Tin nhanh trưa 5/4 - Thanh Hóa: Tìm thấy 2 thi thể trong vụ 5 học sinh bị đuối nước

(VOH) - Đến 8h30 sáng 5/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ 5 học sinh THCS bị đuối nước vào chiều 4/4 tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Hà Nội: Nam thanh niên đột nhập Điện Máy Xanh trong đêm, cướp số tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Ngày 4/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Chức (25 tuổi, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Chức không có nghề nghiệp ổn định. Cuối tháng 11/2021, Chức từ phòng trọ (tại quận Bắc Từ Liêm) đi bộ lang thang để tìm nơi trộm tài sản.

Khi thấy siêu thị Điện Máy Xanh (phố Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm) khóa lỏng lẻo đối tượng này đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tối 28/11/2021, sau khi chuẩn bị “đồ nghề”, Chức mặc áo khoác, cầm theo balo, mặc áo Grab và đi xe máy quanh khu vực công viên hồ điều hòa Mai Dịch.

Rạng sáng 29/11, Chức đi xe máy đến cổng chợ Cầu Diễn, dựng xe máy rồi đi bộ đến siêu thị Điện Máy Xanh đã để ý trước. Thời điểm đó, trong siêu thị có nam nhân viên (sau này xác định là anh Trương Viết P., 22 tuổi) đang nằm ngủ ở gần tủ trưng bày điện thoại di động.

Tin nhanh trưa 5/4: Thanh niên đột nhập Điện Máy Xanh trong đêm, cướp số tài sản gần 900 triệu đồng 1
Bị can Nguyễn Minh Chức - Ảnh: SGGP

Sau khi quan sát, Chức ngắt cầu dao điện của siêu thị và tiếp tục đi lòng vòng. Khoảng 2h, Chức khống chế nhân viên siêu thị, phá khóa cửa kính tủ để điện thoại, đồng hồ rồi vơ vét 77 chiếc điện thoại các loại, 6 máy tính xách tay, 56 đồng hồ đeo tay, một két sắt... cho lên xe máy chở đi.

Tài sản cướp được, Chức rao bán trên một số trang thương mại điện tử. Từ ngày 2 - 3/12/2021, đối tượng này đã bán được 16 chiếc điện thoại. Với 220 triệu đồng lấy được từ trong két sắt, Chức nộp vào tài khoản ngân hàng mang tên mình.

Tại cơ quan điều tra, Chức khai nhận chỉ chiếm đoạt được 77 chiếc điện thoại, 6 máy tính xách tay, 56 đồng hồ đeo tay… Cơ quan chức năng xác định, tổng số tài sản mà Chức chiếm đoạt có giá trị gần 900 triệu đồng.

Thanh Hóa: Tìm thấy 2 thi thể trong vụ 5 học sinh bị đuối nước

Đến 8h30 sáng 5/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ 5 học sinh THCS bị đuối nước vào chiều 4/4 tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Theo đó, chiều 4/4, Trường THCS Thiệu Duy không có tiết học ở trường nên học sinh không đến lớp. Nhóm 5 em học sinh rủ nhau ra sông Mộc Khê ở địa phương tắm thì bị đuối nước.

Từ đêm qua đến sáng nay, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thiệu Hóa cùng lực lượng chức năng đã và đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Tin nhanh trưa 5/4: Thanh niên đột nhập Điện Máy Xanh trong đêm, cướp số tài sản gần 900 triệu đồng 2
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã và đang nỗ lực tìm nạn nhân bị đuối nước trên sông Mộc Khê - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Sáng nay 5/4, lực lượng chức năng cùng người dân và chính quyền đã tìm thấy và đưa lên bờ thi thể của 2 nạn nhân. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được tiếp tục.

Được biết, 2 nạn nhân vừa được tìm thấy là em Mai Thanh H. và Lê Phương N., đều 12 tuổi, ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

Các nạn nhân hiện đang mất tích gồm: Lê Thị Bích P., Lê Thị Thái T., Lê Bảo T., đều 12 tuổi, trú tại thôn Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

TP.HCM: Nghi phạm đâm chết nam dân quân 21 tuổi ra đầu thú

Tối 4/4, nghi phạm dùng hung khí đâm chết anh N.T.H. - 21 tuổi, dân quân phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM - đã đến Công an quận Gò Vấp để đầu thú. Cơ quan công an đã lập hồ sơ, lấy lời khai đối với người này để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, nghi phạm tên Tuấn, khoảng 50 tuổi, tạm trú tại quận 12.

Trước đó, chiều 4/4, anh H. đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước khu vực cổng trường học trên đường Phạm Văn Chiêu thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông lớn tuổi đi xe máy. Người này đã cầm hung khí tấn công khiến anh H. bị thương nặng và không qua khỏi.

Sau khi gây án, người đàn ông đã bỏ lại chiếc xe máy và rời khỏi hiện trường.

Bình Dương: Nam chủ nhà và thợ hồ bị điện giật chết tại công trình xây dựng

Ngày 5/4, Công an TP Thủ Dầu Một đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ hai người tử vong nghi do bị điện giật trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An.

Nạn nhân là ông Sơn Phen, 54 tuổi, thợ hồ, quê Bạc Liêu và chủ nhà là ông Trịnh Thành Luông, 49 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/4, nhóm công nhân đang thi công công trình xây dựng nhà ở trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một thì trời đổ mưa nên vào nghỉ.

Sau khi tạnh mưa, thợ hồ Sơn Phen đi ra khu vực máy trộn hồ thì bất ngờ ngã xuống đất, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, chủ nhà Trịnh Thành Luông liền chạy vào nhà ngắt cầu dao điện rồi chạy ra ứng cứu nhưng cũng bị ngã xuống đất bất tỉnh.

Tin nhanh trưa 5/4: Thanh niên đột nhập Điện Máy Xanh trong đêm, cướp số tài sản gần 900 triệu đồng 3
Hiện trường công trình xây dựng nơi xảy ra tai nạn  - Ảnh: TTO

Hai nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.

Tại hiện trường, khu vực thi công phía trước có cột điện, máy trộn bê tông ở dưới gốc cây lớn và cạnh đó vẫn còn vũng nước đọng lại do trời mưa.

Sau vụ tai nạn, người nhà đã đưa thi thể ông Sơn Phen về quê Bạc Liêu ngay trong đêm khi chưa khám nghiệm hiện trường. Khi xe đưa thi thể về tới Tiền Giang thì lực lượng chức năng gọi điện, yêu cầu người nhà đưa thi thể quay lại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Bạc Liêu: Kịp thời cứu sống người bị nạn trên biển

Sáng 5/4, Đồn Biên phòng Gành Hào (đóng tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa cứu sống một người bị nạn trên biển và đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 14h ngày 4/4, bà Phan Thị L. (50 tuổi, ngụ xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cùng chồng là ông Kim Hùng C. (50 tuổi) di chuyển bằng vỏ lãi từ hướng Cà Mau về Cửa biển Cái Cùng (thuộc xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Khi đến vùng biển cách cửa biển Gành Hào 3km về hướng Đông thì bị sóng lớn dập vào làm lật phương tiện. Bà L. may mắn bị sóng đánh trôi dạt vào bờ còn ông C. thì bị sóng kéo trôi ra biển.

Ngay khi nhận được tin, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Hào đã ra lệnh cứu nạn khẩn cấp, mở Đài canh thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn chủ động tìm kiếm người bị nạn.

Do sóng to, gió lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 17h20 cùng ngày, tàu cá tiếp cận được chiếc vỏ lãi bị lật, trôi dạt cách xa bờ biển hơn 1,5km. May mắn là ông C. vẫn còn bám trụ được chiếc vỏ lãi bị lật.

Sau đó, cả người và phương tiện đều được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ an toàn.