Trung Quốc cho phép công dân đi du lịch theo đoàn tới 60 quốc gia

(VOH) - Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho phép doanh nghiệp du lịch Trung Quốc thí điểm khôi phục hoạt động tổ chức tour du lịch theo đoàn cho công dân Trung Quốc đến nhiều nước.

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố danh sách đợt 2 những quốc gia có doanh nghiệp du lịch được tổ chức thí điểm tour du lịch quốc tế theo đoàn cho công dân Trung Quốc.

Các quốc gia trong danh sách gồm Nepal, Brunei, Việt Nam, Mông Cổ, Iran, Jordan, Tanzania, Namibia, Mauritius, Zimbabwe, Uganda, Zambia, Senegal, Kazakhstan, Uzbekistan, Gruzia, Azerbaijan, Armenia, Serbia, Croatia, Pháp, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Iceland, Albania, Italy, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Slovenia, Vanuatu, Tonga, Samoa, Brazil, Chile, Uruguay, Panama, Dominica, El Salvador, Cộng hòa Dominicana và Bahamas.

Các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc được thí điểm khôi phục hoạt động tổ chức tour du lịch theo đoàn đến các quốc gia trên từ ngày 15/3 tới.

du khách trung quốc
Đoàn khách Trung Quốc tham quan khu trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh (TP Hạ Long) (Ảnh: HL)

Đọc thêm: Trung Quốc sẽ tổ chức tour tới Việt Nam từ 15/3

Trước đó, vào ngày 16/2, Trung Quốc đã công bố danh sách đợt 1 gồm 20 quốc gia mà doanh nghiệp lữ hành nước này được phép tổ chức thí điểm tour du lịch quốc tế theo đoàn cho công dân Trung Quốc.

Như vậy, tính cả hai đợt, đến nay Trung Quốc đã cho phép thí điểm tổ chức tour du lịch theo đoàn cho công dân của mình đến 60 quốc gia.

Theo số liệu công bố của Statista, năm 2016, khách Trung chiếm 21% chi tiêu du lịch toàn thế giới, với 261 tỷ USD. Năm 2019, con số đó là 292,8 tỷ USD và đứng đầu bảng xếp hạng khách quốc tế chi tiêu nhiều nhất thế giới. Mỹ đứng thứ hai với 182,3 tỷ USD và Đức thứ ba với 99,8 tỷ USD.

Theo SCMP, Trung Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á trước đại dịch. Năm 2019, Campuchia và Indonesia lần lượt đón 2,4 và 2,1 triệu du khách đến từ Trung Quốc, Việt Nam đón tới 5,6 triệu du khách Trung Quốc (chiếm 1/3 tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam); Thái Lan vượt trội với 11 triệu lượt.