Trong video được đăng tải ngày 16/9, Kwaktube và Lee Na Eun trong lúc du lịch Italy đã thảo luận về vấn nạn bạo lực học đường. Kwaktube chia sẻ rằng anh từng là nạn nhân của bắt nạt học đường trong nhiều năm, khiến anh phải bỏ học giữa chừng.
Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là việc nam YouTuber bày tỏ sự ủng hộ đối với Lee Na Eun - người từng bị cáo buộc bắt nạt đồng nghiệp.
Lee Na Eun vướng vào bê bối bắt nạt vào năm 2020 khi một bài đăng ẩn danh tố cáo cô có hành vi bắt nạt bạn bè từ thời tiểu học. Mặc dù người đăng bài sau đó đã xin lỗi và thừa nhận đã nói dối, Lee Na Eun vẫn phải đối mặt với cáo buộc bắt nạt Lee Hyun-joo, một cựu thành viên khác của nhóm April.
Vụ việc này khiến sự nghiệp của Lee Na Eun bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng và cô bị cắt vai trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh.
Trong video mới, Kwaktube nói: "Khi nghe về vụ bắt nạt, anh đã 'block' (chặn) em ngay lập tức. Nhưng sau đó, anh xem được tin tức nói rằng em không làm vậy. Anh từng chia sẻ rất nhiều với tư cách là nạn nhân. Anh cảm thấy tệ khi đã làm tổn thương một người bị hiểu nhầm."
Phản ứng của cộng đồng mạng đối với video này rất gay gắt, buộc Kwaktube phải gỡ bỏ video và đăng lời xin lỗi trên kênh cá nhân.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã quyết định gỡ bỏ video chiến dịch chống bạo lực học đường mà họ từng hợp tác thực hiện với Kwaktube khỏi kênh YouTube chính thức của Bộ. Video này được đăng tải vào ngày 13/9, nhằm khuyến khích mọi người quan sát và báo cáo các dấu hiệu bắt nạt ở trường học.
Hiện tại, Bộ Giáo dục Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc này.



