Chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và giao lưu văn hóa Việt Nam - Asean

VOH - Chương trình Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và giao lưu văn hóa VN – ASEAN và tọa đàm quốc tế “Giáo dục trong môi trường đa VH: Hiện trạng và giải pháp” vừa diễn ra tại Trường Quốc tế Đài Bắc.

Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Nguồn nhân lực ASEAN – Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM, Trường Quốc tế Đài Bắc tại TP.HCM đồng tổ chức tại Trường quốc tế Đài Bắc, TP.HCM.

Chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và giao lưu văn hóa Việt Nam - Asean 1

Khai mạc chương trình tọa đàm quốc tế, TS. Lê Hoàng Dũng – Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG - HCM đã có bài phát biểu về tầm quan trọng của giáo dục đa văn hóa đồng thời cũng chia sẻ: Trường ĐH KHXH&NV là một trong hai trường đào tạo các nội dung về khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc gia lớn nhất cả nước.

Giáo dục đa văn hóa là một đề tài nghiên cứu theo đúng định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và sự hợp tác với Trường Quốc tế Đài Bắc tại TP. HCM với sự tham dự của nhóm học sinh - tham gia câu lạc bộ đại sứ văn hóa của trường, có đại diện của các học sinh, các gia đình đa văn hoá chắc chắn sẽ giúp nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực ASEAN có thêm tư liệu thực tiễn về giáo dục từ mầm non đến Trung học phổ thông từ Trường Quốc tế Đài Bắc tại TP. HCM.

Chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và giao lưu văn hóa Việt Nam - Asean 2

Trình bày bài tham luận về Công dân toàn cầu. Bạn là ai? PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân- Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Việt Nam- Asean tại TP.HCM cho biết, Việt Nam sau hơn 30 năm, với nhiều nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu nhất định, từ đó Đảng và nhà nước ta đã đưa ra các nghị quyết, chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt.

Với lợi thế học tập trong môi trường quốc tế, có nhiều ngoại ngữ, an hiểu cả văn hóa Việt Nam và Đài Loan, các bạn học sinh trường Đài Bắc chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi trên bước đường trở thành công dân toàn cầu, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và giao lưu văn hóa Việt Nam - Asean 3

Tại tọa đàm, Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa Hiền chia sẻ về chính sách giáo dục Đài Loan trong chuyển đổi kỹ thuật số và biến đổi khí hậu. Theo các mục tiêu phát triển bền vững của Đài Loan, sáu hành động chuyển đổi chính là: tăng cường năng lực nguồn nhân lực, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp lương thực bền vững và bảo tồn sinh thái, thành phố thông minh và cách mạng kỹ thuật số bền vững.

Để làm cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trở nên bền vững và tạo ra lợi ích công cộng, hãy đẩy nhanh việc thúc đẩy cách thức các công nghệ mới nổi như Internet vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối,... nhằm đẩy nhanh chiến lược thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Chia sẻ về tầm quan trọng của kiến thức đa văn hóa đối với thế hệ trẻ trong giai đoạn hội nhập quốc tế, Ths. Trần Hiếu Thành, Văn phòng Văn hóa – kinh tế Đài Bắc cho biết: “Tiếp xúc đa văn hóa và giao lưu với quốc tế có hai ưu điểm nổi bật rất đáng kể. Một là mở rộng tầm nhìn biết thêm kiến thức. Hai là tạo nhiều cơ hội và điều kiện cho bản thân chúng ta.”

Tham dự buổi tọa đàm, Bà Serene Chong đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại TP.HCM chia sẻ về các chính sách giáo dục đa văn hóa của Malaysia và đồng thời đưa ra vài gợi ý dành cho các trường ở Việt Nam để đẩy mạnh giáo dục đa văn hóa.

Hoa Hậu Môi Trường Thế giới 2023, Đại sứ Thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc Nguyễn Thanh Hà cũng đã phát biểu chia sẻ cảm nghĩ về chương trình: “Sứ mệnh của tuổi trẻ, đúng như thông điệp mà chương trình hôm nay nêu tên, là "tuổi trẻ sáng tạo", là trong không gian "giao lưu văn hóa Việt Nam - ASEAN +" là giáo dục sẽ là nguồn cảm hứng giúp người trẻ hiểu vấn đề của các quốc gia xung quanh mình, bạn bè bên cạnh mình, dù chúng ta có khác tiếng nói, hay xa nhau về mặt địa lý.”

Ông Lê Ngọc Ánh Minh -Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Hydrogen Việt Nam - ASEAN truyền cảm hứng đến các bạn thanh niên, giới thiệu về Diễn đàn sáng tạo dành cho thanh niên ASEAN, gợi ý các em suy nghĩ thêm về các giải pháp khai thác, thu hồi nhiệt thừa phục vụ cuộc sống.

Phát biểu bế mạc, ông David Yuan - Chủ tịch HĐQT Trường quốc tế Đài Bắc tại TP.HCM đã bày tỏ sự vui mừng về sự thành công của buổi tọa đàm, mở rộng thêm nhiều cơ hội giao lưu hợp tác đa văn hóa giữa nhà trường và các cơ sở giáo dục tại TP.HCM cũng như các địa phương khác ở Việt Nam.

Chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và giao lưu văn hóa Việt Nam - Asean 4

Trong khuôn khổ của chương trình, có phần giao lưu văn hóa với sự tham gia của Hoa Hậu Môi Trường Thế giới 2023, Đại sứ Thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Kebaya Châu Á 2022, MC. Hoàng Sơn Giang, các sinh viên Chi hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á trường ĐH Mở TP.HCM, học sinh Trường Đài Bắc,… mang lại không khí vừa sôi động hiện đại nhưng cũng rất truyền thống.