Tin nhanh sáng 22/7: Thiếu nữ 18 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng

(VOH) - Với hành vi dụ dỗ, lừa bán cô gái trẻ ra nước ngoài với giá khoảng 210 triệu đồng, Moong Văn Thạch đã bị cơ quan công an khởi tố về tội "mua bán người".

Ghi nhận ca nhiễm biến thể phụ mới BA.2.12.1 ở các tỉnh phía Nam

Chiều 21/7, tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng vaccine Covid-19 và an toàn tiêm chủng năm 2022, đại diện Cục Y tế dự phòng cho biết, những ngày qua, số ca mắc mới Covid-19 trong cả nước gia tăng, trung bình khoảng 900 ca/ngày, riêng ngày 20/7 tăng vọt lên 1.185 ca. 

Cũng tại hội nghị, TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, số ca mắc Covid-19 tại khu vực phía Nam giảm dần thời gian qua, thấp nhất vào tuần 24-26, sau đó tăng nhẹ từ tuần 27 đến nay.

Về kết quả giải trình tự gene, biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm chủ yếu nhưng 3-4 tuần gần đây lại xuất hiện ổ dịch của biến thể Delta làm tăng số ca mắc.

Tin nhanh sáng 22/7: Thiếu nữ 18 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng 1
Qua giải trình tự gene, cơ quan y tế đã phát hiện thêm biến thể phụ BA.2.12.1 của Omicron tại phía Nam - Nguồn ảnh: TTO

Đặc biệt, tuần qua, trong số hơn 30 mẫu được giải trình tự gene thì biến thể phụ BA.2 chiếm khoảng 30%, còn lại là BA.4, BA.5, đồng thời phát hiện thêm biến thể phụ BA.2.12.1 của Omicron. Đáng lưu ý, biến thể BA.2.12.1 cũng có khả năng lẩn tránh miễn dịch nhưng ít hơn BA.4, BA.5.

Việc xuất hiện các biến thể phụ BA.4, BA.5 và mới đây là BA.2.12.1 có nguy cơ làm tăng số người mắc mới Covid-19, cũng như gia tăng số bệnh nhân phải nhập viện điều trị do các biến thể phụ này có khả năng lẩn tránh miễn dịch tốt hơn so với biến thể gốc của Omicron.

Do đó, các đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 và 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xem thêm: Dịch sốt xuất huyết tăng hơn 10.000 ca/tuần

Thiếu nữ 18 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng

Ngày 21/7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố Moong Văn Thạch (SN 1977, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội "mua bán người".

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị Ốc Thị H. (SN 1992, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) tố cáo bị Thạch lừa bán ra nước ngoài. 

Tin nhanh sáng 22/7: Thiếu nữ 18 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng 2
Moong Văn Thạch tại cơ quan công an  - Nguồn ảnh: NLĐO

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Moong Văn Thạch.

Bước đầu, Thạch khai nhận, năm 2010 đã dụ dỗ chị H., lúc đó mới 18 tuổi để bán sang nước ngoài với giá 6 vạn nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng tiền Việt Nam).

Hiện công an đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Bắt thanh niên lừa bán 4 lao động sang Campuchia

Phạt nặng nữ tài xế lái ô tô để con ngồi trên mui xe

Ngày 21/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa xử phạt 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với chị V.T.T.P. (ngụ TP Quy Nhơn) về hành vi "điều khiển xe ô tô chở người trên mui xe" hôm 15/7.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé ngồi trên mui xe ô tô trong khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 1D, đoạn qua dốc Quy Hòa, TP Quy Nhơn. 

Nguồn: TTO

Nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh và xác định chủ phương tiện là chị P.. Vào thời điểm trên, chị P. cũng chính là người điều khiến xe có chở theo con trai 9 tuổi và để bé ngồi trên mui xe.

Tại cơ quan công an, chị P. thừa nhận hành vi sai phạm và hứa sẽ rút kinh nghiệm. 

Xem thêm: Xe khách chở 40 người gặp nạn vì tránh người phụ nữ đi xe máy thiếu quan sát

Thanh Hóa: Nổ súng trước quán bar, 4 người bị thương

Ngày 21/7, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang truy tìm nhóm nghi phạm nổ súng trước quán bar - cà phê Talking Lounge (ở nút giao thông ngã 5 xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn) khiến nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 19/7, một nhóm thanh niên đi xe máy đến trước sảnh quán bar Talking Lounge, gây hấn với một thanh niên vừa đi ra.

Tin nhanh sáng 22/7: Thiếu nữ 18 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng 3
Quán bar - cà phê, nơi xảy ra vụ việc - Nguồn ảnh: NLĐO

Ít phút sau, tiếng súng nổ vang lên, có ít nhất 4 thanh niên trúng đạn, phải đi cấp cứu. Theo nguồn tin, những người này bị trúng đạn hoa cải tự chế, không nguy hiểm tới tính mạng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

Xem thêm: Cháu bé 4 tuổi bị bắn tại quán karaoke ở Thanh Hóa

Khởi tố 8 lãnh đạo, cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

Ngày 21/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố 8 bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Văn Sáu (58 tuổi, cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình), Vũ Văn Tại (58 tuổi, phó cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình), Mai Lâm Hoàn (44 tuổi, trưởng phòng tài chính kế toán Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình), Phạm Văn Dân (60 tuổi, chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Vũ Thư) và Bùi Xuân Cường (54 tuổi, chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Đông Hưng).

3 bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Đặng Huy Tuân (50 tuổi, trưởng phòng kỹ thuật bảo quản), Phạm Văn Đông (55 tuổi, chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Tiền Hải) và Phạm Ngọc Nam (54 tuổi, chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Hưng Hà).

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. 

Xem thêm: Tạm đình chỉ Chánh thanh tra tỉnh bị tố hiếp dâm