Chờ...

Nhật Bản đặt mục tiêu tăng số lượng sinh viên nước ngoài lên 400.000 vào năm 2033

VOH - Số lượng sinh viên nước ngoài ngày càng tăng là chìa khóa để các trường đại học tại Nhật Bản... tồn tại.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tăng số lượng sinh viên nước ngoài tại nước này lên 400.000 vào năm 2033, bất chấp một sắc lệnh gần đây của Bộ Tư pháp đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về việc chấp nhận các ứng viên nước ngoài – theo Japan Times.

sinh-vien-nuoc-ngoai-100724
Chính phủ đặt mục tiêu tăng số lượng sinh viên nước ngoài tại Nhật Bản lên 400.000 vào năm 2033 - Ảnh: Bloomberg

Số lượng sinh viên nước ngoài tại Nhật Bản chỉ khoảng 10.000 vào năm 1983, nhưng đã tăng nhanh lên khoảng 54.000 vào năm 1995. Vào năm 2003, Nhật Bản đã thành công trong việc tiếp nhận 100.000 sinh viên nước ngoài sau 20 năm nỗ lực hướng tới mục tiêu đó.

Từ đầu những năm 2000, chính phủ không chỉ chú trọng đến số lượng mà còn chú trọng đến chất lượng của sinh viên quốc tế muốn du học tại Nhật Bản.

Năm 2013, Thủ tướng Shinzo Abe công bố Chiến lược Phục hồi Nhật Bản và tái khẳng định mục tiêu tiếp nhận 300.000 sinh viên nước ngoài vào cuối thập kỷ này.

Sau đó, chính phủ đã xây dựng "chiến lược tiếp nhận sinh viên quốc tế để tận dụng lợi thế tăng trưởng toàn cầu" và Bộ giáo dục đã khởi động Dự án Điều phối viên Du học Nhật Bản vào năm 2014 để giúp chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận sinh viên nước ngoài.

Kể từ đó, số lượng sinh viên tăng đều đặn và chính phủ Nhật Bản đã đạt được mục tiêu, tiếp nhận hơn 310.000 sinh viên nước ngoài vào năm 2019.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên quốc tế giảm mạnh xuống còn khoảng 240.000 vào tháng 5/2021 do tác động của đại dịch Covid-19.

Có thông tin cho biết ngày càng nhiều sinh viên quốc tế buộc phải chọn các quốc gia khác để học do Nhật Bản kiểm soát biên giới chặt chẽ liên quan đến đại dịch. Số lượng sinh viên nước ngoài lại giảm xuống còn khoảng 230.000 vào tháng 5/2022.

Trên thực tế, chính phủ đã đặt ra một mục tiêu mới: Thủ tướng Fumio Kishida đã công bố vào tháng 3/2023 rằng, Nhật Bản sẽ tìm cách tiếp nhận 400.000 sinh viên quốc tế vào năm 2033.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 4/2024, chính phủ đã sửa đổi một sắc lệnh của Bộ Tư pháp để củng cố các quy định về việc chấp nhận sinh viên nước ngoài.

Theo khuôn khổ mới, các tổ chức giáo dục, bao gồm cả các trường đại học, cần phải có các quy định tuyển sinh và hệ thống quản lý sinh viên quốc tế đầy đủ, bao gồm cả hồ sơ tham dự lớp học và hồ sơ làm việc bán thời gian.

Nếu các tổ chức không đáp ứng được các yêu cầu, họ sẽ không được phép tiếp nhận sinh viên nước ngoài và tư cách lưu trú của sinh viên sẽ không được cấp cho các ứng viên ở nước ngoài.

Về bản chất, mục đích của sắc lệnh mới của Bộ Tư pháp không phải là để giảm số lượng sinh viên nước ngoài, mà là để ngăn họ vi phạm các điều khoản của thị thực hoặc phải đối mặt với những trải nghiệm giáo dục kém chất lượng.

Sắc lệnh gần đây có thể khuyến khích các trường đại học tăng cường quản lý sinh viên nước ngoài. Nhưng trong ngắn hạn, quyết định này có thể tác động tiêu cực đến mục tiêu của chính phủ là tiếp nhận 400.000 ứng viên quốc tế vào năm 2033.

Một số chuyên gia cho rằng, mục tiêu đón 400.000 sinh viên có vẻ khó đạt được, nhưng có thể được coi là một lộ trình lý tưởng để quốc tế hóa giáo dục đại học tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, chính phủ ​​nước này sẽ cần thực hiện các biện pháp hấp dẫn hơn để tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế hơn, bao gồm cả những người muốn ở lại sau khi tốt nghiệp. Quốc gia này cũng cần chuẩn bị cho sự chung sống đa văn hóa, bao gồm cả những xung đột có thể xảy ra, trong một xã hội Nhật Bản đang toàn cầu hóa.