văn Trường - chủ tịch và ông Lê Hồng Thái - phó chủ tịch.

Cụ thể, ông Phan Văn Trường chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn nhưng để xảy ra 38 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp và 39 trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở vượt diện tích đất ở.

Việc xử lý, ngăn chặn các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Trường chưa đúng quy định và thiếu kiên quyết, chưa tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm.

Tin nhanh chiều 18/4: 3
Diện tích đất của Công ty Hoàng Nam tại xã Ea Kao được đoàn thanh tra kết luận có dấu hiệu vi phạm - Ảnh: TTO

Trong khi đó, ông Lê Hồng Thái theo dõi, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chưa đúng quy định; chưa kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn; chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, ông Thái còn thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo giải quyết đơn thư để vụ việc phát sinh phức tạp, kéo dài.

Hành vi của ông Trường và ông Thái gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Trước đó, hồi tháng 2/2022, UBND TP Buôn Ma Thuột thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng đối với chủ tịch UBND xã Ea Kao.

Giai đoạn từ năm 2019 - 2021, trên địa bàn xã Ea Kao có nhiều trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc xử lý, ngăn chặn các công trình xây dựng trái phép này của UBND xã chưa đúng quy định, thiếu kiên quyết và chưa tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm.