Tin nhanh trưa 19/7: Truy tìm kẻ chém người chỉ vì bị tạt đầu xe ở Hải Phòng

(VOH) – Sau khi bị tạt đầu xe, người đàn ông đã đuổi theo đến đoạn trước cửa số nhà 122A Nguyễn Bỉnh Khiêm và chặn đầu xe anh C., sau đó dùng dao chém anh C. bị thương tích nặng, dẫn đến tử vong.

Hải Phòng: Truy tìm kẻ chém người chỉ vì bị tạt đầu xe

Ngày 19/7, Công an Hải Phòng phát thông tin tìm người chứng kiến vụ xô xát xảy ra vào tối 18/7 trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Ngô Quyền khiến 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 18/7, anh Trần Văn C. (39 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đi xe máy chở theo một nam giới từ đường Nguyễn Văn Linh về nhà tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Khi đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, anh C. chạy tạt đầu một xe máy Honda Wave do một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái, chở theo một phụ nữ cũng khoảng 40 tuổi.

Sau đó, người đàn ông trên đã phóng xe máy đuổi theo đến đoạn trước cửa số nhà 122A Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chặn được đầu xe anh C. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, người đàn ông đã rút dao ở yếm xe đuổi chém anh C., khiến anh bị thương tích nặng, chảy máu vùng đùi bên phải.

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương ở động mạch chủ gây mất máu cấp nên anh C. đã tử vong.

Sau vụ việc, người đàn ông chém anh C. cùng người phụ nữ đi cùng đã rời khỏi hiện trường.

Xem thêm: Thanh Hóa: Nam thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay ở tiệm cắt tóc

Xe khách va chạm xe bồn, 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Khoảng 3h45 sáng 19/7, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo về việc có người mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông.

Tin nhanh trưa 19/7: 1

Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt phá cabin đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp/TTO)

Tại hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), xe khách giường nằm mang biển kiểm soát Hà Nội, chạy hướng Bắc – Nam đâm vào đuôi xe bồn chở xi-măng chạy cùng chiều phía trước.

Thời điểm xảy ra tai nạn, có 19 hành khách trên xe và nam tài xế mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng đã đưa 19 hành khách đến nơi an toàn, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng, cắt dỡ phần cabin bị biến dạng để đưa thi thể tài xế tử vong ra ngoài.

Xem thêm: Xe đông lạnh tông liên hoàn 3 ô tô đang dừng đèn đỏ

Cựu giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương bị bắt

Ngày 18/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Minh Quốc Cường (cựu giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Cường bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án "tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương cùng một số tỉnh, thành phố khác.

Trước đó, ngày 15/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Minh Quốc Cường. Trước đó giữa tháng 6, ông Cường được điều động từ Sở Lao động - thương binh và xã hội đến nhận công tác tại Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Hoàng Thanh ( trưởng phòng việc làm thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Kiên Cường (chuyên viên phòng chính sách lao động thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương). Cả hai cùng bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra còn có 4 người khác bị Cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam để điều tra.

Xem thêm: Yên Bái: Bắt chủ tịch một công ty đấu giá

Dự báo mưa rào xuất hiện khắp cả nước vào chiều tối

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 19/7, miền Bắc đến Trung Bộ duy trì nắng nóng, tuy nhiên từ đêm nay trở đi mưa sẽ xuất hiện, nắng giảm nhiệt. Còn tại Nam Bộ, mưa rào về chiều tối và đêm.

Tin nhanh trưa 19/7: 2

Bắc Bộ sẽ có mưa to trở lại sau đợt nắng nóng (Ảnh: NGUYÊN BẢO/TTO)

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 20 đến 22/7, mưa xuất hiện nhiều hơn, nắng nóng hạ nhiệt.

Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày 20/7, nắng nóng giảm xuống ở diện cục bộ. Chiều tối 20/7, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm 20 đến ngày 23/7, có mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm: Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 19/7/2022

Sản phụ phát hiện khối u 10kg trong bụng sau khi con hơn 1 tháng

Ngày 19/7, ông Bùi Nam Ơn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) - xác nhận đơn vị vừa phẫu thuật thành công cắt khối u buồng trứng nặng 10kg cho một nữ bệnh nhân 26 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng, ngụ huyện Cư M'gar.

Thông tin ban đầu, vào ngày 11/7, bệnh nhân đến trung tâm Y tế huyện Cư M'gar để thăm khám do bụng có dấu hiệu ngày càng to, căng tức, khó thở sau hơn 1 tháng sinh con.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u buồng trứng kích thước lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng. Sau đó, bệnh nhân được hội chẩn và xét nghiệm tầm soát ung thư, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Sau khoảng 2,5 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công đưa khối u buồng trứng nặng khoảng 10kg ra ngoài an toàn.

Đến sáng nay (19/7), sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, được tiếp tục theo dõi và điều trị hậu phẫu. Riêng khối u được đưa đi làm giải phẫu bệnh và đang chờ kết quả.