Bộ Giáo dục và Đào tạo động viên thí sinh tại các điểm thi trên cả nước

(VOH) - Sáng 7/7, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn kiểm tra của BCĐ quốc gia Kỳ thi TN THPT năm 2021 kiểm tra Điểm thi Trường THPT Chu Văn An và động viên các em thí sinh.

Tiếp đó, Bộ trưởng đã tới kiểm tra công tác thi tại 2 điểm thi của tỉnh Hòa Bình. Trao đổi với các nhân viên y tế, Bộ trưởng lưu ý, những ngày diễn ra Kỳ thi, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cần thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch; thời tiết nắng nóng nên cần chú ý đề phòng các loại dịch bệnh và có các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo động viên thí sinh tại các điểm thi trên cả nước 1

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc (giữa) kiểm tra công tác thi tại các điểm thi trên địa bàn TPHCM

Tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc kiểm tra công tác thi tại điểm trường THPT Trưng Vương, quận 1 và điểm thi trường THPT Giồng Ông Tố - Thành phố Thủ Đức. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận sự nỗ lực cao trong công tác tổ chức thi tại các điểm trên diễn ra nghiêm túc, chấp hành nghiêm các biện pháp 5K trong phòng chống dịch. 

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương về tình hình thí sinh trong buổi thi môn Ngữ Văn. Tại Đắk Lắk, sáng nay 7/7 số thí sinh dự thi đạt 99%, vắng 76 thí sinh. Trong đó có 1 trường hợp cách ly tại khu vực phong tỏa, 9 trường hợp cách ly tại nơi cư trú. Buổi thi không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế. Tại Hậu Giang, có hơn 6.700 thí sinh dự thi, vắng 13 thí sinh. Trong đó ghi nhận 6 trường hợp vắng thi vì Covid-19. Còn tại Đồng Tháp, có hơn 10.000 thí sinh dự môn Văn. Trong số 304 trường hợp vắng, có 292 thí sinh vắng do Covid-19./.