Thêm giải "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam"

(VOH) - Đây là cuộc thi mới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chấp thuận tổ chức.

Theo kế hoạch, cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam tổ chức mỗi năm một lần.

BTC đã chọn ra 3 Đại sứ cho cuộc thi này gồm: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Liên Lục Địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh.

Cuộc thi có vòng sơ tuyển khá dài, từ tháng 1 đến tháng 8/2023, dự kiến tìm đại diện cho 63 tỉnh thành để đêm chung kết có 63 thí sinh thi thố nhan sắc, tài năng.

Thêm giải
Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ sẽ ngồi ghế nóng giám khảo Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023. Ảnh: BTC

Thí sinh thể hiện bản thân, năng khiếu qua các bữa tiệc chủ đề trong khuôn khổ cuộc thi, trong đó có phần trình diễn trang phục đặc trưng của 54 dân tộc.

Dự kiến vòng bán kết toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 9/2023 với các phần thi góp phần quảng bá về hình ảnh các tỉnh, thành các thí sinh tham gia. Đêm chung kết sẽ diễn ra trong tháng 11 và tháng 12/2023.

Ngoài ra, trong năm nay còn nhiều cuộc thi nhan sắc khác sẽ diễn ra. Miss World Vietnam tuyển sinh từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, vòng chung kết vào tháng 6 và 7.

Miss Grand Vietnam tiếp tục trở lại trong năm nay với vòng sơ khảo ngày 15/7, vòng bán kết và chung kết sẽ kéo dài từ 21/7 đến 26/8. Xuyên suốt là các phần thi như Trình diễn trang phục áo tắm, trang phục văn hóa dân tộc, và các hoạt động đồng hành như: livestream phòng truyền thông, Welcome party... 

Năm 2023, Việt Nam giành quyền đăng cai Miss Grand International 2023 với sự tham gia của nhiều đại diện từ các nước trên thế giới. 

Tính đến hết năm 2022, có 30 cuộc thi hoa hậu được tổ chức ở quy mô quốc gia tại Việt Nam.