Tin nhanh chiều 31/8: Điều tra vụ bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

(VOH) – Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của một bé trai ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Điều tra vụ bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân t.ử v.ong của một bé trai ở xã Kim Liên.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 30/8, cháu N.N.H. (SN 2015), con trai của anh N.N.Đ. (SN 1984, trú tại xã Kim Liên) được phát hiện t.ử v.ong tại nhà riêng.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn cho biết do cháu bé t.ử v.ong bất thường nên lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân dẫn đến cái ch.ết của cháu bé phải chờ kết luận của cơ quan công an.

Xem thêm:

Khởi tố tội giết người đối với kẻ hành hạ, nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ cấp đông

Ô tô bán tải vượt đèn đỏ, gây tai nạn trước mặt CSGT

Chiều 30/8, tại ngã tư Chơn Thành, đoạn quốc lộ 13 giao nhau với quốc lộ 14 thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Nguồn: TTO

Theo đó, tại giao lộ đông phương tiện và có cả Cảnh sát giao thông, tài xế điều khiển xe bán tải đã vượt đèn đỏ, tông thẳng vào ô tô màu đỏ đang lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ TP.HCM về Chơn Thành.

Vụ va chạm khiến một người phụ nữ trong chiếc ô tô màu đỏ bị thương phải đưa đi cấp cứu. Còn ô tô bán tải bị vỡ nát phần đầu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Bình Phước có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân, đèn tín hiệu giao thông còn 10 giây đèn đỏ nhưng tài xế xe bán tải vẫn bất chấp nguy hiểm để vượt qua nên mới dẫn đến vụ tai nạn trên.

Xem thêm:

Cán bộ sử dụng rượu bia, lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Một thiếu niên bị nước cuốn mất tích khi dắt xe máy qua suối

Ngày 31/8, UBND xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước cho biết đang tiếp tục tìm kiếm một thiếu niên bị nước cuốn mất tích.

Nạn nhân là em Lê Nhân Tạo, 17 tuổi, ngụ đội 4, thôn Bù Xia, xã Đắk Ơ.

Tin nhanh chiều 31/8: Điều tra vụ bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng 1
Chiếc xe máy được phát hiện dưới suối, cách hiện trường khoảng 100m - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/8, sau cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ, chị H. (chị ruột của Tạo) đi xe máy về nhà. Đến con suối cách nhà khoảng 200m, thấy nước tràn qua suối nên chị H. bỏ lại xe máy gần khu vực cầu khỉ rồi về nhà gọi em trai ra lấy xe.

Khi Tạo ra dắt xe qua suối về nhà thì nước dâng cao, chảy xiết nên cả người và xe đều bị cuốn trôi dưới dòng nước lũ.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Đắk Ơ đã điều động lực lượng công an, dân quân phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm. Chiếc xe máy được phát hiện cách hiện trường khoảng 100m.

Hiện lực lượng chức năng của xã đang tiếp tục phối hợp bộ đội Đồn biên phòng Đắk Ơ, Đoàn kinh tế - quốc phòng 778, Công an huyện Bù Gia Mập tìm kiếm thiếu niên này.

Xem thêm:

Đi qua ngầm tràn, một học sinh bị nước cuốn trôi

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm CSGT trên mạng xã hội

Ngày 31/8, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt L.V.L. (SN 1982, trú tại xóm Yên Thế, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tin nhanh chiều 31/8: Điều tra vụ bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng 2
Ông L.V.L. tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLD (Công an cung cấp)

Trước đó, tối 27/8, tài khoản Facebook L.V.L. đã đăng tải bình luận có nội dung tục tĩu, phản cảm, sai sự thật, nói xấu lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong một bài viết trên nhóm công khai “Otofun Nghệ An”. Những bình luận này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Ngay sau đó, Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm việc với chủ tài khoản Facebook L.V.L..

Tại cơ quan Công an, ông L. thừa nhận nội dung bình luận của mình là vi phạm pháp luật, gỡ bỏ các nội dung đăng tải vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp nhận nộp phạt.

Xem thêm:

Một nhà báo bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin Đà Nẵng đề xuất mở “phố đèn đỏ”

Chó pitbull nặng 40kg cắn chết chủ

Trưa 31/8, lãnh đạo xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ bị chó pitbull cắn t.ử v.ong.

Nạn nhân là bà D. (SN 1958), ngụ thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ.

Theo đó, khoảng 21h30 phút ngày 28/8, trong lúc cho chó pitbull ăn, bà D. bất ngờ bị con chó này tấn công, cắn trọng thương. Mặc dù được đưa đi cấp nhưng ngày 30/8 (sau 2 ngày điều trị) bà D. đã .tử v.ong.

Được biết, con chó pitbull tấn công bà D. nặng khoảng 40kg, được con trai của bà đưa về nuôi tại gia đình khoảng 1 năm nay.

Xem thêm:

Bé trai 8 tuổi bị chó pitbull nặng hơn 30kg cắn chết