Tin nhanh trưa 26/5: Tài xế xe buýt ‘phóng như bay’, vượt đèn đỏ giữa giao lộ

(VOH) - Ngay tại giao lộ, khi tín hiệu giao thông chưa chuyển xanh, xe buýt số 81 phóng nhanh, vượt đèn đỏ khiến nhiều người xung quanh một phen hoảng sợ.

TP.HCM: Tài xế xe buýt “phóng như bay”, vượt đèn đỏ giữa giao lộ

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã xử phạt ông M.V.C. (sinh năm 1961, là tài xế chạy tuyến 81 Bến xe Chợ Lớn – Lê Minh Xuân) về hành vi đi không đúng làn đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, ngày 23/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe buýt phóng nhanh, chạy sai làn đường và vượt đèn đỏ tại giao lộ ở TP.HCM. 

Tin nhanh trưa 26/5: Tài xế xe buýt ‘phóng như bay’, vượt đèn đỏ giữa giao lộ 1
Hình ảnh cắt từ clip - Nguồn ảnh: SGGPO

Theo đó, khi nhiều xe máy đang dừng ngay tại giao lộ thì một xe buýt chạy từ phía sau với tốc độ cao vượt lên. Lúc này, đèn giao thông còn hơn 20 giây mới chuyển sang xanh nhưng tài xế xe buýt không chấp hành vẫn lao nhanh qua giao lộ. 

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng PC08 đã xác minh chủ phương tiện trong đoạn clip là của HTX vận tải Liên Tỉnh và Du Lịch Việt Thắng ở đường Lê Quang Sung, phường 2, quận 6. Tài xế điều khiển phương tiện là ông M.V.C., chạy tuyến 81 (Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân).

Thời điểm vi phạm vào 6h34 ngày 23/5 tại khu vực Cầu Xáng - điểm chốt đèn giao thông ở đường Trần Văn Giàu - Thanh Niên, huyện Bình Chánh.

Ngày 24/5, ông C. đã tới Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm để làm việc và thừa nhận lỗi vi phạm. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt ông C. với 2 lỗi là đi không đúng làn đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông với tổng mức phạt 10 triệu đồng, đồng thời, tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với tài xế C.

Xem thêm: Người đàn ông bị xe tải cán tử vong trên đường đi thăm vợ con

Thanh Hóa: Khởi tố nữ bị can lôi kéo người dân mở tài khoản ngân hàng để cho thuê

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hường (27 tuổi) để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nguồn: TTO

Qua xác minh, các tài khoản ngân hàng này được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa. 

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Hường là người có liên quan đến các hoạt động giao dịch trên.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hường khai nhận, từ đầu năm 2021 đến nay, Hường làm kế toán tự do tại TP.HCM. Tại đây, Hường quen biết hai người có tên Dũng và My nhưng không rõ lai lịch. 

Hường nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng.

Sau đó, Dũng nhờ Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào. Cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền, Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.

Nhằm thu lợi bất chính, từ đầu tháng 5/2022 đến lúc bị bắt giữ, Hường về quê bạn trai ở xã Đông Thành, huyện Đông Sơn dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản là 600.000 đồng/tháng, sau đó chuyển cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. 

Các tài khoản này đa số của người dân, không biết việc mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Miền Bắc: 12 người thương vong do mưa lũ

Tối 25/5, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ban chỉ huy các tỉnh (Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) cho biết, đợt mưa lũ trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Cụ thể, có 6 người bị thiệt mạng do thiên tai (2 người ở Tuyên Quang, 2 người ở Điện Biên do sạt lở đất; 1 người ở Hòa Bình do lũ cuốn; 1 người ở Sơn La do lũ cuốn) và 6 người bị thương tại Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên. 

Mưa lũ cũng làm 307 ngôi nhà bị hỏng, sạt lở 32.977m3 đất đá; 26.508ha lúa, hoa màu bị ngập; 552ha thủy sản thiệt hại; 27 con gia súc, 6.871 con gia cầm bị chết.

Xem thêm: Bé trai 5 tuổi bị nước lũ cuốn trôi tử vong lúc rạng sáng

An Giang: Khởi tố 18 đối tượng liên quan đến đường dây đánh đề, cá độ liên tỉnh

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 18 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 16 đối tượng (2 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú) để tiếp tục điều tra về hành vi “đánh bạc” bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá. 

Trước đó, ngày 11/5, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm tại An Giang và Đồng Nai. Qua đó, làm việc với 22 đối tượng, thu giữ tại nơi ở của các đối tượng hơn 2,6 tỷ đồng, 38 điện thoại, 2 ô tô, 1 mô tô, nhiều máy in, máy tính cùng tài liệu khác có liên quan đến việc bán số lô, số đề, cá độ có phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh thành trong thời gian dài.

Tin nhanh trưa 26/5: Tài xế xe buýt ‘phóng như bay’, vượt đèn đỏ giữa giao lộ 2
Các đối tượng Huỳnh Kim Thảo (trái) và Võ Phước Tài tại cơ quan điều tra - Nguồn ảnh: SGGPO

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây này có 4 nhóm tổ chức hoạt động, do các đối tượng Huỳnh Kim Thảo (sinh năm 1977), Trần Thị Lời (sinh năm 1970), Võ Phước Tài (sinh năm 1970), Trần Vũ Linh (sinh năm 1980), Hà Diệu Thọ (sinh năm 1987), Phạm Thị Thanh Xuân (1984), cùng trú tại TP Châu Đốc cầm đầu. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh giao dịch 6.600 tỷ đồng

TP.HCM: Cạy cốp xe SH, lấy trộm gần 50 triệu đồng

Ngày 25/5, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang tạm giữ Lê Long Đèn (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 24/5, chị P.T.T.B. (sinh năm 1977), ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh mở cốp xe hiệu SH thì phát hiện nhiều tài sản như: nhẫn vàng, dây chuyền vàng, 2 lắc tay có tổng trị giá gần 50 triệu đồng đã biến mất nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Nguồn: SGGPO

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai chị B.. Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện, tối 23/5, chị B. dựng xe máy SH ở ngoài cửa nhà thì có 1 người đàn ông tiếp cận, mở cốp xe lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Lê Long Đèn chính là đối tượng gây ra vụ trộm nên tiến hành truy xét và bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Xem thêm: Đã bắt được kẻ dùng búa cướp tiệm vàng