Trao giải Liên hoan ảnh Nghệ thuật truyền thống TPHCM lần thứ 47

(VOH) – Chiều ngày 31/8/2022, tại Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm và trao Giải thưởng Liên hoan ảnh Nghệ thuật truyền thống TPHCM lần thứ 47.

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), chiều 31/8, tại Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Liên hoan ảnh Nghệ thuật truyền thống TP.HCM lần thứ 47 và trao giải thưởng cho 2 thể loại ảnh dự thi: ảnh màu, đơn sắc và ảnh Trắng - Đen. Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức và được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ.

Liên hoan ảnh Nghệ thuật truyền thống TP.HCM lần thứ 47: sự trở lại ảnh Trắng - Đen 1
Cắ băng khai mạc Liên hoan ảnh Nghệ thuật truyền thống TP.HCM lần thứ 47

Cuộc thi đã được phát động cách đây hơn 2 tháng với đề tài tự do cho 2 thể loại ảnh màu, đơn sắc và ảnh Trắng - Đen (Giải thưởng Nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài).

Năm nay, mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt nhưng Ban Tổ chức cũng đã nhận được số lượng tác phẩm tham gia dự thi cao nhất từ trước đến nay là 5037 tác phẩm của 476  tác giả từ 53 tỉnh thành (Trong đó có 3954 ảnh màu, đơn sắc; 1083 ảnh trắng-đen).

Hội đồng Giám khảo đã tổ chức chấm ảnh, thẩm định các tác phẩm dự liên hoan theo phương thức online độc lập trên phần mềm chuyên dụng qua hai vòng sơ khảo và chấm chung khảo công khai, đã chọn ra 151 tác phẩm (119 ảnh tự do và 32 ảnh trắng-đen) vào vòng triển lãm.

Các chủ đề ở triển lãm gồm nhiều thể loại như ảnh chân dung, phong cảnh, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật, thiên nhiên, ý tưởng, … Đặc biệt, năm nay ngoài sự gia tăng số lượng tác giả, tác phẩm, số tỉnh thành dự thi còn xuất hiện các tác phẩm có góc nhìn mới, sáng tạo, giàu tính nhân văn….

Liên hoan năm nay có sự khác biệt với các năm trước đó là có thêm một bộ giải mới mang tên Giải thưởng Lâm Tấn Tài. Đây là lần đầu tiên giải thưởng Nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài được trao từ khi Quỹ mang tên vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhiếp ảnh TPHCM được thành lập nhằm thúc đẩy, phát triển sự nghiệp nhiếp ảnh tại TPHCM.

huy chương vang

Huy chương Vàng ảnh màu, đơn sắc: Nắng sớm công trình - Sầm Văn Lành (Ninh Thuận)

Kết quả cuộc thi ở thể loại ảnh màu, đơn sắc Huy chương Vàng thuộc về tác phẩm: Nắng sớm công trình - Sầm Văn Lành (Ninh Thuận).

Huy chương Bạc: Cắt tóc - Đỗ Thu Quyên (Phú Thọ) và Cầu vồng trong ánh bình minh - Đặng Nguyễn Anh Khôi (TP HCM).

Huy Chương Đồng: Thích thú - Phan Thị Khánh (TP HCM); Sơ chế sơ dừa. - Trần Minh Hoàng (TP HCM) và Nhịp điệu trên đường đua - Lê Minh Quát (Bình Thuận).

Giải khuyến khích: Hòn Ngọc 2022 - Đào Duy Tân (TP HCM); Chim Dòng dọc làm tổ - Nguyễn Văn Anh (Bình Thuận); Sắc màu chợ cá - Đinh Tất Cảnh (Quảng Nam); Múa Lụa - Nguyen Thi Hong Lan (TP HCM); Giấc mơ của bé - Nguyễn Xuân Trang (TP HCM).

giải nhất DT
Giải nhất ảnh Trắng - Đen: Điện về bản - Nguyễn Văn Đông (Khánh Hòa)

Đối với thể loại Ảnh đen trắng - Giải thưởng Nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài:

Giải nhất thuộc về tác phẩm Điện về bản - Nguyễn Văn Đông (Khánh Hòa);

Giải Nhì: Lòng tham - Nguyễn Văn Hải (Quảng Bình); Sương sớm - Phí Thị Thu Hà (TP HCM).

Giải ba thuộc về tác phẩm Ngược sáng - Trần Ngọc Anh (Lâm Đồng); Con đường kết nối - Pham Trung Kiên (TPHCM) và tác phẩm Lo lắng - Nguyễn Bảo Sơn (Ninh Thuận).

Phát biểu tại buổi lễ, NSNA Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho biết nét mới năm nay đó là sự trở lại của thể loại ảnh Trắng - Đen sau nhiều năm vắng bóng tại các Liên hoan nghệ thuật hàng năm. Thể loại ảnh Trắng - Đen được trở lại qua cuộc thi mang tên giải thưởng Nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài là một sự cố gắng của Hội đã vận động thành lập được Quỹ mang tên chủ tịch Hội Nhiếp ảnh đầu tiên nhằm ghi nhớ những công lao đóng góp của ông cũng như để thúc đẩy phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh TPHCM.

Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện quan trọng của giới nhiếp ảnh được tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu đến đông đảo công chúng yêu nhiếp ảnh trong nước, quốc tế những tác phẩm nghệ thuật phản ánh sinh động thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; những công trình trọng điểm; hình ảnh phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong cả nước.

Một số tác phẩm đạt giải thưởng tại Liên hoan ảnh Nghệ thuật truyền thống TP.HCM lần thứ 47:

Giải nhì: Cầu vồng trong ánh bình minh - Đặng Nguyễn Anh Khôi (TP HCM)
Huy chương Bạc ảnh màu, đơn sắc: Cầu vồng trong ánh bình minh - Đặng Nguyễn Anh Khôi (TPHCM)
 Giải ba: Sơ chế sơ dừa. - Trần Minh Hoàng (TP HCM)
Huy chương Đồng ảnh màu, đơn sắc: Sơ chế sơ dừa - Trần Minh Hoàng (TPHCM)
  Giải khuyến khích: Hòn Ngọc 2022 - Đào Duy Tân (TP HCM)

Giải khuyến khích ảnh màu, đơn sắc: Hòn Ngọc 2022 - Đào Duy Tân (TPHCM)

Giải khuyến khích: Giấc mơ của bé - Nguyễn Xuân Trang (TP HCM)
Giải khuyến khích ảnh màu, đơn sắc: Giấc mơ của bé - Nguyễn Xuân Trang (TPHCM)
Giải Nhì: Lòng tham - Nguyễn Văn Hải (Quảng Bình)
Giải Nhì ảnh Trắng - Đen: Lòng tham - Nguyễn Văn Hải (Quảng Bình)
Giải Ba: Ngược sáng - Trần Ngọc Anh (Lâm Đồng)
Giải Ba ảnh Trắng - Đen: Ngược sáng - Trần Ngọc Anh (Lâm Đồng)
Giải Ba: Con đường kết nối - Pham Trung Kien (TP HCM)
Giải Ba ảnh Trắng - Đen: Con đường kết nối - Pham Trung Kiên (TPHCM)