Tin nhanh chiều 4/4: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong

(VOH) - Nghe thấy tiếng động lớn tại khu vực giếng trời, tầng 2 của tòa nhà, người dân ra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một thiếu niên.

Hà Nội: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong

Ngày 4/4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày, tại chung cư V4 The Vesta (phường Phú Lãm, quận Hà Đông).

Tin nhanh chiều 4/4: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong 1
Chung cư The Vesta - nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh: TTO

Thời điểm trên, người dân sinh sống tại đây nghe thấy tiếng động lớn tại khu vực giếng trời, tầng 2 của tòa nhà. Khi kiểm tra thì phát hiện thi thể một thiếu niên.

Nạn nhân là nam sinh đang học lớp 8 tại Trường THCS Lê Hồng Phong, sinh sống ở tầng 11 của tòa nhà và được xác định rơi từ tầng 18 xuống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Xem thêm: Một nam sinh Trường THPT chuyên Amsterdam rơi chung cư tử vong

An Giang: Tiệm vàng trốn thuế 90 tỉ đồng

Ngày 4/4, Tổng cục Thuế cho biết doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.

Theo điều tra, từ năm 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng trên 6.362 tỉ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ năm 2015 đến 2020 chỉ có 339 tỉ đồng. Chênh lệch với kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra 6.023 tỉ đồng.

Tin nhanh chiều 4/4: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong 2
Lực lượng công an khám xét tiệm vàng Phước Nguyên - Ảnh: TTO

Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (vợ của ông) đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. 

Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua sẽ chuyển tiền vào các tài khoản này để thanh toán nhằm mục đích giấu doanh thu, trốn thuế.

Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1-2% trên doanh thu bán ra nên số tiền trốn thuế ước tính khoảng 90 tỉ đồng.

Xem thêm: Vợ chồng chủ tiệm vàng quật ngã nam thanh niên mang dao, súng đi cướp

TP.HCM: Thanh niên 18 tuổi giết bạn tình đồng tính 73 tuổi để cướp xe

Ngày 4/4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên xử bị cáo Trần Quang Vinh (sinh năm 2002, ngụ huyện Nhà Bè) 17 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt Vinh phải nhận là 18 năm tù vì tại thời điểm gây án Vinh chưa đủ 18 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, do không có xe máy đi lại nên Vinh nảy sinh ý định lên mạng xã hội tìm người đồng tính làm quen, rủ đi chơi để cướp xe máy.

Giữa tháng 7/2020, Vinh vào một trang mạng xã hội của người đồng tính kết bạn với ông N.V.M. (73 tuổi, ngụ quận 7) đồng thời chủ động rủ ông M. đi chơi.

Tin nhanh chiều 4/4: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong 3
Trần Quang Vinh tại tòa - Ảnh: TTO

Chiều 16/7/2020, ông M. chạy xe Vespa đến thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè đón Vinh đến một khách sạn trên đường Huỳnh Tấn Phát (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) để thuê phòng “tâm sự”.

Lợi dụng lúc ông M. đang tắm, Vinh lục túi lấy chìa khóa xe của ông M.. Tắm xong, ông M đòi quan hệ tình dục nhưng Vinh không đồng ý và đòi về.

Ông M. kéo Vinh lại để nói chuyện, sau khoảng 15 phút, ông M. lại ép Vinh quan hệ nên bị Vinh dùng dao chuẩn bị sẵn đâm hàng chục nhát vào người dẫn đến chết tại chỗ.

Sau đó, Vinh mặc quần áo ông M. và lấy xe rời khách sạn. Đến sân vận động Hoa Lư (quận 1) Vinh bỏ đồ của ông M. vào thùng rác, mặc đồ mang theo rồi chạy xe về Nhà Bè và bị công an bắt tại cầu Phú Xuân.

Tại cơ quan điều tra, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm: Lời khai kẻ giết người tình, phân xác làm đôi

An Giang: Tài xế ngủ gật tông chết 2 người

Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhựt (25 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tin nhanh chiều 4/4: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong 4
Nguyễn Văn Nhựt tại cơ quan công an - Ảnh: TTO

Theo điều tra, tối 19/2, Nhựt điều khiển xe ô tô tải chạy từ hướng ngã ba Bà Vệ về thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. Đến khu vực tổ 1, ấp Long Thuận, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới thì Nhựt ngủ gật, không làm chủ tay lái nên lấn sang làn bên trái, tông vào chiếc xe máy do ông L.V.H. (49 tuổi) điều khiển chở bà H.T.T. (49 tuổi) và bé N.A.V. (5 tuổi),  cùng trú tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới.

Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, bé V. bị thương nhẹ. Riêng bà T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong.

Xem thêm: Ô tô kéo lê xe máy hàng chục mét, con trai tử vong, bố nguy kịch

Cà Mau: Bé gái gần 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19

Liên quan việc bé N.M. gần 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin, ngày 4/4, bệnh viện Sản – nhi Cà Mau cho biết bé đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khoa nội. Sức khỏe bé ổn định, dần hồi phục và có khả năng xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau nhận được thông tin về trường hợp bé M., sinh ngày 27/8/2021, cân nặng 7,4kg (ngụ ấp chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) bị tiêm nhầm vắc-xin trong đợt tiêm chủng mở rộng tại xã Tam Giang Tây.

Cụ thể, vắc-xin được chỉ định cho bé M. là SII (vắc-xin 5 trong 1) và OPV. Tuy nhiên, loại vắc-xin bé được tiêm lại là Comirnaty (Pfizer) LOT/EXP: PC A005 06/2022, liều lượng 0,3ml.

Sau khi phát hiện tiêm nhầm vắc-xin, nhân viên trực tiếp thực hiện tiêm cho bé đã báo với trưởng trạm y tế. Bé M. cũng được đưa ngay vào phòng bệnh để theo dõi sức khỏe.

Sau đó, Trạm y tế xã Tam Giang đã thông báo với người nhà của bé về sự cố, đồng thời hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, theo dõi phản ứng sau tiêm cho bé.

Để đảm bảo an toàn cho bé, Trạm y tế đã chuyển bé đến Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Sản – nhi Cà Mau để tiếp tục theo dõi.

Hiện, địa phương đã tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên ý tế trực tiếp thực hiện tiêm. Đồng thời tổ chức hợp kiểm tra, báo cáo quy trình tiêm chủng về Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.