Doodle Google nhắc kỷ niệm 50 năm ngày đặt chân lên mặt trăng

(VOH) – Hôm nay (19/7), Doodle Google để hình ảnh kỷ niệm 50 năm loài người đặt chân lên mặt trăng.

50 năm trước, ngày 16/7/1969, tàu Apollo 11 cùng ba phi hành gia Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins của NASA đã rời Trái đất. Ngày 20/7/1969, tàu Apollo 11 hạ cánh xuống Mặt Trăng, ghi dấu lịch sử nhân loại.

Sau đó, hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin dành ra hơn hai giờ đi bộ trên Mặt trăng và tiến hành các thí nghiệm, lấy mẫu. Riêng phi hành gia Michael Collins đảm trách nhiệm vụ ngồi bên trong điều khiển hệ thống tàu Apollo 11.

Trước khi trở lại tàu vũ trụ, các phi hành gia còn cắm một lá cờ Mỹ trên Mặt Trăng. Vào lúc 11h49 ngày 24/7/1969, tàu Apollo 11 cùng ba phi hành gia hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, kết thúc chuyến hành trình tám ngày quan trọng trong lịch sử tiến bộ nhân loại.

Ảnh chụp màn hình Doodle Google sáng 19/7/2019

Như vậy, Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Ông sinh ngày 5/8/1930, mất ngày 25/8/2012, là một phi hành gia người Mỹ. Chuyến bay đầu tiên của ông là phi công trên tàu Gemini 8 năm 1966, ông trở thành công dân Mỹ đầu tiên bay vào không gian

Nói về sự kiện này, Neil Armstrong đã có câu nói bất hủ: “Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại."

Tính đến nay, đã có tổng cộng 12 người đặt chân lên Mặt trăng trên 6 sứ mệnh từ Apollo 11 đến Apollo 17.