Tin nhanh trưa 21/4: 5 người thiệt mạng trong vụ cháy nghiêm trọng lúc nửa đêm

(VOH) - Diện tích đám cháy khoảng 10m2 (một phần diện tích tầng 1), vật tư hàng hóa thiệt hại gồm có đồ dùng gia đình, xe máy...

Hà Nội: 5 người thiệt mạng trong vụ cháy nghiêm trọng lúc nửa đêm

Rạng sáng ngày 21/4, tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h13 sáng cùng ngày, người dân phát hiện cháy lớn ở căn nhà có 2 tầng 1 tum ở gần khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65, phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập tắt đám cháy.

Nguồn: TTO

Qua quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong tại hiện trường, 1 nạn nhân còn hô hấp, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn nhưng sau đó không qua khỏi.

Ngoài ra, 2 người khác tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai thang đưa xuống an toàn.

Đến 1h23 sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xem thêm: Cháy nhà trên phố cổ, một phụ nữ tử vong

Kon Tum: Lại xảy ra 3 trận động đất liên tiếp

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, trong khoảng từ 0h55 - 4h12 ngày 21/4, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 3 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Các trận động đất này không gây rủi ro về thiên tai, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi.

Trước đó, tại huyện Kon Plông, ngày 20/4 cũng ghi nhận trận động đất mạnh 2,5 độ Richter; ngày 18/4 xảy ra 7 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,5 độ Richter. Trong đó trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã gây rung lắc tại huyện Kon Plông.

Xem thêm: Kon Tum: Nguy cơ cao động đất từ 5 - 5,5 độ Richter

Hải Phòng: Kho xưởng rộng 800m2 của công ty sản xuất đồ chơi bốc cháy dữ dội

Khoảng 19h tối 20/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xưởng chứa đồ chơi rộng khoảng 800m2 của Công ty TNHH đồ chơi Lucky (Việt Nam) thuộc phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Hàng chục công nhân phải di tản khỏi khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt để dập lửa, ngăn đám cháy lan sang các khu vực gần đó. Để xe chữa cháy tiếp cận hiện trường, công an địa phương cũng phong tỏa tạm thời lối vào công ty.

Nguồn: TTO

Công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy là sản phẩm đồ chơi trẻ em làm từ nhựa.

Đến khoảng 20h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản khống chế.

Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại về người cũng như tài sản.

Cảnh báo: Tia cực tím tại TP.HCM, Nam Bộ và Trung Bộ ở mức nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/4, chỉ số tia cực tím tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ ở mức rất cao đến nguy hiểm.

Chỉ số tia cực tím tại Hội An là 10; Nha Trang là 10.8; TP.HCM là 10.4, mức đặc biệt cao, rất nguy hiểm.

Chỉ số tia cực tím cực đại của khu vực Bắc Bộ đạt mức 7.3; khu vực Trung Bộ và Nam Bộ đạt mức 9-10, mức có nguy cơ gây hại rất cao.

Cụ thể, từ 11-13h chỉ số tia cực tím cực đại gây hại rất cao ở các thành phố: Hạ Long (7.3); Hà Nội (6.5); Hải Phòng (7.3); Huế (9.7); Đà Nẵng (8.6); Hội An (10) và gây hại rất cao từ 11-12h.

Dự báo, từ ngày 21 - 23/4, chỉ số tia cực tím của Bắc Bộ giảm mức 6-7. Chỉ số tia cực tím của Trung Bộ và Nam Bộ tăng mức 9-10, mức có nguy cơ gây hại rất cao cho cơ thể.

Các chuyên gia khuyên người dân cần hạn chế tiếp xúc và tránh ra ngoài vào buổi trưa đồng thời sử dụng các biện pháp chống nắng khi phải ra ngoài.

Báo cáo vụ phó hiệu trưởng trường chuyên bắt học sinh ăn thức ăn đã quăng vào thùng rác

Sáng 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản “hỏa tốc” đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xác minh nội dung báo chí phản ánh việc Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường 1, TP Cà Mau) bắt học sinh ăn thức ăn đã quăng vào thùng rác.

Trong trường hợp phát hiện sai phạm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý theo thẩm quyền và quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/4.

Tin nhanh trưa 21/4: 5 người thiệt mạng trong vụ cháy nghiêm trọng lúc nửa đêm 1
Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển - Ảnh: SGGP

Trước đó, sáng 18/4, ông Lê Trung Đảm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cùng đại diện Đoàn thanh niên và giám thị của trường đi kiểm tra nề nếp học sinh.

Trong quá trình này, ông Đảm phát hiện 6 học sinh lớp 12 mang thức ăn vào lớp học ăn. Trường có quy định, không cho học sinh ăn trong lớp nên ông Đảm đã gọi 6 học sinh trên ra ngồi ghế đá trước sân ăn. Trên đường ra ghế đá, 2 học sinh nam quăng thức ăn đi.

Sau khi đi kiểm tra một vòng, ông Đảm trở lại thì thấy 2 nam sinh không còn thức ăn nên yêu cầu đi lục, lấy lại ăn.

Sau sự việc, một nam sinh nghỉ học (hiện đã đi học trở lại). Phụ huynh của các em cũng phản ánh và bày tỏ sự bức xúc với giáo viên chủ nhiệm, cho rằng đây là cách hành xử phản giáo dục.

Ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, giải thích ông Đảm không biết thức ăn của 2 em học sinh đã bỏ ở thùng rác. Sau khi sự việc xảy ra, hiệu trưởng đã yêu cầu ông Đảm xin lỗi học sinh và phụ huynh.