Tin nhanh trưa 27/3: Ô tô kéo lê xe máy hàng chục mét, con trai tử vong, bố nguy kịch

(VOH) - Hiện trường vụ tai nạn kéo dài hàng chục mét, chiếc xe máy bị xe con kéo lê, cán dập nát, mắc kẹt dưới gầm.

Lâm Đồng: Ô tô kéo lê xe máy hàng chục mét, con trai tử vong, bố nguy kịch

Vào khoảng 21h ngày 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ do tài xế Tống Phạm Phước Phương (30 tuổi) trú tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt.

Khi đến đoạn qua xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tài xế điều khiển xe ô tô lấn qua phần đường bên trái để vượt lên phía trước thì xảy ra va chạm với một ô tô con khác đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe con do anh Phương điều khiển tông trực diện vào xe máy do người đàn ông tên T., trú tại thành phố Hồ Chí Minh điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Nguồn: TTO

Lúc xảy ra tai nạn, ông T. chở theo con trai gần 2 tuổi (chưa rõ danh tính). Vụ tai nạn khiến xe máy bị xe con cuốn vào gầm, kéo lê hơn 30 mét trên đường. Bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ còn ông T. bị thương nặng và được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xem thêm: Tài xế bỏ trốn sau khi tông người đi bộ văng xa hàng chục mét, gây tử vong

An Giang: Cháy Trung tâm thương mại Cái Dầu, thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú cho biết, vụ cháy tại Trung tâm thương mại Cái Dầu, thị trấn Cái Dầu xảy ra khoảng 2h30 sáng 27/3.

Lúc đó, anh Nguyễn Anh Tú (39 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu) thức dậy thì nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo cháy cách chỗ anh khoảng 10m. Anh Tú đã tri hô mọi người đến dập lửa đồng thời báo lực lượng chữa cháy.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Phú kết hợp Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Châu Phú huy động cán bộ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Tin nhanh trưa 27/3: Ô tô kéo lê xe máy hàng chục mét, con trai tử vong, bố nguy kịch 1
Nhiều ki ốt trong Trung tâm thương mại bị cháy rụi, hư hỏng sau - Ảnh: TTO

Đến khoảng 4h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy không có thiệt hại về người, khoảng 40 ki ốt tại khu Nguyễn Khoái và khu Bách hóa tổng hợp bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính 5 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Phú phối hợp với các ngành có liên quan khẩn trương xác minh làm rõ.

Xem thêm: Vụ cháy chung cư Carillon 5 - nghi do dùng xăng đốt phòng để tự tử

Bình Phước: Bắt 4 thanh niên nổ súng, chém 3 người bị thương trên quốc lộ 13

Tối 26/3, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Tiến Khang, Phan Duy Quốc (cùng 23 tuổi, quê Bình Thuận), Vũ Anh Tú (28 tuổi) và Hoàng Văn Bảo Lâm (20 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) để điều tra về vụ nổ súng khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25/3, Khang và Quốc lái 2 xe máy chạy trên quốc lộ 13. Đến đoạn ngã tư cây xăng Biên Phòng (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) thì cả 2 chạy xe vào làn ô tô.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Tươi (58 tuổi, trú huyện Lộc Ninh) lái xe tải chở theo Hà Xuân Thanh (40 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi) và Nguyễn Thế Hùng (28 tuổi) bấm còi xin vượt nhưng Khang và Quốc không nhường đường.
Đi được khoảng 100m, anh Hùng mở cửa kính, chỉ tay yêu cầu Khang và Quốc tránh đường. Sau đó, cả hai mới chạy vào làn xe máy để xe tải vượt qua.

Về nhà, Khang kể cho Tú và Lâm nghe sự việc. Tú lấy khẩu súng đưa cho Quốc và lái ô tô chở Quốc đi cùng. Còn Khang và Lâm thì cầm 2 con dao chạy xe máy theo sau.

Tin nhanh trưa 27/3: Ô tô kéo lê xe máy hàng chục mét, con trai tử vong, bố nguy kịch 2
2 khẩu súng của các nghi phạm bị công an thu giữ - Ảnh: V.T

Chạy được khoảng 3km thì Tú đuổi kịp xe tải, áp sát ra hiệu cho xe dừng lại nhưng không được. Quốc cầm súng đưa ra ngoài bắn chỉ thiên 2 phát khiến anh Tươi hoảng sợ tăng tốc bỏ chạy.

Truy đuổi đến một đoạn cua, Lâm và Khang chạy xe máy chặn cả trước lẫn sau xe tải. Anh Hùng xuống xe thì bị Lâm dùng súng bắn vào ngực, cầm đá ném vào đầu. Cùng lúc đó, Khang dùng súng, dao tấn công anh Sang và anh Thành khiến 2 người bị thương. Sau đó, cả nhóm lên xe bỏ đi.

Khoảng 4 tiếng sau, cả nhóm ra công an đầu thú đồng thời giao nộp 2 khẩu súng, 2 con dao. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ thêm 1 hộp tiếp đạn với nhiều viên đạn chưa sử dụng. Tại hiện trường xảy ra vụ việc, công an thu giữ 3 vỏ đạn.

Xem thêm: Bắt giữ đối tượng gây án bằng súng quân dụng rồi lẩn trốn vào TP.HCM

85.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Sáng 27/3, gần 85.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm 2022. Được biết, đây là kỳ thi có lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Tại điểm thi Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) có gần 2.200 thí sinh đến tham gia dự thi. Các thí sinh chủ yếu là học sinh ở các điểm trường TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai…

Tin nhanh trưa 27/3: Ô tô kéo lê xe máy hàng chục mét, con trai tử vong, bố nguy kịch 3
Các thí sinh tại điểm thi Trường đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: TTO

Từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Trước khi vào phòng thi, các thí sinh khai báo y tế và đo thân nhiệt đảm bảo 5K trong phòng chống dịch COVID-19.

Với những thí sinh có sai sót về giấy tờ, hội đồng thi có bộ phận hỗ trợ để giúp thí sinh thay đổi cho đúng trước khi vào phòng thi nhằm đảm bảo kỳ thi an toàn và hiệu quả.

TP.HCM: Hơn 30.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Sáng 27/3, UBND TP.HCM đã tổ chức sự kiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp thành phố năm 2022. Đây là hoạt động thường niên, thường được tổ chức vào cuối tháng 3 nhằm mục đích kêu gọi người dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Tin nhanh trưa 27/3: Ô tô kéo lê xe máy hàng chục mét, con trai tử vong, bố nguy kịch 4
Người dân hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2022 - Ảnh: TTO

Theo báo cáo từ ban tổ chức, năm nay có hơn 30.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ông Mai Bá Hùng - phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chia sẻ, qua những cuộc phát động như thế này, ý thức rèn luyện thân thể của người dân sẽ được nâng cao, từ đó chúng ta cũng có điều kiện phòng dịch thật tốt.

Ngoài ra, dù Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiên về ngày hội, tuyên truyền chứ không phải giải chạy, nhưng Sở Văn hóa – Thể thao cũng đang có kế hoạch mở rộng quy mô.