Tin nhanh sáng 26/3: Tìm thấy thi thể của thiếu niên 15 tuổi lọt vào ống cống dẫn nước

(VOH) - Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể thiếu niên 15 tuổi bị lọt vào ống cống dẫn nước.

Phú Yên: Lọt vào ống cống dẫn nước, thiếu niên 15 tuổi tử vong

Tối ngày 25/3, đại tá Nguyễn Quang Phổ - trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên cho biết các chiến sĩ của đơn vị đã đưa được thi thể em T.H.N. ra khỏi ống cống dẫn nước của trạm bơm Đồng Phẩn (khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo đó, T.H.N. năm nay 15 tuổi, hiện đang trú tại khu phố 1, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Được biết, cuối buổi chiều ngày 25/3, các công nhân trạm bơm thấy có 3 thiếu niên quanh quẩn ở khu vực để câu cá và đã yêu cầu rời khỏi. Tuy nhiên sau khi ăn cơm xong thì phát hiện đôi dép của em N. nên họ đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

tin-nhanh-sang-26-3-tim-thay-thi-the-cua-thieu-nien-15-tuoi-lot-vao-ong-cong-dan-nuoc-btv124-voh-0
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao thiếu niên này bị lọt vào ống cống (Nguồn: TTO)

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị kẹt trong đoạn cống bê tông xi măng có đường kính 40cm, vị trí sâu khoảng 20m tính từ đầu ống. Cho tới nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vì sao T.H.N. lại lọt vào đường ống cống này và dẫn tới tử vong. 

Xem thêm: Hai học sinh lớp 9 bị tai nạn đuối nước khi đi dã ngoại

TP.HCM: Truy bắt “cặp đôi” cướp giật xịt hơi cay làm nạn nhân ngã bất tỉnh

Vào ngày 25/3, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM thông báo đã truy bắt thành công 2 đối tượng Trương Minh Phát (18 tuổi, quê Long An) và Đỗ Quốc Tiến (19 tuổi, trú tại phường 21, quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản và khiến nạn nhân là N.Đ.K (20 tuổi) và T.L.D.K (19 tuổi) bị té ngã trọng thương. 

Qua điều tra ban đầu, vì cần có tiền tiêu xài, Tiến và Phát đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Tiến chở Phát đi quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh để tìm “con mồi” sơ hở rồi ra tay cướp. Vào khoảng trưa ngày 21/3, cả hai đến đường Ung Văn Khiêm thì phát hiện anh Đ.K. chở chị D.K. lưu thông trên đường, trên người chị K. có điện thoại iPhone 13 màu hồng nên cả hai áp sát. Phát dùng tay giật điện thoại của chị D.K. rồi cả hai tăng ga tháo chạy. 

Lúc này anh Đ.K. truy hô, sau đó tăng tốc đuổi theo tên cướp. Tuy nhiên, đến gần khúc giao đường Ung Văn Khiêm – Nguyễn Gia Trí, phường 25, Phát xịt hơi cay vào anh K, khiến anh loạng choạng tay lái, va chạm với xe taxi. Hai nạn nhân ngã ra đường và bị chấn thương nghiêm trọng.

Nguồn video: TTO

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, trích xuất camera và tiến hành truy bắt hai đối tượng. Tới ngày 22/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã mời Tiến về trụ sở làm việc. Từ lời khai của đối tượng Tiến, cảnh sát bắt giữ Phát.

Tại trụ sở công an, cả hai đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cảnh sát cũng thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại iPhone 13 và chiếc xe máy làm phương tiện gây án.

Ngoài vụ cướp giật trên, Công an quận Bình Thạnh tình nghi hai đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, mở rộng.

Xem thêm: Vợ chồng chủ tiệm vàng quật ngã nam thanh niên mang dao, súng đi cướp

Hà Tĩnh: Một trung úy công an bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 25/3, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Trung úy Đặng Tuấn Anh - Phó trưởng Công an xã Hương Liên, huyện Hương Khê bị chém trọng thương khi đang thi hành nhiệm vụ. 

Qua xác minh ban đầu, vào ngày 24/3, khi Trung úy Tuấn Anh cùng các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giải tỏa hành lang giao thông nông thôn trên địa bàn xã thì bị ông Bùi Sỹ Hoàng (54 tuổi, trú tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cản trở và dùng dao chém vào người gây thương tích. 

Ngay sau đó, Trung úy Đặng Tuấn Anh đã được mọi người đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để điều trị. Còn ông Bùi Sỹ Hoàng đã bị lực lượng Công an huyện Hương Khê tiến hành bắt giữ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

tin-nhanh-sang-26-3-tim-thay-thi-the-cua-thieu-nien-15-tuoi-lot-vao-ong-cong-dan-nuoc-btv124-voh-1
Trung úy bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ (Nguồn: SGGP)

Được biết, trước đó vào năm 2020, ông Bùi Sỹ Hoàng từng trồng cây tràm trên phần diện tích đất rộng ở khu vực dưới chân đập thủy lợi Cây Chè, do xã Hương Liên quản lý. Chính quyền địa phương đã phát hiện và yêu cầu ông Hoàng nhổ bỏ số cây trên, hoàn trả lại mặt bằng.

Tới ngày 24/3 vừa qua, tổ công tác của xã Hương Liên giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại khu vực chân đập thủy lợi Cây Chè, nơi ông Hoàng từng trồng cây tràm. Có thể ông Hoàng cho rằng khu đất mà chính quyền giải tỏa hành lang an toàn giao thông có một phần thuộc sở hữu của gia đình nên bức xúc và gây ra vụ việc đáng tiếc trên. 

Tuy nhiên, một lãnh đạo UBND xã Hương Liên cũng cho biết, khu đất trên do xã quản lý, cấm người dân trồng cây hay sử dụng vào các mục đích khác. Theo đó, việc ông Hoàng nói sở hữu đất là vô căn cứ vì không cung cấp được thủ tục giấy tờ gì để chứng minh.

Xem thêm: Xông vào “náo loạn” gara ô tô, ra tay hành hung làm 3 người trọng thương

Đăng clip “biểu diễn” bốc đầu lên diễn đàn thách thức lực lượng chức năng

Thời gian vừa qua, trên một số diễn đàn chơi mô tô phân phối lớn liên tục có những bàn luận về thông tin Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt PC08 Công an TP.HCM) mới bắt giữ 13 mô tô và xử lý lỗi chạy vào làn ô tô, quá tốc độ và không gắn biển số đúng quy định vào ngày 20/3. Nhiều thành viên bình luận trong các bài viết liên quan thông tin 13 mô tô bị cảnh sát giao thông xử phạt ở mức hiện tại là "quá nhẹ".

Thế nhưng chỉ một ngày sau (ngày 21/3), lập tức trên các diễn đàn này bắt đầu xuất hiện các clip ghi lại cảnh phóng mô tô với tốc độ “xé gió”, bốc đầu, lạng lách... trong làn xe lớn. Theo đó, phần lớn những clip này được ghi lại đúng ngay đoạn quốc lộ 1 (đoạn đường mà 13 mô tô bị bắt) như để "thách thức" cơ quan chức năng.

Cụ thể, tài khoản P.P. đăng tải đoạn clip trong nhóm Sài Gòn Motor... trên Facebook với nội dung "Nghe nói khúc đường này đang hot", kèm clip nhóm người đi trên 4 mô tô phân khối lớn chạy trong làn xe lớn. Một tài khoản khác tên N.T.N.M. cũng đăng tải nội dung tương tự "Đoạn đường này nghe nói đang rất HOT" với clip phóng mô tô lạng lách qua xe container, xe tải...với tốc độ hơn 200km/h. 

tin-nhanh-sang-26-3-tim-thay-thi-the-cua-thieu-nien-15-tuoi-lot-vao-ong-cong-dan-nuoc-btv124-voh-2
 

Theo chia sẻ của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, đội phải bố trí một tổ công tác dùng xe tải chuyên dụng, rào chắn đón lõng, một tổ khác bí mật ghi hình tốc độ. Những chiếc mô tô đang chạy tốc độ cao trong làn ô tô rất khó khăn và cũng rất nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Các chiến sĩ thường phải đứng từ xa ra hiệu dừng xe, vị trí phải thoáng, không khuất tầm nhìn mới an toàn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thấy hiệu lệnh thì giả vờ dừng và sau đó đột ngột tăng ga bỏ chạy.

Xem thêm: Bắt giữ hội “quái xế trẻ” mang theo hung khí, làm náo loạn đường phố trong đêm

Vĩnh Long: Thu gom và tiêu hủy hàng ngàn vũ khí thô sơ, tự chế

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tiêu hủy hơn 1.500 loại vũ khí thô sơ, vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ - được thu gom hoặc người dân giao nộp trực tiếp, bắt đầu từ tháng 3/2020 tới nay.

Theo đó, đây là đợt thực hiện kế hoạch số 46/KH-CAT-PC06 của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động người dân tự giác giao nộp, trong đó đã tiếp nhận được: 716 vũ khí thô sơ các loại như dao, dao găm, kiếm, mác, đao, mã tấu, lưỡi lê, côn; 5 bình xịt hơi cay; 164 súng tự chế bắn đạn bi, súng điện, bắn cồn; hàng ngàn viên đạn bi sắt; 49 dùi cui các loại… 

tin-nhanh-sang-26-3-tim-thay-thi-the-cua-thieu-nien-15-tuoi-lot-vao-ong-cong-dan-nuoc-btv124-voh-3
Tiến hành tiêu hủy hơn 1.500 vũ khí thô sơ, tự chế (Nguồn: SGGP)

Cụ thể, tại buổi tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra, thống kê đầy đủ các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trước khi tiêu hủy. Hình thức phương pháp tiêu hủy bằng máy cắt phá hủy thành mảnh nhỏ, làm mất tính năng sử dụng, làm biến dạng hoàn toàn đảm bảo không thể phục hồi.

Xem thêm: Bị xử phạt hơn 300 triệu đồng vì nuôi nhốt cá thể động vật quý hiếm