Tin nhanh sáng 16/3: Bắt giữ đối tượng gây án bằng súng quân dụng lẩn trốn vào TP.HCM

(VOH) - Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Linh về hành vi rút súng quân dụng bắn tài xế taxi bị thương.

Thanh Hóa: Gây án bằng súng quân dụng rồi tẩu thoát vào TP.HCM

Mới đây, Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Linh (26 tuổi, trú tại khu phố Tân Lập, thị trấn Sao Vàng) để điều tra về hành vi “sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” và “cố ý gây thương tích”.

[Xóa nguồn]Tin nhanh sáng 16/3: Bắt giữ đối tượng gây án bằng súng quân dụng lẩn trốn vào TP.HCM 1
Trần Văn Linh đã nổ sung vào tài xế taxi T.B.T và gây thương tích nghiêm trọng (Nguồn: Internet)

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 28/2, do Trần Văn Linh có mâu thuẫn với tài xế taxi T.B.T (35 tuổi, trú tại thị trấn Sao Vàng) nên đã dùng khẩu súng quân dụng K59 bắn thẳng vào anh, gây thương tích nghiêm trọng. Sau khi gây án, đối tượng này đã tẩu thoát khỏi hiện trường và vào TP. HCM lẩn trốn. 

Hiện Trần Văn Linh đã được đưa về trụ sở điều tra, đồng thời lực lượng chức năng cũng thu giữ khẩu súng gây án. 

Xem thêm: Nghi phạm bắn chết người ở Tiền Giang ra đầu thú

Hà Nội: Hàng quán ăn uống không phải đóng cửa sau 21h

Ngày 15/3, đại diện UBND TP Hà Nội ông Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công văn về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19 và tiến tới mở cửa lại du lịch tại thủ đô. Điều đáng chú ý nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được cho phép hoạt động bình thường, không yêu cầu phải đóng cửa sau 21h hàng ngày.

Tuy nhiên, trong văn bản chỉ đạo cũng yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời có quy định xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

[Xóa nguồn]Tin nhanh sáng 16/3: Bắt giữ đối tượng gây án bằng súng quân dụng lẩn trốn vào TP.HCM 2
Các hàng quán ăn uống tại Hà Nội sẽ được mở cửa sau 21h hàng ngày (Nguồn: TTO) 

Cùng với đó, người đứng đầu thành phố cũng nêu rõ phải bổ sung tổ Covid cộng đồng, tổ hỗ trợ theo người nhiễm Covid-19 tại nhà, hướng dẫn chi tiết điều trị F0 tại nhà, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong, gây quá tải hệ thống y tế. 

Về giáo dục, các trường tổ chức dạy và học trực tiếp phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch và giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh, sinh viên. 

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao Sở Du lịch rà soát, cập nhật các hướng dẫn chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Y tế để tiến tới thực hiện việc đón du khách quốc tế đến Hà Nội.

Xem thêm: Những lễ hội lớn trong tháng 2 và tháng 3 Âm lịch tại ba miền

Kon Tum: Bắt giữ thành công 6 đối tượng đốn hạ 26 cổ thụ quý hiếm 

Ngày 15/3, Công an huyện Kon Plông, Kon Tum cho biết đã truy bắt thành công 6 đối tượng thực hiện hành vi phá rừng trái phép tại tiểu khu 486, thuộc thị trấn Măng Đen (Kon Plông, tỉnh Kon Tum) - nơi được mệnh danh là "Đà Lạt 2" của Tây Nguyên. Theo đó, 6 lâm tặc tham gia gồm có: Dương Văn Tuấn (31 tuổi), Dương Văn Tiến (33 tuổi), A Thuửi (29 tuổi), Đoàn Văn Thế (39 tuổi), Trần Xuân Sang (31 tuổi, cùng ở huyện Kon Rẫy) và Trần Văn Cao (33 tuổi, trú ở TP Kon Tum).

Theo ghi nhận, các đối tượng chỉ cưa hạ lấy phần gốc cây từ sát mặt đất đến ngang ngực của 26 cổ thụ, tuy nhiên gỗ và cành nhánh được bỏ lại ở hiện trường với 33 lóng gỗ, tổng khối lượng khoảng 36,3m3. Phần lớn đều thuộc chủng loại cổ thụ quý như xoan mộc, xoan ta, bời lời vàng, cây máu chó.

[Xóa nguồn]Tin nhanh sáng 16/3: Bắt giữ đối tượng gây án bằng súng quân dụng lẩn trốn vào TP.HCM 3
Các đối tượng đã đốn hạ hàng loạt cổ thụ quý hiếm (Nguồn: TTO)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dương Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, lực lực chức năng cũng cho biết còn thu giữ được một số tang vật như: 2 lục bình, 14 đôn ghế, 1 miếng gỗ… có đường kính từ 15 - 45cm, cao từ 45 - 151cm, đều từ xoan mộc.

Vụ việc sẽ tiếp tục được truy xét và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Xem thêm: Kon Tum: nhóm thanh niên lãnh 251 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng

Xăng tăng “chạm nóc”, tài xế chấp nhận chở quá tải để bù phí

Chiều ngày 15/3, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 3, CSGT) đã xử phạt tài xế N.V.S (trú tại tỉnh Nghệ An) vì điều khiển xe tải chở hàng quá tải trọng. 

Theo thông tin ban đầu, phương tiện này vận chuyển hoa quả từ Bình Thuận đi Hà Nội, đang lưu thông qua chốt kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Qua cân tải trọng bằng cân lưu động, tải trọng của xe đã quá mức cho phép 39,1%. 

[Xóa nguồn]Tin nhanh sáng 16/3: Bắt giữ đối tượng gây án bằng súng quân dụng lẩn trốn vào TP.HCM 4
Tài xế Nguyễn Văn S. phải nộp xử phạt 11 triệu đồng vì chở hàng quá trọng tải (Nguồn: Internet)

Lái xe Nguyễn Văn S. cho biết khi lấy hàng từ Bình Thuận, xe chở đúng trọng tải nhưng trong quá trình di chuyển vì muốn bù chi phí xăng, dầu, anh đã tự nhận thêm hàng, dẫn tới tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên. 

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt chở hàng vượt trọng tải cho phép với lái xe số tiền phạt 4 triệu đồng, mức phạt đối với chủ phương tiện là 7 triệu đồng. Tổng mức xử phạt là 11 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe và phù hiệu vận tải của xe trong thời gian 2 tháng.

Xem thêm: Hàng ngàn tàu cá ở ven biển miền Trung “đắp chiếu” vì giá xăng liên tục tăng cao 

Thủ tướng yêu cầu thanh tra nội bộ về tình hình chậm triển khai mua vắc xin cho trẻ em

Trong văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ thực hiện thanh tra nội bộ để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến chậm tiến độ triển khai mua vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và việc cấp phép thuốc điều Covid-19, đồng thời phải báo cáo trong tháng 3/2022. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo thần tốc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và theo dõi sát tình hình, kinh nghiệm quốc tế việc tiêm mũi 4. Nếu để rơi vào tình trạng thiếu vắc xin cho người dân và để xảy ra hậu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.