Tin nhanh chiều 26/4: Giải cứu 2 cụ già, 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt trong đám cháy lớn tại Hà Nội

(VOH) - Một đám cháy bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến 4 người bị mắc kẹt bên trong.

Hà Nội: Giải cứu kịp thời 2 cụ già, 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt trong đám cháy lớn ở phố Lĩnh Nam

Khoảng 12h11 trưa ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an thành phố Hà Nội) nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 13 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trung tâm chỉ huy đã nhanh chóng điều xe cháy chữa cháy, Công an quận Hoàng Mai xuống hiện trường dập lửa, cứu hộ cứu nạn.

Tin nhanh chiều 26/4: Giải cứu 2 cụ già, 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt trong đám cháy lớn tại Hà Nội 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn - Nguồn ảnh: TTO

Tiếp cận hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời đưa 2 cụ già gần 90 tuổi (bố mẹ của chủ nhà) và 2 cháu nhỏ (con của chủ nhà) trên tầng 2 thoát ra ngoài an toàn. 

Lãnh đạo UBND phường Lĩnh Nam cho biết vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng có diện tích khoảng 40m2 và có kinh doanh điện dân dụng.

Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm: TP.HCM: Cháy lớn ở cư xá Bắc Hải, nhiều người mắc kẹt

TP.HCM: Nam thanh niên tử vong bất thường trên vũng máu với nhiều thương tích 

Trưa ngày 26/4, Công an quận 4 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra, truy xét vụ nam thanh niên chết trên vũng máu với nhiều vết thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân phát hiện  một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) nằm bất động trên vỉa hè ở giao lộ đường 31 - Tân Vĩnh, phường 4, quận 4.

Khi đến gần, mọi người mới tá hỏa phát hiện người này đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay lập tức, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. 

Nhân được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong. Được biết, Công an cũng đang trích xuất camera khu vực để truy xét vụ việc.

Kiên Giang: Nam hành khách bất ngờ nhảy khỏi tàu cao tốc xuống biển tự tử

Sáng ngày 26/4, ông Vũ Xuân Thủy - thuyền trưởng tàu Superdong VII (TP Rạch Giá, Kiên Giang) - cho biết, khoảng 9h sáng nay, khi tàu còn cách TP Phú Quốc khoảng 15km thì anh Hứa Thế Lân (39 tuổi, ngụ TP.HCM - hành khách trên tàu) bất ngờ leo qua lan can phía sau nhảy thẳng xuống biển.

Tin nhanh chiều 26/4: Giải cứu 2 cụ già, 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt trong đám cháy lớn tại Hà Nội 2
Các thuyền viên trên tàu cao tốc Superdong VII đã kịp thời cứu sống anh Lân - người nhảy xuống biển tự tử - Nguồn ảnh: TTO

Ngay lập tức, ông Thủy đã cho quay tàu để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do gió và mưa khiến sóng nhấp nhô nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. 

Một lúc sau, khi thấy anh Lân đang chới với trên biển, nhân viên tàu đã quăng phao, nhảy xuống cứu nạn và đưa người này lên tàu an toàn.

Được biết, anh Lân có dấu hiệu trầm cảm và buồn. Hiện sức khỏe anh Lân đã dần ổn định và được bàn giao lại cho Trạm biên phòng cảng Bãi Vòng Phú Quốc.

Xem thêm: Đắk Lắk: Một học sinh tự tử nghi do trầm cảm

Nam Định: Trục lợi 1,25 tỷ đồng trong vụ mua sắm kit xét nghiệm Việt Á, 5 cán bộ bị khởi tố

Ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) gồm: Đỗ Đức Lưu (giám đốc); Vũ Ngọc Tuyên (kế toán trưởng); Phạm Thị Nga  (trưởng khoa dược - vật tư y tế); Vũ Khánh Vân (trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ) và Vũ Thị Ngọc Thanh  (phó trưởng khoa xét nghiệm). 

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 222 và tội "tham ô tài sản" quy định tại điều 353, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của những đối tượng này.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định trong giai đoạn 2020 - 2021, CDC Nam Định đã ký tổng cộng 5 hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và được công ty này trích phần trăm ngoài hợp đồng với số tiền 3,135 tỷ đồng.

Nhân viên CDC Nam Định cũng đã có hành vi chiếm đoạt số kit xét nghiệm của Nhà nước để "bán" lại cho Công ty Việt Á và trục lợi số tiền 800 triệu đồng.

Bước đầu, các bị can đều khai nhận hành vi phạm tội. Vật chứng đã thu hồi được là 1,255 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra mở rộng.

Xem thêm: Chưa có kết luận về việc mua sắm kit test Việt Á tại Phú Yên

Đắk Lắk: Tông chết kẻ trộm mèo, 3 thanh niên bị tạm giữ hình sự

Ngày 26/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Đặng Đình Cường (20 tuổi) và Phạm Minh Phúc (16 tuổi) cùng trú huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi "giết người".

Tin nhanh chiều 26/4: Giải cứu 2 cụ già, 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt trong đám cháy lớn tại Hà Nội 3
Anh, Phúc, Cường tại cơ quan công an - Nguồn ảnh: SGGPO

Trước đó, khoảng 1h50 sáng ngày 23/4, khi Anh, Cường và Phúc ngồi nhậu thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy nghi bắt trộm chó, mèo. Thấy vậy, cả 3 liền lên xe ô tô do Anh cầm lái đuổi theo. 

Đến khu vực cổng chào huyện Lắk (thuộc TDP 3, thị trấn Liên Sơn), cả 3 thống nhất tông thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy. Hậu quả là khiến 2 đối tượng trộm chó mèo ngã văng ra đường, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. 

Lực lượng chức năng cũng ghi nhận có 2 con mèo đã chết tại hiện trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Công Thành Long (người ngồi sau xe máy) đã khai nhận cùng đồng bọn bắt trộm được 3 con mèo thì bị truy đuổi và xảy ra vụ việc. 

Được biết, sau đó Phúc, Anh và Cường đã đến Công an huyện Lắk đầu thú.