Tin nhanh sáng 24/5: Đã bắt được kẻ dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM

(VOH) – Sau 4 tiếng truy xét, Công an đã bắt được kẻ dùng búa cướp tiệm vàng trên địa bàn quận Bình Thạnh đưa về trụ sở điều tra, xử lý.

TP.HCM: Đã bắt được kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

Chiều 23/5, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ Nguyễn Việt Cường (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) – nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại phường 25, quận Bình Thạnh.

Tại cơ quan công an, Cường khai do chơi bài trên mạng bị thua hết 20 triệu đồng, sợ gia đình phát hiện, la mắng nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ.

Khoảng 13h cùng ngày, Cường chạy xe máy lòng vòng các con đường ở quận Bình Thạnh tìm tiệm vàng sơ hở để ra tay. Trước đó, Cường có chuẩn bị sẵn 1 cây búa đóng đinh (dài khoảng 30cm).

Khi chạy xe đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh Cường nhìn thấy tiệm vàng Sơn Trang không có khách và nhân viên đang ở phía sau nên dừng xe, giấu búa vào áo khoác, mang khẩu trang bước vào tiệm giả vờ xem vàng.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm, Cường dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày vàng, lấy 2 vòng tay vàng. Sau đó nhanh chóng ra xe tẩu thoát về hướng bến xe Miền Đông.

Cường ghé vào tiệm vàng K.T.N. trên đường Nguyễn Xí bán một vòng vàng với giá 19,2 triệu đồng. Sau đó, Cường đến tiệm vàng khác tên K.P.M.H. ở đường Nơ Trang Long và bán vòng tay vàng còn lại với giá 10,3 triệu đồng.

Bán xong, Cường về nhà trên đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Đến 16h10, Cường bị trinh sát Phòng PC02 và Công an quận Bình Thạnh bắt giữ.

Xem thêm: Công an truy bắt kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

Xe đầu kéo chở 33 tấn xoài bị lật, người dân chạy đến thu gom, mua giúp

Chiều 23/5, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đến chiều cùng ngày vẫn đang xử lý vụ chiếc xe đầu kéo chở 33 tấn xoài bị lật trên tuyến tránh quốc lộ 1.

tin-nhanh-sang-24-5-da-bat-duoc-ke-dung-bua-cuop-tiem-vang-o-tp-hcm-voh-0

Sau khi xe bị lật, người dân địa phương tại Quảng Bình ra gom xoài giúp tài xế (Ảnh: L.T/TTO)

Toàn bộ xoài sau khi bị tràn xuống đường đã được người dân và công an thu gom giúp. Sau đó, người dân còn kêu gọi thu mua giúp xoài cho tài xế thông qua mạng xã hội. Tổng cộng đã có 15 tấn xoài được người dân thu mua giúp tính đến chiều cùng ngày.

Trước đó, một chiếc xe đầu kéo do tài xế Lê Văn Tân (35 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển chở theo 33 tấn xoài. Khi đến địa phận xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh trên tuyến tránh quốc lộ 1 thì bất ngờ mất lái lật nghiêng. Tài xế chỉ bị thương nhẹ, nhưng 33 tấn xoài trên xe đổ tràn xuống bên vệ đường.

Theo tài xế Tân, anh chở hàng vào Nam nhưng đến Quảng Bình thì buồn ngủ nên xe mất lái lao vào bên đường.

Xem thêm: Bình Phước: 2 sinh viên bị tai nạn thương vong khi đang trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ

Quảng Trị: 2 cán bộ thu tiền làm sổ đỏ trái quy định bị khởi tố

Ngày 23/5, Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố bị can đối với 2 cán bộ trên địa bàn về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại xã Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, 2 cán bộ bị khởi tố là ông Đào Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông và ông Nguyễn Trí Ba, cán bộ địa chính xã Ba Lòng. Cả 2 cán bộ này bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, người dân ở xã Ba Lòng tố cáo ông Đào Ngọc Thạch và ông Nguyễn Trí Ba thu tiền không rõ ràng (không có biên lai) trong lúc làm sổ đỏ cho người dân. Cụ thể, để nhận sổ đỏ người dân phải nộp tiền cho 2 cán bộ này.

Nhiều năm trôi qua, mới đây người dân vô tình phát hiện trong sổ đỏ có ghi: “Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

Từ đó, người dân cho rằng sổ đỏ của họ không cần nộp tiền sử dụng đất nhưng 2 cán bộ trên lại thu tiền của họ là không đúng. Hơn nữa, việc thu tiền không có biên lai là không rõ ràng.

Xem thêm: Bình Phước: Nữ cán bộ công đoàn bị “khủng bố”, dọa giết nếu không đòi nợ hộ

TP.HCM lên kế hoạch làm đường vành đai 4 với 4 tỉnh Nam bộ

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa lấy ý kiến 4 sở giao thông vận tải Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu về kế hoạch phối hợp thực hiện dự án đường vành đai 4 của TP.HCM dài 200km.

Dự án đường vành đai 4 đã được Thủ tướng giao TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư các đoạn tuyến trên địa bàn các địa phương.

tin-nhanh-sang-24-5-da-bat-duoc-ke-dung-bua-cuop-tiem-vang-o-tp-hcm-voh-1

Sơ đồ đường vành đai 4 TP.HCM (Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM/TTO)

Để triển khai đầu tư xây dựng đường vành đai 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức họp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và các sở ngành liên quan của TP để thảo luận các nội dung về quy mô đầu tư, hướng tuyến, phương án đầu tư, tiến độ dự án...

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Giao thông vận tải TP đã hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các dự án. Kế hoạch nhằm tổ chức đầu tư dự án đường vành đai 4 đúng quy định, phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư khi dự án đưa vào khai thác.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ phối hợp hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vào tháng 12/2022. Mục tiêu đề ra là khởi công dự án năm 2024 và đưa vào khai thác năm 2028.

Xem thêm: Bắt kẻ trộm 32 nắp chắn rác trị giá 11 triệu đồng trên cầu Thủ Thiêm 2

Dừng thi công đường ống xả thải không phép của Nhà máy bột giấy VNT19

Ngày 23/5, việc thi công đường ống xả thải trước cổng Nhà máy bột giấy VNT19 (Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tạm dừng. Phía chủ đầu tư nhà máy đã có văn bản giải trình vụ việc trên.

Đại diện Nhà máy bột giấy VNT19 cho biết đoạn ống xả thải dài 100m được đấu nối từ trong khuôn viên nhà máy ra đường DH07 (đoạn qua xã Bình Phước, huyện Bình Sơn) là đoạn ống xả thải kỹ thuật đặt ngầm, đơn vị phải lắp đặt trước mới có thể thi công nhà chờ dịch vụ và cổng vào nhà máy.

Hiện đơn vị chưa thi công lắp đặt toàn tuyến ống xả thải dài 6km ra vịnh Việt Thanh. Đồng thời, phía ban quản lý dự án Nhà máy bột giấy VNT19 cũng thừa nhận thiếu sót khi thi công đoạn ống ngầm ngoài khuôn viên nhà máy mà chưa xin phép.

Dù chủ đầu tư giải thích lắp đoạn ống xả thải để phục vụ thi công nhà chờ và cổng ra vào nhà máy, nhưng lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi khẳng định nhà đầu tư thi công đường ống xả thải ngoài khuôn viên nhà máy khi chưa có giấy phép là vi phạm Luật xây dựng.

Hiện Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã yêu cầu nhà đầu tư tạm dừng thi công và có báo cáo vụ việc trên.